Bắc Giang thiếu khoảng 5.000 lao động thu hoạch vải

Lục Ngạn là vùng vải an toàn khi hoàn thành cơ bản xét nghiệm cộng đồng và không phát hiện ca Covid-19.

Sáng 7/6, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Việt Oanh hiện địa phương đang thiếu nguồn lao động thu hoạch vải thiều. Ssản lượng mỗi ngày phải tiêu thụ 7.000 tấn và 4-5 ngày nữa là vải chín rộ. Hàng năm sẽ có hơn 20.000 lao động trong huyện và các vùng lân cận đổ về thu hoạch vải nhưng do dịch bệnh năm nay mới chỉ có 15.000 người từ nông dân, công nhân đến thanh niên, công an, quân đội... 

 Bắc Giang thiếu khoảng 5.000 lao động thu hoạch vải

Toàn huyện đã thành lập khoảng 400 tổ đổi công thay nhau giúp các hộ thu hoạch vải, ngoài ra còn có công an các nơi tăng cường, người của Trường bắn quốc gia khu vực 1. UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã gửi văn bản đề nghị Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 điều động bộ đội từ các đơn vị đang đóng quân trên địa bàn Lục Ngạn giúp đỡ nông dân thu hoạch vải thiều.

Ông Oanh cho biết, Lục Ngan đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm cộng đồng và không phát hiện ca nhiễm, các lái xe và người thu mua vải đã được tiêm vắc xin Covid-19. Tại huyện còn có 3 điểm test Covid-19 được bố trí ở điểm cân vải thuộc xã Phượng Sơn, Giáp Sơn và thị trấn Chũ.

Tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang năm nay đạt trên 180.000 tấn. Tính đến 6/6, sản lượng tiêu thụ đạt gần 50.000 tấn, gồm 33.600 tấn trong nước và xuất khẩu khoảng 16.400 tấn tại Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Giá bán một cân vải dao động 12.000 đến 32.000 đồng.

Thanh Mai

Mua que test nhanh COVID-19 trên mạng về bán, một cơ sở y tế bị xử phạt

Mua que test nhanh COVID-19 trên mạng về bán, một cơ sở y tế bị xử phạt

Đây là lần đầu tiên vụ việc liên quan đến sản phẩm que test nhanh COVID-19 bị xử phạt, khi mà thời gian gần đây thiết bị này được rao bán tràn lan trên mạng internet.