Hà Nội: Những đội "ATM oxy" đầu tiên vừa bắt đầu hoạt động

Các thành viên trong đội sẽ cung cấp bình oxy tới tận nhà bệnh nhân mà người bệnh có dấu hiệu chuyển nặng mà y tế địa phương chưa kịp can thiệp.

Hiện nay, Hà Nội đã có hơn 50.000 ca nhiễm F0, 50% trong số đó đang được tự theo dõi và điều trị tại nhà. Hà Nội đã huy động 4.000 bác sĩ, tình nguyện viên. Trong đó, những đội "ATM oxy" đầu tiên vừa bắt đầu hoạt động tại Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai.

Các thành viên trong đội sẽ cung cấp bình oxy tới tận nhà bệnh nhân trong trường hợp người bệnh có dấu hiệu chuyển nặng mà y tế địa phương chưa kịp can thiệp.

Hà Nội: Những đội

12 thành viên của đội chia làm 4 ca, mỗi ca trực 6 tiếng. Ca tối từ 7h và ca đêm từ 12h. Tại Phường Lĩnh Nam đang có gần 300 bệnh nhân F0, trung bình mỗi ngày có 30 F0 mới. Số điện thoại của các thành viên trong nhóm được chia sẻ trên nhiều trang Facebook, diễn đàn. Người dân khi cần sẽ gọi và các thành viên sẽ có mặt nhanh nhất có thể. Thành viên của đội có người ban ngày vẫn đi làm, ban đêm lại về đây hỗ trợ người dân. 

Thanh Mai