Hà Nội rét đậm, người lao động đốt lửa sưởi ấm trên đường phố

 Đường phố vào dịp cuối tuần vốn đông đúc, nhộn nhịp nay trở lên vắng vẻ. Mọi người đều vội vã về nhà và tìm nơi tránh rét.

Đêm 17, rạng sáng 18/12, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp dưới 10 độ C. Trong thời tiết giá buốt, người lao động và người vô gia cư buộc phải đốt lửa để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

   Những người lao động nghèo phải đốt lửa sưởi ấm, người vô gia cư tìm mọi cách che chắn nơi ngủ ở vỉa hè. 

 Những người lao động nghèo phải đốt lửa sưởi ấm, người vô gia cư tìm mọi cách che chắn nơi ngủ ở vỉa hè. 

   Các nhóm sinh viên lại tỏ ra thích thú với không khí lạnh rét vì có thể tụ tập để nói chuyện, quây quần bên đám lửa ở các quán nước vỉa hè.

 Các nhóm sinh viên lại tỏ ra thích thú với không khí lạnh rét vì có thể tụ tập để nói chuyện, quây quần bên đám lửa ở các quán nước vỉa hè.

Phần đông các điểm bán đồ ăn vặt dọc tuyến phố Hà Nội đều đốt lửa để sưởi ấm và thu hút khách.
Phần đông các điểm bán đồ ăn vặt dọc tuyến phố Hà Nội đều đốt lửa để sưởi ấm và thu hút khách.
Những người lao động bốc vác tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Nam Từ Liêm) cũng phải đốt lửa sưởi ấm.
Những người lao động bốc vác tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Nam Từ Liêm) cũng phải đốt lửa sưởi ấm.
Ngay từ sáng sớm 18/12, người dân Hà Nội đã phải đốt lửa sưởi ấm.
Ngay từ sáng sớm 18/12, người dân Hà Nội đã phải đốt lửa sưởi ấm.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18/12, khu vực Hà Nội đêm không mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Thanh Mai

Thời tiết ngày 13/12: Không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam

Thời tiết ngày 13/12: Không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam

Hiện nay (12/12), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.