Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 9/7-19/7/2021 tại TP.HCM, Đồng Tháp, Long An, Bắc Ninh, Vĩnh Long và Trà Vinh.
Thông tin cụ thể như sau: Tại TP.HCM từ ngày 9 - 19/7/2021 có 70 ca tử vong. Tại Đồng Tháp từ ngày 15 - 17/7/20201 có 5 ca. Tại Long An từ ngày 18 - 19/7/2021 có 2 ca. Tại Trà Vinh ngày 13/7 có 1 ca. Tại Bắc Ninh ngày 18/7 có 1 ca. Tại Vĩnh Long ngày 18/7 có 1 ca.
Tính đến sáng 19/7, Tiểu ban điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) cũng cho biết, hiện số bệnh nhân nặng đang là 136 ca.

Trong đó, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU (hồi sức tích cực) là 118 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) là 18 ca.
Như vậy, với 80 trường hợp tử vong này đã nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 này lên 299 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường...
Đến nay, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện là 334 trường hợp.













Cùng chuyên mục
Những điểm mới quan trọng về quản lý bướu nhân tuyến giáp
12 năm không nguôi hy vọng, 10 lần chuyển phôi thất bại và cái kết ngọt ngào
Kiến thức tài chính cá nhân ảnh hưởng như thế nào đến quyết định chi tiêu làm đẹp của phụ nữ Việt Nam?
Nguyễn Doãn Hoàng Kim đại diện Việt Nam tham dự World Junior Tourism Ambassador 2026
Phạm Hoàng Thu Uyên được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026
Gỡ “nút thắt” hai bệnh lý dai dẳng cho người phụ nữ bị sa đa tạng chậu phức tạp