Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc sáp nhập địa giới hành chính các địa phương và tinh giản bộ máy các cấp, ngày 1-5-2025, hoạt động báo chí của tỉnh Khánh Hòa đã bước sang mô hình mới: hợp nhất Báo Khánh Hòa với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thành Báo Khánh Hòa (mới), trực thuộc Tỉnh Ủy Khánh Hòa, với 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.
50 năm mang sóng phát thanh- truyền hình đến với người dân.
Đài Phát thanh Phú Khánh chính thức ra đời và thực hiện buổi phát thanh đầu tiên vào ngày 3/4/1975, đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự xuất hiện của một kênh thông tin chính thống, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân trong tỉnh vào những ngày đầu mới giải phóng. Sau đó, ngày 15/12/1976, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng và phát sóng trở lại của Đài Truyền hình Nha Trang đã hoàn thành trên cơ sở đài cũ có từ trước năm 1975.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà tham quan bên trong xe màu hiện đại của Báo Khánh Hoà |
![]() |
Tổng biên tập Báo Khánh Hoà cùng các cơ quan trao nhà tình nghĩa cho người dân diện nghèo |
![]() |
Tổng biên tập Báo Khánh Hoà trao quà đến với người dân |
Từ 1975 - 1994, Đài Phát thanh Phú Khánh và Đài Truyền hình Nha Trang hoạt động độc lập, Đài Phát thanh Phú Khánh trực thuộc tỉnh Phú Khánh và Đài Truyền hình Nha Trang trực thuộc Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam. Mỗi cơ quan đảm nhiệm mỗi sứ mệnh trong việc cung cấp thông tin cho người dân. Từ ngày 1-1-1995, hai cơ quan báo chí này được hợp nhất thành Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (KTV), nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khán, thính giả. Trong suốt 30 năm qua, KTV từng bước nâng thêm thời lượng phát sóng và không ngừng đổi mới và mở thêm các chương trình, chuyên mục. Bắt đầu từ năm 2012, KTV thực hiện phát sóng truyền hình 24 giờ/ngày, phát thanh đạt 18 giờ 30 phút/ngày. Thông qua hệ thống các trạm tiếp phát và đài truyền thanh - truyền hình tại các huyện, thị xã, thành phố, cùng hơn 137 đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn, sóng phát thanh và truyền hình của KTV đã phủ hơn 95% diện tích toàn tỉnh. Bên cạnh đó, KTV chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ. Trung tâm truyền dẫn phát sóng được trang bị hệ thống tổng khống chế và sắp xếp chương trình tự động, có khả năng phát sóng liên tục 24/7. Chương trình của KTV được truyền dẫn trên nhiều nền tảng như vệ tinh Vinasat 2, AVG, MyTV, SDTV, HTVC, FPT Play, truyền hình cáp Internet Viettel, cùng với việc phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử chính thức của Đài.
Sứ mệnh 80 năm, mang tiếng nói của Đảng đến với nhân dân.
Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã gửi thư chúc mừng Báo Khánh Hòa, thư nhấn mạnh: “ Là một trong những tờ báo của Đảng bộ địa phương xuất bản sớm nhất trên đất nước ta, Báo Khánh Hòa qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đã có những cống hiến quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân Khánh Hòa.” Với những dấu mốc lịch sử ghi rõ: Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa mở rộng vào 4-1946, tại thôn Đại Điền Đông (huyện Diên Khánh), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quyết định phải có một tờ báo của Đảng bộ địa phương phục vụ cho cuộc kháng chiến.
![]() |
Hình ảnh tư liệu về hoạt động của cơ quan báo chí tỉnh Khánh Hoà |
Một năm sau, vào ngày 26-4-1947, tại chiến khu Hòn Dữ (huyện Khánh Vĩnh), số Báo Thắng đầu tiên ra đời, đánh dấu sự hòa mình của tờ báo vào dòng chảy lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tùy theo từng giai đoạn lịch sử mà tờ báo của Đảng bộ thay đổi tên gọi. Đó là: Thông Tin (1951 - 1954), Gió Mới (1954 - 1956), Giải phóng (1956-1965), Khánh Hòa Giải phóng (1965 - 1975)… Dù ở những chặng đường thăng trầm nào của phong trào cách mạng, tờ báo của Đảng bộ tỉnh vẫn tồn tại, phát triển, đem tiếng nói của Đảng đến với nhân dân. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, tờ báo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục bước sang thời kỳ mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương mới được giải phóng. Tháng 11-1975, hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên nhập lại thành tỉnh Phú Khánh thì báo Khánh Hòa Giải phóng và Phú Yên Giải phóng sáp nhập thành Báo Phú Khánh. Đến tháng 7-1989, tỉnh Phú Khánh được chia tách thành 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Tờ báo của Đảng bộ được lấy tên Báo Khánh Hòa và ra số 1 vào ngày 1-7-1989. Báo Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bám sát cuộc sống, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo từng bước tăng kỳ phát hành trong tuần, đến năm 2001 phát hành 4 kỳ/tuần, năm 2005 tăng lên 5 kỳ/tuần và kể từ ngày 2-4-2009, Báo Khánh Hòa ra 6 kỳ/tuần với 12 trang mỗi kỳ cho đến hôm nay.
