![]() |
| Đại biểu Chi hội NTT BVMT&BĐKH tại Hội thảo chuyên đề - Hội nghị APNN 2018 |
Chi hội được thành lập theo Quyết định số 136/QĐ–HNTTVN ngày 08/04/2013, là Chi hội thứ 12 trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam (NTT VN). Ngay từ đầu, mục tiêu được xác định rõ: quy tụ nữ trí thức thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thế hệ, cùng đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu – một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ XXI. Ngày 12/04/2013, đại hội thành lập Chi hội diễn ra tại trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức chuyên môn giàu tiềm năng.
Ngay từ những ngày đầu, Chi hội đã quy tụ 22 hội viên đến từ các lĩnh vực môi trường, ngoại giao, khoa học và công nghệ. Ban chấp hành đầu tiên gồm ba thành viên giàu uy tín: bà Nguyễn Ngọc Lý, một trong những sáng lập viên của Hội Nữ trí thức Việt Nam, giữ vai trò Chi hội trưởng; hai Chi hội phó là bà Lê Thanh Bình, nguyên Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, và bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada và Cộng hòa Áo. Sự kết hợp giữa chuyên môn và kinh nghiệm đã tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động của Chi hội.
Ngay sau khi thành lập, Chi hội nhanh chóng triển khai các hoạt động thực tiễn. Ngày 21/04/2013, các hội viên tích cực tham gia sự kiện Ngày Trái đất tại Công viên Thống Nhất. Từ đó đến nay, việc hưởng ứng Ngày Trái đất (22/04) trở thành hoạt động thường niên, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy lối sống bền vững.
![]() |
Không dừng lại ở truyền thông, Chi hội còn mở rộng hợp tác, tham gia các sáng kiến, góp phần xây dựng và phản biện chính sách. Từ tháng 10/2013, Chi hội trở thành thành viên của Liên minh Vận động Chính sách kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước, đồng thời tham gia Câu lạc bộ Hồ Hà Nội, góp phần bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái đô thị. Các hội viên tích cực tham gia các hội thảo góp ý cho các dự thảo luật sửa đổi trong lĩnh vực môi trường, đất đai, giới… cũng như các kế hoạch triển khai chính sách trong đại dịch Covid-19.
Hoạt động của Chi hội chú trọng gắn kết nghiên cứu với thực tiễn. Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng (CECoD), do bà Dương Thị Tơ, một hội viên Chi hội làm giám đốc, từ năm 2013 đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng giảm thiểu ô nhiễm, tiêu biểu là dự án khắc phục ô nhiễm tại làng nghề Đông Mai (Hưng Yên). Trong giai đoạn 2015–2017, Chi hội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), do bà Nguyễn Ngọc Lý làm giám đốc, triển khai nghiên cứu thực địa về vai trò của phụ nữ trong đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện. Nghiên cứu này góp phần làm rõ tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong các quyết định phát triển có ảnh hưởng lớn đến môi trường và sinh kế.
Một dấu ấn đáng chú ý là năm 2015, Phó Chi hội trưởng, Đại sứ Nguyễn Thị Hồi có cuộc gặp với Chủ tịch sáng lập Hội NTT VN, bà Phạm Thị Trân Châu, tại một hội nghị. Từ đó, bà Nguyễn Thị Hồi phát huy thế mạnh trong lĩnh vực ngoại giao, góp phần nâng tầm hoạt động đối ngoại của Hội NTT VN, vận động thành lập Chi hội NTT Đối ngoại và trở thành một trong các Phó Chủ tịch Hội. Chi hội vì thế được xem là cái nôi của một trong những lãnh đạo chủ chốt của Hội.
Năm 2018 đánh dấu bước phát triển quan trọng khi Hội NTT VN lần đầu đăng cai Hội nghị Mạng lưới Nữ khoa học khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNN) tại Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện, Chi hội đảm nhiệm tổ chức và đồng chủ trì một trong hai hội thảo chuyên đề của hội nghị “Quản trị rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”.
![]() |
| Các hội viên của Chi hội tham dự Hội thảo chuyên đề APNN 2018, chụp ảnh cùng đồng chủ trì hội thảo là đại biểu quốc tế đến từ Đài Loan (Trung Quốc) |
Hội nghị APNN năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức lần thứ hai tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (Láng – Hòa Lạc) đã thành công nổi bật. Đặc biệt, lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ có buổi gặp mặt các NTT VN và quốc tế tại Phủ Thủ tướng. Trong số các đại biểu tham dự, có hai hội viên của Chi hội vinh dự được lựa chọn tham dự cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của nữ trí thức trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.
Năm 2025, Chi hội trưởng (giai đoạn 2019 đến nay) tiếp tục có bài đóng góp trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò nữ trí thức Hải Phòng trong xây dựng, phát triển thành phố theo Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị”.
Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ, Chi hội NTT BVMT&BĐKH đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhận. Trong bối cảnh các thách thức môi trường ngày càng gia tăng, Chi hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa khoa học, chính sách và cộng đồng, góp phần xây dựng và phản biện chính sách, lan tỏa tri thức và thúc đẩy hành động vì một tương lai xanh, bền vững cho Việt Nam.























Hội Nữ trí thức Đồng Nai: Kết nối tri thức, lan tỏa giá trị
Nữ trí thức Khánh Hòa - Hải Phòng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển đổi số
Nữ trí thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới của đất nước
Nữ trí thức Khánh Hòa: Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
Khoa học – công nghệ trong thời kỳ mới và vai trò của nữ trí thức
Nữ trí thức- Người kiến tạo trong hệ sinh thái giáo dục hiện đại
Cùng chuyên mục
Những người phụ nữ “đọc vị” bầu trời
Dấu ấn bền bỉ của Chi hội Nữ trí thức Bảo vệ Môi trường và Biến đổi Khí hậu
Chân dung nữ Chủ tịch 27 tuổi của Tập đoàn CP1
Nữ trí thức Quảng Ninh lan tỏa tri thức, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì cộng đồng
Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai: Khẳng định vai trò đội ngũ nữ trí thức trong phát triển địa phương
Lương y Đoàn Thị Kiều Diễm – Chọn sự sẻ chia làm giá trị của nghề y