Điều ít biết về Phu nhân Lyudmila Putina, người vợ cũ 'kín tiếng' của Tổng thống Nga Putin

Trong khoảng thời gian chung sống với người chồng Tổng thống - bà Lyudmila Putina, vợ cũ của Tổng thống Nga Putin, thường rất hiếm xuất hiện công khai, nên những thông tin về người phụ nữ đã từng là Đệ nhất Phu nhân Nga ít được biết tới.

Bà Lyudmila Putina, vợ cũ của Tổng thống Nga Putin, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1958 trong một gia đình có bố làm công nhân và mẹ làm thu ngân ở thành phố Kaliningrad, (Liên Xô cũ). Ngày còn đi học, cô Lyudmila được đánh giá là một cô gái thông minh và có tham vọng: "Cô ấy là một sinh viên năng nổ, ưa các hoạt động xã hội, học hành chăm chỉ và rất có thực lực" - một giáo viên cũ của bà đã nhận xét.

Bà Lyudmila Putina, vợ cũ của Tổng thống Nga Putin, ngày còn trẻ được đánh giá là một cô gái thông minh và có tham vọng. Ảnh: scandalpark
Bà Lyudmila Putina, vợ cũ của Tổng thống Nga Putin, ngày còn trẻ được đánh giá là một cô gái thông minh và có tham vọng. Ảnh: scandalpark

Trong quá trình trưởng thành, Lyudmila đã từng làm tiếp viên hàng không cho hãng Aeroflot tại Leningrad. Tại đây, bà Lyudmila Putina gặp ông Putin. Lúc đầu, bà không mấy ấn tượng với ông, bà Lyudmila cho biết, ông Putin khi đó "ăn mặc xuề xòa", trông cũng không thu hút. Bà kể, "Tôi không hề ấn tượng với ông ấy khi đó lắm", nhưng "ông Putin rất kiên trì". Chuyện tình cảm của hai người không phải là tình yêu sét đánh mà là tiến triển từ từ, làm bạn rồi dần dần có tình cảm với nhau. Hai người kết hôn vào ngày 28 tháng 7 năm 1983. Lúc đó, bà đang là sinh viên khoa Triết học trường đại học Leningrad. Sau đó, tại Dresden (Đông Đức) họ lần lượt chào đón 2 cô con gái ra đời: Maria (1985) và Yekaterina (Katja) (1986).

Cô tiếp viên hàng không của hãng Aeroflot quen chàng điệp viên Vladimir Putin năm 1980. Hai người kết hôn vào ngày 28/7/1983. Ảnh: Kremlin.ru
Cô tiếp viên hàng không của hãng Aeroflot quen chàng điệp viên Vladimir Putin năm 1980. Hai người kết hôn vào ngày 28/7/1983. Ảnh: Kremlin.ru

Sau khi, bà Lyudmila vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học tập. Năm 1986, bà Lyudmila tốt nghiệp ngành Văn học và ngôn ngữ Tây Ban Nha thuộc Khoa Văn học của trường Đại học Tổng hợp Leningrad vào năm 1986. Ngoài ra, bà còn thông thạo 3 ngoại ngữ khác: tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.

Trong khoảng thời gian từ năm 1990 - 1994, bà Lyudmila giảng dạy tiếng Đức tại trường Đại học Tổng hợp Leningrad. Vài năm sau cho đến 1999, bà là đại diện tại Moscow của công ty viễn thông Telecominvest.

Sau khi ông Putin đắc cử Tổng thống vào năm 2000, bà trở thành Đệ nhất Phu nhân Nga. Không giống như nhiều đệ nhất phu nhân khác, bà Lyudmila là người vợ kín tiếng sống lặng lẽ bên cạnh Tổng thống Nga Putin. Theo bà, làm một đệ nhất phu nhân thật chẳng dễ dàng gì, "phải luôn nở nụ cười, tham gia vào các sự kiện chính trị quan trọng". Người ta ít được nhìn thấy bà có những hành động tình tứ bên chồng hay những bức ảnh gia đình đầm ấm.

Ông Putin và bà Lyudmila tại nhà thờ của điện Kremlin, sau lễ nhậm chức tổng thống lần đầu tiên của ông hồi tháng 5/2000. Ảnh: RIA Novosti
Ông Putin và bà Lyudmila tại nhà thờ của điện Kremlin, sau lễ nhậm chức tổng thống lần đầu tiên của ông hồi tháng 5/2000. Ảnh: RIA Novosti

Hơn nữa, bà Lyudmila còn lo sợ rằng "đời sống riêng tư của hai vợ chồng sẽ hoàn toàn kết thúc" và "các cô con gái sẽ phải nhìn thấy cha trên tivi còn nhiều hơn ở nhà". Mặc dù không còn dành nhiều thời gian cho con, nhưng bà Lyudmila vẫn nhận xét, ông Putin là một người cha mẫu mực, vẫn luôn ở bên con khi cần.