Hòa cùng dòng chảy thời đại
Hội nhập và phát triển cùng xu hướng mới, Báo Khánh Hòa sẽ tiếp tục thực hiện đề án chuyển đổi số. Trong đó, chú trọng nâng cấp phần mềm Tòa soạn hội tụ để quản lý, xuất bản cả 4 loại hình báo chí: Truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư công nghệ hiện đại trong thực hiện trực tiếp các chương trình; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất các sản phẩm báo chí; số hóa, quản lý dữ liệu đồng bộ, tập trung; phát triển các nền tảng mạng xã hội của Báo Khánh Hòa; xây dựng hệ sinh thái thông tin Báo Khánh Hòa với khả năng tương tác cao, hoạt động hiệu quả hướng đến bạn đọc; chú trọng vấn đề an toàn thông tin; nghiên cứu phát triển kinh tế báo chí… Đây là những định hướng mang tính chiến lược của Báo Khánh Hòa để hòa vào dòng chảy truyền thông báo chí hiện đại, cũng như tiến kịp các xu thế báo chí mới, truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo tính chính thống, chính xác, chính luận và tạo được uy tín đối với công chúng báo chí. Đó là khẳng định của nhà báo Thái Thị Lệ Hằng- Tổng biên tập Báo Khánh Hòa cũng như sự quyết tâm, đồng lòng và đồng thuận của tập thể Báo Khánh Hòa.
![]() |
Phóng viên tác nghiệp tại huyện đảo Trường Sa |
![]() |
Phóng viên ghi hình tại đảo Song Tử Tây |
Với sự năng động và tâm huyết, người đứng đầu của Báo Khánh Hòa đã xây dựng đề án Tòa soạn hội tụ thực hiện từ năm 2023, Báo Khánh Hòa tiếp tục nâng cấp, đẩy mạnh các sản phẩm đa phương tiện, đa nền tảng, thay đổi giao diện mới và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm dùng chung cho cả báo in, báo điện tử và quản trị tòa soạn. Từ đó, tạo thuận lợi trong vấn đề số hóa, thực hiện nhiều thể loại mới như: Video, Infographic, E-Magazine, Podcast,… được bạn đọc đánh giá cao. Báo còn cập nhật tin, bài trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok, X, Spotify, Zalo... Nhờ đó, Báo Khánh Hòa đưa các tin tức, sự kiện nóng hổi, phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin có sức lan tỏa sâu rộng. Năm 2023, lần đầu tiên Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí (Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đưa ra bộ tiêu chí để đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí trong cả nước, Báo Khánh Hòa đã nỗ lực hoàn thành từng tiêu chí. Kết quả xếp hạng năm 2023, được xếp hạng 3 Khối Báo chí địa phương. Một năm sau, Báo Khánh Hòa đã vươn lên đứng đầu trong số 62 cơ quan báo chí thuộc Khối Báo địa phương có tham gia đánh giá về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024.
Đối với sóng phát thanh và truyền hình của Báo Khánh Hòa, từ cuối năm 2018 đã chính thức phát sóng truyền hình độ phân giải cao HD nhằm nâng cao trải nghiệm cho khán giả. Ngoài ra, còn mở rộng kênh phân phối nội dung qua các nền tảng OTT như: VieON, HTVC, FPT Play, ClipTV, VTVgo, MyTV, VTVCab ON, đáp ứng nhu cầu xem đa dạng của khán giả trên toàn quốc. Định hướng của Báo Khánh Hòa trong thời gian tới là phát triển hai loại hình phát thanh, truyền hình đủ năng lực sản xuất, phát sóng các chương trình đảm bảo chất lượng cao, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, theo đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của nhân dân. Từ đó, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Song song với việc ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn, những người làm Báo Khánh Hòa luôn chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, tin học của bản thân để đáp ứng yêu cầu mới trong thời kỳ công nghệ số. Báo Khánh Hòa thường xuyên tổ chức những buổi tự đào tạo về cách thức thao tác, sử dụng thiết bị kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng để thực hiện các sản phẩm báo chí đa phương tiện. Mặt khác, Ban Biên tập Báo Khánh Hòa dành sự quan tâm đối với nhiệm vụ chuyển đổi số nên thường xuyên cử lãnh đạo các phòng, phóng viên, kỹ thuật viên tham gia các lớp tập huấn do những chuyên gia trong các lĩnh vực đứng lớp để về truyền đạt lại, lan tỏa cách làm báo hiện đại trong tập thể Báo Khánh Hòa.
Chặng đường mới mở ra nhiều thách thức, đồng nghĩa với những cơ hội sẽ đến với những ai biết nắm bắt để cụ thể hóa, hướng đến những kỳ vọng đặt ra. Báo Khánh Hòa sẽ làm được điều đó./.
Một số hình ảnh về hoạt động làm việc của kỹ thuật KTV:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa và món quà tiếp sức ý nghĩa cho học sinh nghèo vượt khó người Raglay
Chi hội báo chí thường trú tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì, phát triển đa dạng các hoạt động thiện nguyện đến với những vùng đất, nnhững mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống...