Nhiều nghiên cứu trong hàng chục năm qua đã chỉ ra rằng hôn nhân mang lại hạnh phúc cho nam giới. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng đi kèm với niềm vui hôn nhân này là nguy cơ tăng cân đáng kể. Trên thực tế, đàn ông có gia đình có nguy cơ béo phì cao gấp 3 lần so với những người còn độc thân.
![]() |
Trong nghiên cứu dự kiến sẽ được trình bày tại Hội nghị Béo phì châu Âu (ECO 2025) vào tháng 5 tới ở Tây Ban Nha, các nhà khoa học Ba Lan đã xem xét dữ liệu của 1.098 nam giới và 1.307 nữ giới với độ tuổi trung bình là 50, lấy từ khảo sát sức khỏe quốc gia WOBASZ II. Kết quả thống kê cho thấy 35,3% số người tham gia được phân loại có “cân nặng bình thường”, 38,3% bị coi là thừa cân lâm sàng và 26,4% rơi vào nhóm béo phì.
Xem xét và phân tích những ảnh hưởng từ tình trạng hôn nhân, kiến thức sức khỏe, mức độ trầm cảm và các yếu tố xã hội đối với cân nặng, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Alicja Cicha-Mikołajczyk từ Viện Tim mạch Quốc gia dẫn đầu đã cho thấy những con số thống kê thú vị.
Đàn ông đã kết hôn có nguy cơ thừa cân tăng 62% trong thời kỳ hôn nhân, trong khi tỷ lệ này ở người vợ chỉ là 39%. Điều đáng chú ý là khi phân tích tỷ lệ chênh lệch (OR) so với nhóm nam giới độc thân, kết quả đã cho thấy nguy cơ béo phì ở nam giới có gia đình cao hơn gấp 3,19 lần. Trong khi đó, dù phụ nữ kết hôn cũng có xu hướng tăng cân nhưng mức tăng này không khác biệt đáng kể so với phụ nữ độc thân.
Các yếu tố góp phần gây nên tình trạng béo phì thì không còn xa lạ, bao gồm chế độ ăn uống không lành mạnh, lối sống ít vận động, đặc tính di truyền và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Ngoài ra, quá trình lão hóa và những giai đoạn sinh lý quan trọng như mãn kinh ở phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu cũng xem xét mức độ ảnh hưởng của kiến thức sức khỏe, trầm cảm và sự hỗ trợ xã hội đến sự thay đổi cân nặng này.
Trong quá trình nghiên cứu cũng có một số bằng chứng cho thấy những người sống trong cộng đồng nhỏ, ít kết nối xã hội (tần suất nói chuyện với bạn bè và gia đình, tham gia các hoạt động xã hội) và có kiến thức hạn chế về vấn đề sức khỏe có nguy cơ thừa cân, béo phì cao hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả mọi người. Các nhà khoa học nhận định rằng sự tương đồng về xu hướng tăng cân giữa phụ nữ có gia đình và phụ nữ độc thân có thể phản ánh những chuẩn mực xã hội và văn hóa.
"Tuổi tác và tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng rõ rệt đến nguy cơ thừa cân, béo phì ở người trưởng thành, bất kể giới tính. Trong khi đó, kiến thức sức khỏe không đầy đủ và trầm cảm, dù chỉ ở mức nhẹ, có liên quan mật thiết đến nguy cơ béo phì ở phụ nữ. Điều này cho thấy việc nâng cao hiểu biết về sức khỏe và khuyến khích lối sống lành mạnh có thể giúp kiểm soát tình trạng béo phì đang ngày càng gia tăng", nhóm nghiên cứu nhận định.
Mặc dù nghiên cứu vẫn còn những hạn chế, chẳng hạn như phạm vi dữ liệu chỉ giới hạn tại Ba Lan, song các nhà khoa học tin rằng kết quả này có thể giúp giới chuyên gia y tế đưa ra các biện pháp can thiệp hiệu quả hơn, như thúc đẩy kết nối xã hội và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê, có tới 28% số người béo phì tham gia nghiên cứu mắc bệnh tim mạch, cao hơn gấp đôi so với nhóm có cân nặng bình thường.
Nhật Bản phát hiện lợi khuẩn giúp kiểm soát béo phì
Nghiên cứu hứa hẹn sẽ mở ra một phương pháp điều trị mới cho các bệnh lý như béo phì và tiểu đường