Từ cô giáo dạy Ngữ văn đến người xây dựng thư viện cộng đồng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn lựa chọn lan tỏa tri thức và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi cô được vinh danh tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.
Sinh năm 2002, quê tại xã Liên Minh, Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong những gương mặt được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức. Không chỉ nỗ lực vượt qua những khó khăn của bản thân, cô Nhàn còn tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, thiện nguyện và xây dựng không gian đọc dành cho cộng đồng.
Với mong muốn giúp trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, đồng thời kết nối nguồn lực để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, cô Nhàn từng bước đưa những ý tưởng của mình vào thực tế. Từ công việc giảng dạy hằng ngày đến các hoạt động xã hội, cô lựa chọn những cách làm thiết thực để đóng góp cho cộng đồng.
Từ tình yêu sách đến hai thư viện cộng đồng
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn trở thành giáo viên Ngữ văn cấp trung học cơ sở. Với cô, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức trong lớp học mà còn là quá trình giúp học sinh phát triển nhận thức, hình thành những giá trị tốt đẹp và có thêm cơ hội trưởng thành.
Tình yêu dành cho sách cũng góp phần định hình hướng hoạt động cộng đồng của cô Nhàn. Trong thời gian dịch COVID-19, cô bắt đầu suy nghĩ về cách đóng góp cho giáo dục và lựa chọn xây dựng không gian đọc. Ý tưởng này sau đó được phát triển thành hai thư viện cộng đồng mang tên Thư viện Hạnh phúc trên địa bàn Hà Nội.
Theo thông tin VOV2 đăng tải ngày 12/10/2026, mô hình thư viện hướng đến ba giá trị là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Thông qua không gian đọc, cô Nhàn mong muốn tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc và có thêm môi trường học tập ngoài nhà trường. Đây cũng là nơi các em có thể tìm thấy nguồn tài liệu hữu ích, nuôi dưỡng sự tò mò và mở rộng hiểu biết. Trong thời gian tới, cô dự định tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm để duy trì và phát triển mô hình thư viện.
![]() |
| Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong một buổi giới thiệu sản phẩm tranh sỏi. |
Bên cạnh việc xây dựng thư viện, cô Nhàn còn tham gia sáng lập hoặc đồng sáng lập doanh nghiệp xã hội trong giai đoạn 2022–2026, kết nối nguồn lực để trao quà, hỗ trợ học tập và sinh kế cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương, với tổng kinh phí huy động lên đến hàng trăm triệu đồng. Cô cũng trực tiếp hỗ trợ ba trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ.
Từ những hoạt động này, cô Nhàn từng bước mở rộng vai trò của giáo dục ra ngoài phạm vi trường học. Sách, thư viện và các chương trình hỗ trợ cộng đồng trở thành những phương thức để cô góp phần tạo thêm cơ hội học tập, phát triển cho trẻ em và những người cần giúp đỡ.
Vượt qua mặc cảm để đóng góp cho cộng đồng
Đằng sau những hoạt động cộng đồng của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là hành trình vượt qua mặc cảm về ngoại hình. Theo chia sẻ được VOV2 đăng tải, cô Nhàn sinh ra với khối u ở bên phải gương mặt do ảnh hưởng từ chất độc da cam của ông nội. Sự khác biệt về ngoại hình từng khiến cô gặp nhiều khó khăn trong việc chấp nhận bản thân và hòa nhập với mọi người xung quanh.
Trong hành trình ấy, gia đình, đặc biệt là người cha, trở thành điểm tựa quan trọng. Cha mẹ làm nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng luôn dành sự quan tâm và chăm sóc cho con gái. Người cha không chỉ đồng hành với cô Nhàn trong cuộc sống mà còn động viên, ủng hộ cô khi bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Nhờ sự đồng hành của gia đình, cô Nhàn dần tìm thấy hướng đi của mình. Cô lựa chọn gắn bó với công việc giảng dạy, tham gia hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng những không gian đọc dành cho cộng đồng. Bên cạnh đó, cô đăng ký hiến tạng năm 2022, đăng ký hiến xác năm 2024 và thường xuyên hiến tóc để ủng hộ bệnh nhân ung thư, theo thông tin VOV2 công bố.
![]() |
| Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn được vinh danh “Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu” tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026. Ảnh: Hội LHTN Việt Nam. |
Ngày 18/9/2026, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”. Các cá nhân được lựa chọn đều có nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và đóng góp cho cộng đồng trong những lĩnh vực khác nhau. Mỗi người được trao bằng khen, biểu trưng chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.
Sự ghi nhận này là dấu mốc đối với những đóng góp của cô Nhàn trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động xã hội. Từ hai thư viện cộng đồng đến việc hỗ trợ trẻ em, kết nối nguồn lực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hành trình của cô cho thấy tri thức có thể được lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau. Với cô Nhàn, tạo thêm cơ hội để người khác học tập và phát triển cũng là cách góp phần để những điều tốt đẹp tiếp tục được nối dài.




















Nữ trí thức Khánh Hòa thăm, tặng quà trẻ em Mái ấm chùa Lộc Thọ
Nữ trí thức Hải Phòng kết nối tri thức y tế với chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Chủ tịch Hội Hữu nghị Malaysia – Việt Nam Trần Thị Chang: Kết nối nữ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước để cùng tạo giá trị
"Nâng bước đến trường” mùa thứ VI - Khi niềm vui theo em vào năm học mới
Nữ trí thức Đồng Nai: Biến trí tuệ thành nguồn lực phát triển trong kỷ nguyên số
Chi hội Nữ trí thức Viện Đào tạo YHDP-YTCC Trường Đại học Y Hà Nội: Đưa tri thức vào giải quyết những vấn đề của cộng đồng
Cùng chuyên mục
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn lan tỏa tri thức từ những việc làm thiết thực
Cô giáo Hoàng Thị Hiền được vinh danh tại Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” 2026
Chuyện nghề của những nữ tướng ngành kinh doanh ô tô
Thạc sĩ Trần Hoàng Kim Ngân, bản lĩnh kiến tạo của nữ doanh nhân thế hệ mới
Thạc sĩ Trần Hoàng Kim Ngân: Tiếp nối di sản, kiến tạo giá trị mới cho ngành vải sợi Việt Nam
Giấc mơ xanh nơi "Lò Gạch Cũ"