Gần đây, hình ảnh ca sĩ Duy Mạnh bị áp giải bởi lực lượng công an làm xôn xao dư luận, sau khi tìm hiểu thực chất đây chỉ là hình ảnh cắt ra từ MV sắp ra mắt. Tuy nhiên, ngoài việc quan tâm đến việc ca sĩ “Kiếp đỏ đen” sắp cho ra mắt MV thì cư dân mạng còn phát hiện ra chi tiết đặc biệt trong hình ảnh anh chụp cùng một cô gái mặc quân phục.
![]() |
![]() |
| Hình ảnh Duy Mạnh và cô gái mặc quân phục được đăng tải. |
Điểm đáng nói là cô gái này đeo quân hàm ngược, đồng thời còn không mặc áo ngực. Nhiều người cho rằng đây là sự thiếu hiểu biết, xúc phạm màu áo công an, thậm chí có người cho rằng đây là hành vi cố tình câu view, câu like.
![]() |
![]() |
Nam ca sĩ Duy Mạnh ngay lập tức lên tiếc minh oan cho cô gái nhưng vẫn khó lòng xoa dịu sự phẫn nộ của mọi người.
Một số ý kiến bức xúc lên tiếng về việc quân phục không phải đồ chơi, cho dù đóng phim cũng cần phải có sự tôn trọng và đồng ý của co quan chức năng, sự thiếu hiểu biết của cá nhân người đóng MV và ê kíp được cho là câu view, câu like.
Tại Điều 19 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 có quy định: “Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng công an nhân dân bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 500.000 đến 1.500.000 đồng với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu” hoặc Điều 265 Bộ luật Hình sự về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm” nếu phát hiện hành vi vi phạm.
Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.




















Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra vụ thầy giáo dạy võ đấm, đá liên tiếp các học viên nhỏ tuổi
Thượng úy công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng bị giáng cấp và cho xuất ngũ
Công an điều tra vụ đường tránh 250 tỷ Chư Sê vừa xong đã nứt
Đình chỉ công tác 1 tháng đối với thượng uý công an ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng
Thời tiết ngày 19/11: Hà Nội có mưa, từ đêm nay trời trở rét
Hà Nội: phát hiện thêm 3 chị em bị tử vong vì vi khuẩn Whitmore
Cùng chuyên mục
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”