Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận thêm 3 năm tù

Trừ ông Chung, VKS đề nghị tòa buộc 6 bị cáo còn lại bồi thường tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Chiều 31/12, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong 2 vụ án trước đó ông Chung lĩnh tổng hình phạt 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) và cựu phó giám đốc sở Nguyễn Tiến Học cùng bị phạt 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận thêm 3 năm tù

4 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 42 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, tòa buộc Công ty Đông Kinh hoàn trả hơn 6 tỷ đồng cho Sở KH&ĐT Hà Nội. 6 bị cáo thuộc nhóm bị cáo Nguyễn Văn Tứ phải bồi thường tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng cho Sở KH&ĐT Hà Nội.

Trừ ông Chung, các bị cáo phải liên đới bồi thường số còn lại gồm ông Tứ 2,3 tỷ đồng, xác nhận đã nộp 1,8 tỷ đồng.

Ông Học 2,3 tỷ đồng, xác nhận đã nộp 100 triệu đồng. Ông Tiến 3,5 tỷ đồng, đã nộp 30 triệu đồng. Bị cáo Hường 3 tỷ đồng, đã nộp 25 triệu đồng. Bị cáo Hùng 4,6 tỷ đồng, đã nộp 2,5 tỷ đồng; Tuấn 4 tỷ đồng, đã nộp 300 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2016 đến 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư, thẩm quyền quyết định thuộc Giám đốc Sở.

Nội dung email trao đổi giữa ông Chung và Bùi Quang Huy xác định, đến thời điểm đóng thầu, công ty này không kịp gửi hồ sơ dự thầu. Huy gửi email nhờ ông Chung can thiệp, lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Ông Chung với cương vị Chủ tịch UBND Hà Nội đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu.

Nhật Cường bố trí "quân xanh", có được cả hai gói thầu, song sau đó đều bán lại cho Công ty Đông Kinh và hưởng lợi gần 20 tỷ đồng. Huy dùng 9 tỷ đồng để biếu tặng, 10 tỷ đồng chi cho hoạt động khác của công ty. Được xác định chủ mưu, song Tổng giám đốc Nhật Cường đang trốn truy nã.

Sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính. Tuy nhiên, do Huy đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Thanh Mai