![]() |
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Okayama, Nhật Bản cho thấy ruồi xanh có thể chết trong vòng 7 ngày nếu tiêu thụ quá nhiều caffeine, mở ra triển vọng phát triển các chế phẩm diệt côn trùng an toàn hơn cho con người.
Nghiên cứu được công bố trên một tạp chí chuyên ngành về động vật học và côn trùng học ứng dụng đã cho thấy khả năng ức chế sự tăng trưởng ở côn trùng từ chất kích thích này. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên ruồi xanh hay còn gọi là nhặng xanh, loài sinh vật sinh sống trên rác, động vật và thực phẩm phân hủy.
Bằng việc cho ruồi xanh tiêu thụ lượng nước đường chứa caffeine với nồng độ từ 0,01% đến 2%. Kết quả cho thấy, những con ruồi tiêu thụ caffeine ở mức trên 0,5% bắt đầu chết sau 4 ngày, còn lại thì hầu hết tử vong trong vòng 7 ngày. Những con ruồi hấp thụ caffeine ở nồng độ thấp hơn có tuổi thọ dài hơn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận sự suy giảm đáng kể về lượng chất béo và hoạt động trao đổi chất ở ruồi khi liều lượng caffeine tăng cao.
Theo nhận định của Giáo sư Takahisa Miyatake, chuyên gia về côn trùng học, caffeine là một hợp chất tự nhiên, do đó mức độ ảnh hưởng đến con người có thể thấp hơn so với các loại thuốc diệt côn trùng hóa học. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thí nghiệm để đánh giá tác động của caffeine lên các loài côn trùng khác, hướng đến giải pháp kiểm soát côn trùng an toàn và hiệu quả hơn.

















Phát hiện ứng dụng mới từ bã cà phê: Tạo ra bê tông mạnh hơn 30%
Phát hiện ứng dụng mới từ bã cà phê: Tạo ra bê tông mạnh hơn 30%
Phát hiện ứng dụng mới từ bã cà phê: Tạo ra bê tông mạnh hơn 30%
Phát hiện ứng dụng mới từ bã cà phê: Tạo ra bê tông mạnh hơn 30%
Nghiên cứu hé lộ lợi ích mới từ trà
Nghiên cứu phát triển vật liệu bền vững từ vỏ hạt
Cùng chuyên mục
Hệ đệm carbonat và câu chuyện hấp thụ - phát thải CO₂ ở ven bờ Đông Bắc
Đột phá liệu pháp nano giúp giảm tổn thương não sau đột quỵ
Học online: Vì sao cần đổi mới cách kiểm tra, đánh giá?
Phát hiện đền thờ Hercules và mộ quý tộc 2.400 năm tuổi ở Rome
Trung Quốc phát triển công nghệ “keo sống thông minh” giúp tự vá tổn thương ruột
Những hiện vật và dấu tích hành quân của quân đội La Mã cổ đại lộ diện tại Đức