![]() |
| Lê Thanh Ngân, sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Ngoại ngữ Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội |
Lê Thanh Ngân, sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Ngoại ngữ Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội, sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người ấn tượng: GPA 4.0, học bổng toàn phần, giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm 2025, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp trường cùng nhiều hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ và cuộc thi học thuật. Thế nhưng, phía sau những kết quả ấy không đơn thuần là hình ảnh của một sinh viên năng nổ mà còn là hành trình của một người trẻ liên tục thử sức để hiểu bản thân muốn gì giữa rất nhiều lựa chọn phía trước.
Ít ai biết rằng, ngành học hiện tại ban đầu chỉ là “phương án dự phòng” của Thanh Ngân. Cô từng nghĩ đây không phải lựa chọn mình thực sự gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, môi trường năng động, nhiều cơ hội giao tiếp, trải nghiệm và di chuyển lại dần khiến cô tìm thấy sự phù hợp. “Lúc đầu, mình nghĩ đây chỉ là lựa chọn backup thôi, nhưng cuối cùng lại là nơi giữ mình ở lại”, Ngân chia sẻ.
Bước vào môi trường đại học, Thanh Ngân gần như không đứng ngoài bất kỳ hoạt động nào. Từ tham gia câu lạc bộ, tình nguyện, nghiên cứu khoa học đến các sân chơi học thuật, nữ sinh liên tục tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm và mở rộng giới hạn của bản thân. Năm 2023, cô cùng đồng đội giành giải Nhì tại cuộc thi English Speaking Contest do Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức với chủ đề xoay quanh kỹ năng lãnh đạo. Trong phần tranh biện, nhóm tập trung phân tích vai trò của người lãnh đạo trong việc kết nối tập thể, tạo động lực và thích nghi với những thay đổi của môi trường hiện đại.
![]() |
| Lê Thanh Ngân nhận giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Trường |
Với Thanh Ngân, thử thách lớn nhất không nằm ở nội dung tranh luận mà là việc sử dụng tiếng Anh để trình bày quan điểm trước đám đông. “Lúc đó mình khá lo vì sợ mắc lỗi khi nói bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ”, cô nhớ lại. Tuy nhiên, quá trình luyện tập và làm việc nhóm liên tục giúp Ngân cải thiện khả năng phản xạ, giao tiếp cũng như phối hợp tập thể. Sau cuộc thi, điều cô nhận được không chỉ là giải thưởng mà còn là sự tự tin và trưởng thành sau những lần cọ xát thực tế.
Một dấu ấn khác trong hành trình của Thanh Ngân là việc lọt Top 5 đội thi xuất sắc nhất tại SHEntrpreneur Incubator 2024, đồng thời giành giải “Đội thi được yêu thích nhất”. Đây là chương trình vườn ươm khởi nghiệp dành cho nữ giới trong lĩnh vực công nghệ. Tham gia cuộc thi, Ngân có cơ hội tiếp cận quy trình xây dựng dự án từ phát triển ý tưởng, hoàn thiện mô hình đến trình bày trước hội đồng đánh giá. Theo cô, trải nghiệm này giúp bản thân rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và thích nghi với áp lực trong quá trình phát triển sản phẩm.
Dù tham gia nhiều hoạt động, điều khiến Thanh Ngân tự hào nhất vẫn là giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm 2025. Một năm trước đó, trong lần đầu thử sức, cô chỉ đạt giải Khuyến khích và mang theo nhiều tiếc nuối. “Năm đầu tiên làm nghiên cứu khoa học, mình chưa hài lòng với kết quả nên quyết định thử lại với một hướng đi khác”, Ngân nói. Chính lần “làm lại” ấy giúp cô nhận ra rằng giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà ở sự trưởng thành sau từng thất bại và trải nghiệm. “Từ tất cả những thành tựu và thất bại, sau cùng, mình trở thành một ‘mình’ đáng tự hào hơn rất nhiều”, cô chia sẻ.
