Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tối 14/11/2025 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).
80 thầy cô giáo được tuyên dương trong chương trình hiện đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới; các giáo viên đang công tác tại những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Họ đến từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; từ những lớp học đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật đến những lớp xóa mù chữ của các thầy giáo mang quân hàm xanh. Hành trình cống hiến của mỗi thầy, cô là một câu chuyện đẹp, một ngọn đèn bền bỉ trong hành trình thầm lặng gieo chữ, giữ gìn tri thức và góp phần bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
![]() |
| Các đại biểu cùng 80 thầy cô được vinh danh tại chương trình |
Trong số 80 thầy cô giáo được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm nay có những người đã dành trọn đời công tác gắn bó với nghề, lặng lẽ bám trường, bám bản, trở thành điểm tựa tri thức giữa những vùng đất còn nhiều gian khó. Có những thầy cô tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã nỗ lực không ngừng, nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Cũng có những người vượt lên hoàn cảnh riêng, kiên trì gieo chữ ở những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc.
Đặc biệt chương trình có sự góp mặt của các thầy giáo mang “quân hàm xanh”, người chắc tay súng trong ca tuần tra giữ gìn bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, vừa trở về lớp học để dạy chữ, dạy người, dạy tình yêu quê hương đất nước cho bà con và các em nhỏ.
Trung tá Cự Bá Pó, Đồn biên phòng Mỹ Lý, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An chia sẻ: Người dân trong bản Piêng Vai chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, chưa từng được đi học, ngôn ngữ phổ thông còn hạn chế. Vì vậy, mỗi buổi tối, vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, Thầy giáo mang quân hàm xanh Cự Bá Pó lại tới lớp học để dạy chữ cho người dân nơi đây.
![]() |
| Các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu chia sẻ nhiều câu chuyện cảm động trong phần giao lưu |
Chia sẻ tại chương trình, cô Đinh Lệ Thu (xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cô lựa chọn gắn bó với quê hương không chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho gia đình và những ký ức tuổi thơ mà còn từ sự thấu hiểu những khó khăn của học sinh nơi đây. Nhận thấy các em còn thiếu thốn nhiều điều kiện học tập, vì vậy cô mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình để cải thiện môi trường giáo dục địa phương. Trở về quê dạy học với cô không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà là mong muốn đem tri thức và nhiệt huyết của mình để quê hương ngày càng tốt hơn.
Còn với cô Trần Thị Kim Tuyền, Trường trung học cơ sở Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp Trong, 15 năm công tác ở vùng biên giới giáp Campuchia, cô luôn tâm niệm dù khó khăn thế nào, thầy cô cũng phải là người thắp sáng niềm tin và khát vọng học tập cho học trò. Vì vậy, Cô Tuyền luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy môn địa lý, gần gũi học sinh, khuyến khích các em vượt qua mặc cảm, tự tin học tập và rèn luyện.
Tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: "Chúng ta càng thêm trân trọng khi biết rằng trong số các thầy cô được tuyên dương năm nay có 36 thầy cô là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc như Thái, Mường, Mông, La Chí, Bố Y, Cơ Tu, Jrai, Hà Nhì… Với tất cả sự tận tụy và tâm huyết, các thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn gieo mầm đạo đức, bồi dưỡng nhân cách sống đẹp, trở thành tấm gương sáng để học trò noi theo; để những điều tử tế, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa và nhân lên mỗi ngày".
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ |
Thông qua chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong rằng các thầy cô giáo cảm nhận được tình cảm, sự trân trọng và lời tri ân chân thành mà tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội gửi gắm. Đó không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ, những hy sinh thầm lặng của các thầy cô, mà còn là lời khẳng định rằng hành trình gieo chữ của các thầy cô luôn được đồng hành, được thấu hiểu và được đặt ở vị trí xứng đáng.
Chương trình mong muốn tiếp thêm niềm tin, động lực để các thầy cô vượt qua khó khăn, để kiên trì trên con đường gieo chữ, con đường góp phần bồi đắp nên những thế hệ công dân Việt Nam tri thức, nhân ái và giàu khát vọng.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức từ năm 2015.
Năm nay, chương trình có nhiều điểm mới như: Chương trình có quy mô xét chọn lớn nhất từ trước đến nay, xã hội hóa mạnh mẽ với nhiều nguồn lực tham gia, nhiều hoạt động tri ân thiết thực, lan tỏa thông điệp “Triệu trái tim Việt cùng viết vẽ lời tri ân”.
![]() |
Sau hơn hai tháng nhận hồ sơ, Ban tổ chức nhận được 263 đề cử từ 25 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố và Bộ đội Biên phòng; trong đó có 201 hồ sơ đủ điều kiện để xét chọn. Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn 80 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc để tham gia chuỗi hoạt động tuyên dương tại Hà Nội, trong đó có 36 giáo viên, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là người dân tộc thiểu số.
Giáo viên lớn tuổi nhất là cô giáo Trần Thị Thao (sinh năm 1969), công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Dào San, xã Dào San, Tỉnh Lai Châu (thời gian công tác 23 năm). Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô giáo Vương Thị Tươi (sinh năm 1997), công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bản Díu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang (thời gian công tác 5 năm).
![]() |
Tại lễ tuyên dương, 80 giáo viên tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.
121 giáo viên còn lại được đề cử trong chương trình nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các phần quà từ Tập đoàn Thiên Long.
Sau 11 năm triển khai, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước – những người không quản gian khó để mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo./.





















































Tuyên dương 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2025
Lễ tuyên dương nhằm vinh danh các thủ khoa xuất sắc, những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội với thành tích học tập, rèn luyện nổi bật.