Vợ chồng tổng thống Nga thăm đền Taj Mahal, Ấn Độ, tháng 10/2000. Ảnh: RIA Novosti
Vợ chồng tổng thống Nga thăm đền Taj Mahal, Ấn Độ, tháng 10/2000. Ảnh: RIA Novosti

Với tư cách là Đệ nhất phu nhân, Lyudmila Putina là người phụ trách một quỹ nhằm phát triển tiếng Nga và đưa ra các tuyên bố liên quan đến ngôn ngữ và giáo dục Nga. Bà theo đuổi mục tiêu "duy trì và bảo tồn" tiếng Nga, do vậy bà đã đưa ra những tuyên bố công khai chống lại việc cải cách chính thống.

Năm 2002, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã công khai đề xuất những thay đổi chính tả của tiếng Nga và đã bị bà Lyudmila Putina hủy bỏ. Thậm chí, một tờ báo ở Moscow cáo buộc rằng "Lyudmila Putina trên thực tế đã hủy bỏ mọi nỗ lực cải cách chính tả", tuy nhiên thực tế là phản ứng của công chúng và giới học thuật đối với những cải cách đó khá tiêu cực.

Bà Lyudmila Putina là người phụ trách một quỹ nhằm phát triển tiếng Nga và đưa ra các tuyên bố liên quan đến ngôn ngữ và giáo dục Nga. Nguồn: 02varvara.wordpress.com
Bà Lyudmila Putina là người phụ trách một quỹ nhằm phát triển tiếng Nga và đưa ra các tuyên bố liên quan đến ngôn ngữ và giáo dục Nga. Nguồn: 02varvara.wordpress.com

Ngày 6 tháng 6 năm 2013, Tổng thống Putin và bà Lyudmila bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 30 năm chung sống trên kênh truyền hình quốc gia, chấm dứt những nghi ngờ của giới truyền thông về mối quan hệ của cặp đôi này. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 24, sau khi hai người cùng đến dự một buổi biểu diễn ba lê tại Moscow. Đó là lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau kể từ khi ông Putin nhậm chức hồi tháng 5/2012.

Bà Lyudmila (ngoài cùng bên phải) tại lễ nhậm chức của chồng tháng 5/2012. Ảnh: RIA Novosti
Bà Lyudmila (ngoài cùng bên phải) tại lễ nhậm chức của chồng tháng 5/2012. Ảnh: RIA Novosti

Vladimir Vladimirovich hoàn toàn đắm chìm trong công việc. Chúng tôi mỗi người sống một cuộc sống riêng. Và tôi thực sự không thích cuộc sống trước công chúng, các chuyến bay cũng rất vất vả cho tôi", bà Lyudmila chia sẻ.

Ông Putin cũng cho biết: "Chúng tôi sẽ vẫn giữ quan hệ thân thiết. Tôi chắc chắn về điều đó, mãi mãi sẽ như thế".

Ngày 2 tháng 4 năm 2014, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoàn tất việc ly hôn vợ. 

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình cho câu hỏi "Khi nào thì nước Nga sẽ thấy một Đệ nhất phu nhân mới", Tổng thống Nga cho hay việc đầu tiên ông làm sẽ là tìm chồng mới cho vợ cũ của mình trước khi có ý định tái hôn. 

Năm 2016, Hãng tin Nga The Moscow Times dẫn thông tin từ trang tin tức Sobesednik.ru đưa tin, bà Lyudmila, đã đổi họ. Đây có thể coi là bằng chứng chứng tỏ bà Lyudmila đã tái hôn.

Bà Lyudmila đã đổi họ theo họ của một người đàn ông 37 tuổi tên là Artur Ocheretnyi, nắm giữ chức vụ Chủ tịch Trung Tâm Phát triển Truyền thông liên nhân cách. Tổ chức này cũng được bà Lyudmila bảo trợ lâu năm. Nguồn: addiyar.com
Bà Lyudmila đã đổi họ theo họ của một người đàn ông 37 tuổi tên là Artur Ocheretnyi, nắm giữ chức vụ Chủ tịch Trung Tâm Phát triển Truyền thông liên nhân cách. Tổ chức này cũng được bà Lyudmila bảo trợ lâu năm. Nguồn: addiyar.com

Trang tin tức Sobesednik cho hay, bà Lyudmila đã đổi họ theo họ của một người đàn ông 37 tuổi tên là Artur Ocheretnyi, nắm giữ chức vụ Chủ tịch Trung Tâm Phát triển Truyền thông liên nhân cách. Tổ chức này cũng được bà Lyudmila bảo trợ lâu năm.

Còn về phía ông Putin, mặc dù có khá nhiều tin đồn ông đã tái hôn bí mật, nhưng điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga hiện vẫn độc thân.

Ngọc Hiền (t/h)

Putin chỉ trích phán quyết cấm Nga dự Olympic và World Cup

Putin chỉ trích phán quyết cấm Nga dự Olympic và World Cup

Tổng thống Nga nói phán quyết cấm Nga dự World Cup và Olympic trong 4 năm mang động cơ chính trị, “mâu thuẫn với Hiến chương Olympic"