Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen

Chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen khô bắt nguồn từ tâm nguyện muốn tri ân và lưu giữ những hình ảnh cao đẹp về người phụ nữ VN

Sáng 24/8, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với CLB Phụ nữ với di sản văn hóa và CLB Di sản Áo dài Việt Nam tổ chức sự kiện “Về với Sen” và tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen để cùng tri ân, tưởng nhớ 31 năm ngày mất của người nữ tướng tài ba, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi Bến Tre, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Định (26/8/1992 – 26/8/2023).

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với bức tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với bức tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cho biết: “Sự kiện hôm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được vinh dự “Tiếp nhận tranh chân dung Bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen”. Một ý tưởng độc đáo, vừa mang giá trị nghệ thuật lại giàu tính nhân văn sâu sắc”. Thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, bà trân trọng gửi lời cảm ơn tới Câu lac bộ Phụ nữ với di sản văn hóa, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam đã phối hợp thực hiện, tạo nên một tác phẩm tuyệt vời để tri ân Nữ Anh hùng Nguyễn Thị Định. Bức tranh chân dung trao tặng được lưu giữ tại Bảo tàng sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành kho tư liệu giáo dục truyền thống quý báu, cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam tới thế hệ trẻ trong tương lai. Bà Nguyễn Thị Định sẽ vẫn mãi như một bông hoa bất tử để muôn đời kính cẩn, noi gương và kế tục xứng đáng truyền thống tốt đẹp của các bà, các mẹ, các cô, các thế hệ phụ nữ đi trước.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đánh giá cao hoạt động này
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đánh giá cao hoạt động này

Phó Chủ tịch tin rằng sự kiện sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và tiếp tục mở ra những cơ hội và hoạt động hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với những trái tim yêu văn hóa, di sản trong tương lai.

Xúc động bày tỏ, chia sẻ những kỷ niệm đẹp với nữ tướng Nguyễn Thị Định, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: “Chị Ba Định luôn quan tâm, dẫn dắt, hỗ trợ tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và chăm lo cho chị em phụ nữ, cán bộ trong cơ quan Hội với tâm thế của một người chị cả đi trước”. Bà đánh giá đây là hoạt động ý nghĩa, tạo nên một kỷ niệm đẹp để tưởng nhớ 31 năm ngày mất của người nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ những kỷ niệm đẹp với bà Ba Định
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chia sẻ những kỷ niệm đẹp với bà Ba Định

Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hà Nội, Phó Chủ nhiệm CLB Phụ nữ với Di sản Văn hóa, những đóng góp và vai trò to lớn của bà trong hoạt động, phong trào của Phụ nữ Việt Nam đã và sẽ luôn là kim chỉ nam soi đường cho các thế hệ tiếp nối thực hiện. Bà Ngô Thị Thanh Hằng hy vọng sẽ cùng tiếp tục đồng hành với Hội LHPN Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hà Nội, Phó Chủ nhiệm CLB Phụ nữ với Di sản Văn hóa phát biểu tại chương trình
Bà Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hà Nội, Phó Chủ nhiệm CLB Phụ nữ với Di sản Văn hóa phát biểu tại chương trình

Trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra buổi giao lưu “Chuyện về bà Nguyễn Thị Định”, các khách mời đã chia sẻ về những đóng góp tâm huyết của bà Ba Định với công trình Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; vai trò của nữ tướng với lịch sử Phụ nữ Việt Nam; ý nghĩa về bức tranh và cơ duyên để bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cùng các nghệ nhân tạo nên bức tranh chân dung nữ tướng Nguyễn Thị Định sống động, có hồn. Những câu chuyện đã gợi nhắc lại những ngày đầu hình thành vô cùng gian khó của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng như công lao to lớn của bà Ba Định trong sự nghiệp phát triển phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Phần giao lưu “Chuyện về bà Nguyễn Thị Định”
Phần giao lưu “Chuyện về bà Nguyễn Thị Định”

Xuất phát từ tình yêu với Sen, với các di sản của phụ nữ Việt Nam mà bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Kỷ lục gia Châu Á sở hữu bộ sưu tập chủ đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt”, Chủ nhiệm CLB Di sản Áo dài Việt Nam đã quyết định trao tặng bức tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bức tranh chân dung này nằm trong bộ sưu tập tranh làm từ lá sen về các nữ chính trị gia qua các thời kỳ của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận bức tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen 
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận bức tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen 

* Một số hình ảnh tại sự kiện:

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen

* Bà Nguyễn Thị Định hay còn được gọi thân thương là “cô Ba Định”. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, cô Ba Định tham gia cách mạng khi mới 16 tuổi và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tròn 18 tuổi.

Trong suốt những năm tháng hoạt động Cách mạng, bà đã đối mặt và vượt qua rất nhiều những mất mát, hy sinh khi gia đình bị chia cắt, phải xa con khi con còn quá nhỏ; chồng bị bắt và hy sinh. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, bà đã cùng đồng đội vượt qua muôn vàn khó khăn, làm nên những chiến công khiến quân thù khiếp sợ. Bà tích cực tham gia hoạt động Mặt trận Việt Minh, Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 và tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Bến Tre và phong trào Đồng Khởi. Đánh giá về những cống hiến của nữ tướng Nguyễn Thị Định trong phong trào Đồng Khởi và quá trình ra đời, hoạt động của đội quân tóc dài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Miền Nam anh hùng có đội quân đấu tranh chính trị gồm hàng vạn chiến sỹ toàn là phụ nữ. Họ rất mưu trí và dũng cảm, làm cho quân địch phải khiếp sợ và gọi họ là “Đội quân tóc dài”. Phó Tổng Tư lệnh Quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta”. Tên tuổi của bà Nguyễn Thị Định không chỉ gắn liền với Đồng Khởi, với Đội quân tóc dài, với những danh hiệu cao quý, trọng trách quan trọng (như Thiếu tướng, Phó Tổng tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước) mà với phong trào phụ nữ và công tác Hội, bà còn là người Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam vô cùng gần gũi, thân thương và đáng kính.

* Tác phẩm tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen khô bắt nguồn từ tâm nguyện mong muốn tri ân và lưu giữ những hình ảnh cao đẹp về người phụ nữ Việt Nam của các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa và Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam.

Tác phẩm nằm trong bộ sưu tập chủ đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt” của kỷ lục gia Châu Á Nguyễn Thị Thanh Tâm. Tác phẩm tranh chân dung do nghệ nhân Lê Văn Nghĩa (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thực hiện trong thời gian 3 tháng. Tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ góp phần làm đa dạng hơn các loại hình hiện vật trong bộ sưu tập về bà Nguyễn Thị Định của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để từ đó tiếp tục thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Minh Trang/ Hội LHPNVN

Vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đề nghị làm rõ

Vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đề nghị làm rõ

Các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã có những hoạt động hỗ trợ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu bé và gia đình.