Với tốc độ già hóa dân số nhanh, nhiều người cao tuổi (NCT) Việt Nam đang đối mặt với tình trạng sức khỏe kém, an sinh thiếu đảm bảo và nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Theo một nghiên cứu, những năm 2006 - 2007, chỉ hơn 26% NCT được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp, hơn 70% phải tự lao động hoặc sống nhờ con cháu, trong đó 41,97% cho biết sức khỏe yếu.
Từ thực tế này, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) là tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, gồm 50 - 70 thành viên, khoảng 70% là NCT, phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn, cùng hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống. Với phương pháp liên thế hệ, tự giúp nhau, dựa vào cộng đồng và 8 mảng hoạt động đa dạng, CLB giúp cải thiện sức khỏe, tăng thu nhập, chăm sóc người yếu thế, thúc đẩy đoàn kết cộng đồng và phát huy vai trò NCT.
![]() |
| Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Giải thưởng năm cho đại diện 5 dự án: Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người của Quỹ Thiện tâm (Vingroup); Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Internet trường học của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Trạng Nguyên Education - Hành trình 10 năm gieo chữ của Công ty TNHH đầu tư giáo dục Trạng Nguyên; Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Giấy của Công ty Cổ phần Miza. |
Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết một dự án liên quan đến người cao tuổi được vinh danh tại hạng mục cao quý Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025 mang lại cảm xúc vinh dự, tự hào và cảm động.
“Quá trình tổ chức chấm giải hết sức nghiêm túc và khách quan. Chắc chắn sau giải thưởng, mô hình sẽ lan tỏa rất nhanh”, ông Cừ nói thêm.
Theo ông Cừ, người cao tuổi luôn khao khát cống hiến, trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng và trách nhiệm với Nhà nước trong xây dựng phát triển. Lịch sử đã ghi nhận sự tham gia của người cao tuổi vào các thời điểm quan trọng của đất nước như hào khí Diên Hồng hay năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho người cao tuổi 4 nhiệm vụ cơ bản.
![]() |
| Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trả lời phỏng vấn sau khi nhận giải. Ảnh: BTC |
Mô hình CLB LTH TGN đại đa số là người cao tuổi làm chủ nhiệm, nhưng có cả người trẻ. Sự lan tỏa của các câu lạc bộ này là nhờ việc chia sẻ kinh nghiệm và đạo đức, khát vọng cống hiến của người cao tuổi tới các thế hệ trẻ, để cùng nhau chia sẻ, xây dựng, đóng góp trí tuệ, sức lực, nhằm phát triển cộng đồng tốt nhất, ông Cừ lý giải về mô hình hoạt động của CLB.
Về tính hiệu quả, ông Cừ cho biết khi các câu lạc bộ được thành lập, đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng đều có sự tiến bộ rõ rệt. Sau 19 năm, đã có 9.000 câu lạc bộ trên khắp cả nước.
Trong 10 năm nữa, mô hình này sẽ được tiếp tục nhân rộng ở nhiều làng bản và tiếp tục nâng cao chất lượng, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ.
Qua giải thưởng này, tinh thần Diên Hồng nhiều năm trước cũng được tiếp nối, được lan tỏa, ông Cừ nhấn mạnh.
Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) là sáng kiến cộng đồng do Hội Người cao tuổi Việt Nam khởi xướng, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế tại Việt Nam (HelpAge International – HAI), được thí điểm từ năm 2006. Đây là mô hình xã hội tự nguyện đặt tại thôn, bản hoặc tổ dân phố, nơi các thành viên cùng nhau cải thiện chất lượng cuộc sống, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng cộng đồng bền vững.
Mỗi CLB có khoảng 50–70 thành viên, trong đó khoảng 70% là người cao tuổi, phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình đã được Chính phủ nhân rộng, đến nay có hơn 9.000 CLB trên cả nước, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng trăm nghìn NCT và cộng đồng.



















































5 dự án xuất sắc giành Giải Human Act Prize 2024
Tối 14.12, Lễ trao Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024 đã được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.