An Khang Pharma và loạt nhà thuốc lớn bị Sở y tế TP.HCM 'tuýt còi'

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt An Khang Pharma và loạt nhà thuốc lớn địa bàn do nhiều vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm.

Ngày 31/10, Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP.HCM) cho biết, lực lượng thanh tra vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm, liên quan đến hàng loạt cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc không phép, bán thuốc kê đơn khi không có đơn, không bảo đảm điều kiện bảo quản và sử dụng nhân sự không đủ chuyên môn.

Trong số các cơ sở vi phạm, Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma (223 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận) bị xử phạt 8 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động, nhưng không thực hiện việc ủy quyền theo đúng quy định.

Cùng lỗi này, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Bernard 1 (192/19 Phan Văn Hân, phường Gia Định) cũng bị phạt 8 triệu đồng; Nhà thuốc Minh Khang (909 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước) bị phạt 4 triệu đồng.

Trong khi đó, Nhà thuốc Bảy Hiền (27 đường Bảy Hiền, phường Bảy Hiền) bị xử phạt 15 triệu đồng do không thực hiện biện pháp cách ly hoặc bảo quản riêng các loại thuốc không đạt chất lượng, hết hạn sử dụng, hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ – hành vi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

An Khang Pharma cùng nhiều nhà thuốc bị xử phạt.
An Khang Pharma cùng nhiều nhà thuốc bị xử phạt.

Một trong những lỗi thường gặp nhất được ghi nhận là bán thuốc kê đơn khi không có đơn của bác sĩ. Điển hình, Nhà thuốc Phước Trí (184 đường D1, phường Phước Long) bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì vi phạm quy định này. Tương tự, Nhà thuốc Thanh Trí (485 Nguyễn Bình, xã Nhà Bè) cũng bị phạt 17,5 triệu đồng với lỗi tương tự.

Các hành vi trên cho thấy tình trạng bán thuốc không kiểm soát đơn kê vẫn còn phổ biến, làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng thuốc tùy tiện, kháng thuốc hoặc gây tác dụng phụ nguy hiểm trong cộng đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Corex Biopharm (243 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa) bị phạt 70 triệu đồng – mức cao nhất trong danh sách. Nguyên nhân do tự ý thay đổi vị trí kho bảo quản và bổ sung kho mới mà không báo cáo, không nộp hồ sơ kỹ thuật kèm theo theo quy định.

Ngoài ra, dược sĩ phụ trách chuyên môn Huỳnh Thị Thanh Phương bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 4,5 tháng. Đây được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng về quản lý chất lượng thuốc, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và an toàn của người sử dụng.

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Ngân Hà 12 (25 Lô L, đường số 3, Khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ) bị xử phạt 25 triệu đồng do mua bán thuốc khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Cơ sở này còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Tình trạng tương tự cũng được phát hiện tại Nhà thuốc Ngọc Diệp 6 (1806/33 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè). Cơ sở này bị phạt 25 triệu đồng và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp khi bị phát hiện kinh doanh thuốc, dược liệu khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 10 (334–336 Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài) cũng bị xử phạt 15 triệu đồng do mở rộng hoặc thay đổi cấu trúc kho bảo quản mà không báo cáo kèm tài liệu kỹ thuật. Việc không cập nhật thông tin và điều kiện kho có thể dẫn đến nguy cơ sai sót trong bảo quản, ảnh hưởng chất lượng thuốc và dược liệu.

Nghiêm trọng nhất trong đợt kiểm tra lần này là Nhà thuốc 5D Ký Hòa (số 11 Ký Hòa, phường Chợ Lớn, TP.HCM). Theo kết quả thanh tra, cơ sở này mắc hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh dược phẩm. Cụ thể, nhà thuốc không hoàn thành chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn trong thời hạn ba năm theo quy định; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; cũng như không quản lý thuốc bằng sổ sách hoặc phần mềm máy tính theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ sở này còn bán lẻ vaccine uốn ván hấp phụ khi chưa được phép; không thực hiện cách ly đối với thuốc không đạt chất lượng, hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ; bán thuốc kê đơn khi không có đơn của bác sĩ; và không niêm yết giá đầy đủ, rõ ràng theo quy định của pháp luật.

Với chuỗi vi phạm nêu trên, Nhà thuốc 5D Ký Hòa bị xử phạt tổng cộng 51 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong thời hạn 7,5 tháng. Ngoài ra, cơ quan chức năng buộc cơ sở phải nộp lại Chứng chỉ hành nghề dược số 4529/CCHN-D-SYT-HCM đã được cấp cho bà Lê Thị Hồng Khánh – người chịu trách nhiệm chuyên môn của nhà thuốc.

Theo Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP.HCM), những quyết định xử phạt trên nhằm tăng cường kỷ cương, đảm bảo an toàn trong hoạt động dược phẩm và mỹ phẩm trên địa bàn. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh dược để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn, kinh doanh thuốc không phép và bảo quản không đạt chuẩn. 

VIÊN TRÂN

Sai phạm tại P.D DE PARIS: Từ quảng cáo ‘hàng đầu Việt Nam’ đến quyết định xử phạt của Sở Y tế TP.HCM

Sai phạm tại P.D DE PARIS: Từ quảng cáo ‘hàng đầu Việt Nam’ đến quyết định xử phạt của Sở Y tế TP.HCM

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành hai quyết định xử phạt đối với Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ P.D và Hộ kinh doanh DE PARIS do hàng loạt sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.