'Chợ nhà giàu' phố cổ Hà Nội hoạt động trở lại

Các gian hàng tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được lắp tấm chắn, có sẵn nước rửa tay khô khi hoạt động trở lại.
          Chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), hay còn được gọi là

Chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), hay còn được gọi là "chợ nhà giàu", hoạt động trở lại với diện mạo mới, trước mỗi gian hàng đều được trang bị tấm chắn giọt bắn cỡ lớn.

          Trước đó, vào ngày 16/08, phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) đã thông báo tạm dừng kinh doanh trên các tuyến phố Hàng Bè, Gia Ngư, Cầu Gỗ để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, toàn bộ 46 hộ kinh doanh và hơn 100 tiểu thương tại đây đã được tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, vào ngày 16/08, phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) đã thông báo tạm dừng kinh doanh trên các tuyến phố Hàng Bè, Gia Ngư, Cầu Gỗ để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, toàn bộ 46 hộ kinh doanh và hơn 100 tiểu thương tại đây đã được tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19.

          Phía dưới tấm chắn là bàn đặt thực phẩm, cùng với gel rửa tay khô. Khách hàng và tiểu thương trao đổi, mua bán qua bàn đặt, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Phía dưới tấm chắn là bàn đặt thực phẩm, cùng với gel rửa tay khô. Khách hàng và tiểu thương trao đổi, mua bán qua bàn đặt, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

          Chị Vân (52 tuổi), chủ cửa hàng kinh doanh thực phẩm khô, gấp rút chuẩn bị các mặt hàng ngay từ tối hôm trước. “Được thông báo cho phép mở lại khá gấp, may mắn là tôi vẫn chuẩn bị kịp số lượng hàng để bán”, nữ tiểu thương nói.

Chị Vân (52 tuổi), chủ cửa hàng kinh doanh thực phẩm khô, gấp rút chuẩn bị các mặt hàng ngay từ tối hôm trước. “Được thông báo cho phép mở lại khá gấp, may mắn là tôi vẫn chuẩn bị kịp số lượng hàng để bán”, nữ tiểu thương nói.

          Tuy vậy, nhiều người cho rằng vẫn chợ vẫn hoạt động khá trầm lắng, trong 2 ngày qua số lượng khách tới giao dịch chưa nhiều. “Tôi nghĩ một phần vì giãn cách, hơn nữa phiếu đi chợ chỉ có hiệu lực với dân cư phường Hàng Bạc, lại chia thành những ngày đi chợ chẵn lẻ nên việc mua bán gặp khó”, một tiểu thương chia sẻ.

Tuy vậy, nhiều người cho rằng vẫn chợ vẫn hoạt động khá trầm lắng, trong 2 ngày qua số lượng khách tới giao dịch chưa nhiều. “Tôi nghĩ một phần vì giãn cách, hơn nữa phiếu đi chợ chỉ có hiệu lực với dân cư phường Hàng Bạc, lại chia thành những ngày đi chợ chẵn lẻ nên việc mua bán gặp khó”, một tiểu thương chia sẻ.

          Một cửa hàng đóng cửa từ khá lâu. Được biết do buôn bán ế ẩm, chủ cửa hàng này quyết định nghỉ hẳn, hiện chưa rõ ngày mở cửa trở lại.

Một cửa hàng đóng cửa từ khá lâu. Được biết do buôn bán ế ẩm, chủ cửa hàng này quyết định nghỉ hẳn, hiện chưa rõ ngày mở cửa trở lại.

          Trong 2 ngày đầu hoạt động, nhiều nhà cung cấp thường xuyên ra vào để cung ứng hàng hóa cho các tiểu thương.

Trong 2 ngày đầu hoạt động, nhiều nhà cung cấp thường xuyên ra vào để cung ứng hàng hóa cho các tiểu thương.

          Khu vực bên ngoài lối vào chợ, lực lượng chức năng có mặt để làm nhiệm vụ kiểm soát phiếu đi chợ, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Khu vực bên ngoài lối vào chợ, lực lượng chức năng có mặt để làm nhiệm vụ kiểm soát phiếu đi chợ, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

          Máy đo thân nhiệt cũng được bố trí tại các cửa ngõ của chợ.

Máy đo thân nhiệt cũng được bố trí tại các cửa ngõ của chợ.

          Khu vực đặt phiếu đi chợ và các thông báo liên quan. Lần này, chợ Hàng Bè được tổ chức hoạt động một cách khoa học, đảm bảo công tác phòng dịch trong các khâu.

Khu vực đặt phiếu đi chợ và các thông báo liên quan. Lần này, chợ Hàng Bè được tổ chức hoạt động một cách khoa học, đảm bảo công tác phòng dịch trong các khâu.

          Danh sách các gian hàng được bố trí bên ngoài để tiện cho những người không có phiếu đi chợ. Tại đây ghi rõ tên người bán, mặt hàng phục vụ và số điện thoại để liên lạc.

Danh sách các gian hàng được bố trí bên ngoài để tiện cho những người không có phiếu đi chợ. Tại đây ghi rõ tên người bán, mặt hàng phục vụ và số điện thoại để liên lạc.

12-0939.jpg
12-0939.jpg

Nhật Sinh

theo Zing News

Người tiêu dùng không mặn mà với đi chợ hộ, combo giá cao, phải mua những món không có nhu cầu

Người tiêu dùng không mặn mà với đi chợ hộ, combo giá cao, phải mua những món không có nhu cầu

Theo ghi nhận, thị trường thực phẩm hôm nay tại các siêu thị dồi dào tuy nhiên sức mua giảm, do người dân chưa mấy mặn mà với việc đi chợ hộ còn nhiều bất cập.