![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái trao 1 Giải Nhất thuộc lĩnh vực Y tế cho nhóm tác giả TS.BS Dương Đức Hùng và cộng sự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: VGP |
Tối 27/10 tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, nhà giáo và đại diện cộng đồng công nghệ. Năm nay, giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những giá trị sáng tạo đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau hai thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã trở thành một biểu tượng của tinh thần hiếu học và khát vọng sáng tạo Việt Nam. “Từ xuất phát điểm là sân chơi dành cho các tài năng công nghệ thông tin, giải thưởng đã mở rộng phạm vi sang các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y dược và khuyến học. Giải thưởng không chỉ tôn vinh trí tuệ Việt mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần lao động sáng tạo trong toàn xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025. Ảnh: Đỗ Thành |
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có công trình khoa học xuất sắc được vinh danh năm nay, gọi họ là những “công dân học tập tiêu biểu” biểu tượng cho trí tuệ và sự bền bỉ của người Việt trong hành trình đổi mới. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên số.
Ở góc độ tổ chức, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, khẳng định chủ đề năm 2025: “Tôn vinh tài năng – khơi nguồn sáng tạo” được định hướng rõ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Bà cho biết, Giải thưởng năm nay chú trọng tôn vinh các công trình mang tính ứng dụng cao, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước, đồng thời bắt nhịp với xu hướng toàn cầu về công nghệ xanh và chuyển đổi số.
![]() |
| GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đỗ Thành |
Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan, hơn 17 mùa giải qua, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu. “Đó không chỉ là những sản phẩm công nghệ, mà là minh chứng sống động cho ý chí, bản lĩnh và niềm đam mê sáng tạo của người Việt Nam ở mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp đến công nghệ cao”, bà nói.
GS.TS Nguyễn Thị Doan cũng khẳng định Giải thưởng không bó hẹp trong phạm vi học thuật, mà hướng tới một “sân chơi rộng mở”, nơi cả nhà khoa học lẫn người lao động bình dị đều có thể đóng góp trí tuệ cho đất nước.
Tại lễ trao giải, các hạng mục chính được công bố gồm: Công nghệ số, Y - Dược, Tự học thành tài, Tuổi trẻ sáng tạo và Giải thưởng Cống hiến. Mỗi hạng mục phản ánh một khía cạnh của hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam nơi tri thức, đổi mới và lòng nhân văn cùng song hành.
Trong lĩnh vực Công nghệ số, Giải Tài năng Công nghệ số được trao cho Hệ thống hỗ trợ học tập thông minh Clauto do nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) phát triển. Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cá nhân hóa quá trình học tập, giúp học sinh tối ưu hóa kết quả học dựa trên năng lực và thói quen riêng. Giải Triển vọng được trao cho Công cụ nhận diện website lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo của nhóm tác giả đến từ Công ty Chống Lừa Đảo một sản phẩm có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ người dùng Việt Nam trên không gian mạng.
Ở hạng mục Khuyến học – Tự học thành tài, Ban tổ chức trao bốn giải đồng hạng và một giải khuyến khích cho những tấm gương nỗ lực tự học, vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Đây là minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời mà Hội Khuyến học Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua.
Giải thưởng Cống hiến 2025 được trao cho Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch HĐQT Tổ hợp Gốm Đất Việt người đã đưa sản phẩm gốm Việt Nam ra thị trường quốc tế, và Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), với đóng góp lớn cho đổi mới giáo dục.
Trong khi đó, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo được trao cho công trình nghiên cứu công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng trong tổng hợp vật liệu tiên tiến khung hữu cơ kim loại (MOFs) và nano oxide ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng và nông nghiệp, do ThS. Nguyễn Bá Mạnh (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) thực hiện. Công trình cho thấy năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ khoa học Việt, đồng thời khẳng định tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực vật liệu mới.
Khép lại buổi lễ, nhiều nhà khoa học nhận định Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 không chỉ là nơi tôn vinh thành tựu, mà còn là điểm tựa cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đang dần hình thành. Trong bối cảnh thế giới chuyển mình mạnh mẽ bởi công nghệ, việc duy trì và phát triển một giải thưởng có tầm ảnh hưởng xã hội như Nhân tài Đất Việt chính là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 khép lại với thông điệp: Tri thức là nền tảng của đổi mới, sáng tạo là con đường phát triển bền vững. Hai mươi năm một hành trình, giải thưởng đã vượt qua giới hạn của một cuộc thi để trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam nơi những ý tưởng, công trình, và khát vọng vì cộng đồng được nuôi dưỡng và lan tỏa không ngừng.



















































Cần ưu tiên phụ nữ, người yếu thế trong việc tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Tọa đàm tham vấn về “Sự tham gia của phụ nữ trong quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia,nhà khoa học.