Không chỉ học thuật, Thanh Ngân còn tích cực tham gia các chương trình tình nguyện, giao lưu quốc tế và phong trào sinh viên. Từng giữ vai trò Bí thư Chi đoàn, tham gia nhiều câu lạc bộ và đội nhóm, cô cho rằng việc dấn thân vào hoạt động không hoàn toàn xuất phát từ áp lực thành tích mà còn từ mong muốn khẳng định bản thân. “Mình có cảm giác ganh đua và muốn thể hiện bản thân, nên không muốn bốn năm đại học trôi qua mà không ai biết đến”, Ngân nói.
![]() |
| Lê Thanh Ngân nhận giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp tại HaUI. |
Câu chuyện của Thanh Ngân phần nào phản ánh tâm lý phổ biến của nhiều sinh viên hiện nay. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, GPA, học bổng, hoạt động ngoại khóa hay các cuộc thi học thuật không chỉ là thành tích cá nhân mà còn được xem như “hồ sơ trải nghiệm” giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Vì thế, quãng thời gian đại học với nhiều người trẻ không chỉ xoay quanh việc học trên giảng đường mà còn là hành trình liên tục tích lũy kỹ năng, trải nghiệm và dấu ấn cá nhân. Đi cùng với đó là cảm giác phải không ngừng thử sức để không bị chậm lại so với những người xung quanh.
Hiện tại, Thanh Ngân đang làm công việc điều hành tour đúng với chuyên ngành theo học. Tuy nhiên, môi trường thực tế khiến cô nhận ra công việc trong ngành dịch vụ khác khá nhiều so với tưởng tượng ban đầu. “Đi làm lúc đầu cứ như mình đang học một lớp mới vậy”, Ngân chia sẻ. Từ xử lý công việc, làm việc với nhà cung cấp đến thích nghi với quy trình thực tế, mọi thứ đều đòi hỏi khả năng linh hoạt và xử lý tình huống liên tục. Có những ngày công việc kéo dài từ sáng tới tối, khác xa suy nghĩ trước đó về một công việc văn phòng “khá nhàn”.
Dẫu sở hữu hồ sơ nổi bật, Thanh Ngân cho biết cô vẫn chưa có một “công việc mơ ước” cụ thể. Thay vì đặt nặng một đích đến rõ ràng, nữ sinh quan tâm nhiều hơn tới môi trường làm việc phù hợp với tính cách và năng lực của mình. Theo Ngân, việc thử nhiều trải nghiệm sẽ giúp người trẻ dần hiểu bản thân thực sự phù hợp với điều gì. Tuy nhiên, cô cũng từng rơi vào trạng thái quá tải khi tham gia quá nhiều hoạt động cùng lúc và nhận ra bản thân cần những khoảng nghỉ cần thiết thay vì liên tục chạy theo guồng quay thành tích.
Với Thanh Ngân, trải nghiệm không đơn thuần là cách tạo lợi thế cho tương lai mà còn là hành trình để hiểu rõ chính mình. Và có lẽ, đó cũng là tâm lý chung của nhiều người trẻ hôm nay: thử nhiều hơn không chỉ để có thêm thành tích, mà để tìm ra nơi mình thực sự thuộc về.

















Nữ sinh năm nhất sở hữu JLPT N2, IELTS 7.5 và khát vọng kết nối Việt – Nhật
Nữ sinh xứ Huế và hành trình chạm tới danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Nữ sinh Đại học Bách khoa theo đuổi khoa học ứng dụng gắn với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững
Tốt nghiệp xuất sắc, nữ sinh Sư phạm Toán về trường cũ giảng dạy
Nữ sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc nhận 11 thư mời đại học, tổng học bổng 14 tỷ đồng
Cùng chuyên mục
Hành trình nghiên cứu khoa học của nữ sinh từng xem ngành học là “lựa chọn dự phòng”
Công trình của nữ giáo sư gốc Việt được chọn trưng bày tại triển lãm khoa học danh giá của Anh
Nữ sinh năm nhất sở hữu JLPT N2, IELTS 7.5 và khát vọng kết nối Việt – Nhật
Virginia Apgar - Người phụ nữ đứng sau “thang điểm sinh tồn”, cứu sống hàng triệu trẻ sơ sinh trên thế giới
Nữ sinh xứ Huế và hành trình chạm tới danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Nữ sinh Đại học Bách khoa theo đuổi khoa học ứng dụng gắn với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững