Một người đàn ông 23 tuổi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) gần đây đã đi khám bệnh vì sốt cao kéo dài, đau họng dữ dội và khó ăn. Ban đầu, anh ta nghĩ đó là cảm lạnh thông thường, nhưng sau khi khám, anh ta được chẩn đoán mắc bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn, thường được gọi là "bệnh lây qua nụ hôn". Loại virus này phổ biến ở thanh thiếu niên và trẻ em và chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc nước bọt. Nếu không được phát hiện kịp thời, trong trường hợp nặng, bệnh thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng, và diễn biến bệnh thường khiến các gia đình bất ngờ.
Theo báo Xiaoxiang Morning Post, bệnh nhân bị sốt cao tái phát liên tục trong 7 ngày, kèm theo đau dữ dội khi nuốt và mệt mỏi toàn thân. Ngay cả sau khi đi khám và uống thuốc, tình trạng của anh vẫn không cải thiện, và cuối cùng anh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam. Qua kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy amidan của nam bệnh nhân bị sưng to nghiêm trọng và phủ đầy dịch trắng, hạch bạch huyết cổ cũng sưng to đáng kể, thậm chí anh còn bị lách to nhẹ.
![]() |
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy tỷ lệ tế bào lympho trong cơ thể bệnh nhân cao bất thường, xác nhận anh bị bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn do virus Epstein-Barr (EBV) gây ra. Vì virus này thường lây truyền qua nước bọt giữa những người yêu nhau hoặc bạn bè thân thiết và người thân trong gia đình, nên trong giới y khoa người ta thường gọi đùa nó là "bệnh hôn".
Bác sĩ Zeng Xiangbo, Trưởng khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam, nhắc nhở người dân rằng các biểu hiện lâm sàng của "bệnh hôn" rất giống với cảm lạnh thông thường và viêm amidan mủ. Bệnh nhân thường bị sốt, đau họng, và cũng có thể bị gan lách to hoặc hạch bạch huyết sưng to. Nếu sốt kéo dài bất thường và có dịch tiết màu trắng bất thường từ cổ họng, cần phải cảnh giác.
May mắn thay, sau hơn 10 ngày điều trị chuyên biệt, nhiệt độ của bệnh nhân đã trở lại bình thường và anh ấy được xuất viện. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn như vậy; căn bệnh này tiềm ẩn nguy cơ cao đối với những người có hệ miễn dịch suy yếu.
Mối đe dọa của "bệnh lây qua nụ hôn" thậm chí còn lớn hơn đối với trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn toàn. Các trường hợp trước đây cho thấy một trẻ 5 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã tử vong chỉ trong vòng 5 ngày sau khi bị sốt do nhiễm virus; và một bé gái 2 tuổi đã qua đời một cách bi thảm 13 ngày sau khi được chẩn đoán.
Các bác sĩ nhấn mạnh rằng người lớn nên tránh hôn môi trẻ em, dùng chung dụng cụ ăn uống hoặc nhai thức ăn khi thể hiện tình cảm. Trong thời gian bùng phát cảm lạnh và cúm, duy trì khoảng cách xã hội và vệ sinh cá nhân phù hợp là cách hiệu quả nhất để bảo vệ những người thân yêu.























Cứu bé gái 8 tuổi nguy kịch do bị sốc nhiễm khuẩn kháng trị
Sau khi ăn đĩa bánh cuốn, người đàn ông Hải Dương nhập viện do sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp
Những thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella cao, cần thận trọng khi tiêu thụ dịp Tết
Rùng mình hình ảnh thịt lợn, thịt bò "bẩn" giá vài chục nghìn, bày tràn lan ngoài vỉa hè: Coi chừng nhiễm khuẩn, ung thư vì ham rẻ
Vụ trẻ tử vong sau khi ăn bánh đêm Trung thu: Nguyên nhân do bánh bị nhiễm khuẩn
Người Việt có 1 thói quen ăn trứng gà tưởng bổ dưỡng nhưng hóa ra lại dễ rước độc và nhiễm khuẩn
Cùng chuyên mục
Trăng Hữu nghị – Sắc hoa Đông Nam Á 2026, muôn sắc hoa, chung một tình hữu nghị
Khoảnh khắc hoàng hôn trên đỉnh Tà Chì Nhù gây chú ý trên mạng xã hội
Mâm hoa quả trung thu tại một trường học bỗng khiến hội phụ huynh tranh cãi trên MXH: Ai nói cũng đều có lý!
Giám đốc SN 1993 sống ở biệt thự view Landmark 81: Tự trang trí nhà cửa, tự làm bánh Trung thu
Phim 19+ The Scandal nhận bão gạch đá vì lời xin lỗi của nữ chính: Họ có thực sự biết làm phim cổ trang?
PVCFC thông qua các quyết sách quan trọng tại Đại hội Cổ đông bất thường 2026