Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bang Michigan (MSU) cho biết sản phẩm này có dạng hydrogel giống như dầu gội, chứa các hoạt chất giúp làm co mạch máu trên da đầu. Nhờ đó, lượng thuốc hóa trị độc hại đi vào nang tóc được giảm thiểu, hạn chế tổn thương dẫn đến rụng tóc.
![]() |
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biomaterials Advances cho thấy loại gel này có khả năng giữ nước cao và giải phóng dần các hoạt chất như lidocain và adrenaline trong một thời gian nhất định.
Cơ chế này giúp bảo vệ nang tóc mà không cần sử dụng mũ làm mát da đầu - phương pháp duy nhất được chấp thuận hiện nay để ngăn rụng tóc do hóa trị nhưng còn đắt đỏ và có thể gây tác dụng phụ.
Điểm đặc biệt của loại gel này là khả năng thay đổi trạng thái theo nhiệt độ. Khi ở nhiệt độ cơ thể, gel trở nên đặc để bám chặt vào da đầu, còn khi ở nhiệt độ thấp, gel loãng ra giúp dễ dàng rửa sạch.
Theo ông Bryan Smith, Phó Giáo sư Kỹ thuật y sinh tại MSU, rụng tóc do hóa trị là nỗi ám ảnh lớn với bệnh nhân ung thư nhưng giải pháp hiệu quả vẫn còn thiếu. Ý tưởng phát triển loại gel này xuất phát từ những cuộc trò chuyện với bệnh nhân để hiểu rõ nỗi lo của họ.
Các chuyên gia kỳ vọng loại gel mới sẽ trở thành phương pháp hỗ trợ đơn giản, an toàn và tiết kiệm, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người bệnh trong quá trình điều trị.



















Mũ bảo hiểm Lily, giải pháp hạn chế rụng tóc cho bệnh nhân ung thư
Mũ bảo hiểm Lily, giải pháp hạn chế rụng tóc cho bệnh nhân ung thư
Mũ bảo hiểm Lily, giải pháp hạn chế rụng tóc cho bệnh nhân ung thư
Mũ bảo hiểm Lily, giải pháp hạn chế rụng tóc cho bệnh nhân ung thư
Hợp chất đường từ vi khuẩn dưới đáy Biển Đông khiến tế bào ung thư nổ tung
Công nghệ mới giúp đưa thuốc nhắm trúng tế bào ung thư, giảm tác dụng phụ
Cùng chuyên mục
Phát hiện hổ phách cổ nhất thế giới, hé lộ sự sống trên Trái đất cách đây 385 triệu năm
Phát hiện lợi khuẩn mới có thể ức chế vi khuẩn HP gây bệnh dạ dày
Tơ ong mở hướng đi mới cho vật liệu sinh học
Hoa cúc vạn thọ có thể trở thành nguồn protein thực vật mới cho tương lai?
Phát hiện mới mở đường ngăn ngừa tái phát chứng chán ăn tâm thần
Phế phẩm từ hàu có thể thành “lá chắn” bảo vệ đường ruột