Hà Nội chốt phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến 20/6.

Ngày 11/3, UBND thành phố đưa ra quyết định trên dựa theo tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, học sinh lớp 9 phải học trực tuyến gần như toàn bộ năm học; vì vậy, Sở đề xuất thi ba môn nhằm tránh gây áp lực, quá tải với học sinh, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hà Nội chốt phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn thi

Theo quyết định này, hai bài thi Toán và Ngữ văn diễn ra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Ngoại ngữ thi trắc nghiệm trong 60 phút với nhiều mã đề. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến 20/6, tùy theo tình hình cụ thể, Sở Giáo dục và đào tạo sẽ có thông báo cụ thể.

Năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội diễn ra với 4 môn thi, ngoài ba môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, môn thi thứ 4 sẽ lựa chọn trong số các môn: lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, vật lý, hóa học, sinh học.

Hồi tháng 1, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết thành phố sẽ vẫn công bố môn thi thứ tư, bên cạnh Toán, Văn, Ngoại ngữ, vào tháng 3 như quy định.

Trong bối cảnh dịch, ngoài Hà Nội, nhiều tỉnh thành khác đã công bố chỉ thi ba môn vào lớp 10 như: Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Dương, Kon Tum, Thái Nguyên...

Thanh Mai

COVID-19: Đức gỡ bỏ hầu hết quy định phòng dịch từ ngày 20/3

COVID-19: Đức gỡ bỏ hầu hết quy định phòng dịch từ ngày 20/3

Các quy định mới liên quan dịch bệnh COVID-19 tại Đức dự kiến chỉ áp đặt cho đến ngày 23/9.