![]() |
| Bà Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Nữ trí thức Hà Nội. |
Tham dự buổi gặp mặt có bà Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và đông đảo hội viên của Hội Nữ trí thức Hà Nội.
![]() |
| PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội báo cáo hoạt động của Hội năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026. |
Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Theo bà, năm 2025 là một năm Hội tiếp tục khẳng định vai trò của một tổ chức tập hợp đội ngũ nữ trí thức có uy tín, góp phần tham gia phản biện, tư vấn chính sách và lan tỏa các giá trị khoa học – xã hội phục vụ sự phát triển của Thủ đô.
Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của Hội là việc tổ chức các hội thảo khoa học gắn trực tiếp với các vấn đề phát triển của Hà Nội. Trong năm 2025, Hội đã tổ chức 4 hội thảo chuyên đề và 1 tọa đàm khoa học, tập trung vào những nội dung vừa có ý nghĩa học thuật, vừa có giá trị thực tiễn.
![]() |
Các hội thảo như “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong thực thi Luật Thủ đô”, “Tiêu dùng xanh và dán nhãn trong lĩnh vực thực phẩm”, “Cơ chế phát thải thấp và triển khai Luật Thủ đô” hay “Phát triển khu thương mại – văn hóa gắn với du lịch sinh thái Hà Nội” đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý. Điểm đáng chú ý là sau mỗi hội thảo, Hội đều tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi tới các cơ quan quản lý của thành phố. Điều này thể hiện rõ định hướng hoạt động của Hội: không chỉ dừng ở trao đổi học thuật mà hướng tới việc đóng góp trực tiếp cho quá trình xây dựng chính sách và phát triển đô thị bền vững.
Bên cạnh đó, tọa đàm “Nữ trí thức Thủ đô và 80 năm Cách mạng Tháng Tám – Quốc khánh 2/9” đã tạo không gian để các nữ trí thức nhìn lại vai trò của phụ nữ trí thức trong dòng chảy lịch sử và trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Qua đó khẳng định rằng tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của phụ nữ ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia.
![]() |
| Bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội phát biểu tại sự kiện. |
Một trong những đóng góp thiết thực của Hội trong năm qua là việc giới thiệu nhiều hội viên tham gia các hội đồng tư vấn, phản biện và diễn đàn chuyên môn của MTTQ, các sở ngành và các tổ chức chuyên môn. Các nữ trí thức của Hội tham gia trên nhiều lĩnh vực như giáo dục – đào tạo, y tế, nông nghiệp – môi trường, kiến trúc – quy hoạch, bình đẳng giới, doanh nghiệp, văn hóa – nghệ thuật…
Theo đánh giá của nhiều đại biểu, đây chính là một hình thức đóng góp tri thức hiệu quả. Thông qua uy tín và năng lực chuyên môn của từng cá nhân, tiếng nói khoa học được đưa trực tiếp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và phát triển của thành phố.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội. |
Song song với hoạt động khoa học và phản biện chính sách, Hội Nữ trí thức Hà Nội cũng tích cực tham gia các chương trình hợp tác và hoạt động xã hội. Trong năm qua, Hội đã phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Nhóm G4 gồm Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ tổ chức sự kiện “Phụ nữ lãnh đạo – vượt qua rào cản”. Sự kiện này tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quốc tế về vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội.
Hội cũng đồng tổ chức cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) diễn đàn “Kinh doanh có trách nhiệm” với sự tham dự của 120 đại biểu, đồng thời tham gia Hội đồng xét tặng 162 doanh nhân tiêu biểu năm 2025. Những hoạt động này cho thấy sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đội ngũ trí thức với cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.
Ở góc độ văn hóa – xã hội, Hội đã tổ chức các chuyến dã ngoại tìm hiểu văn hóa làng nghề truyền thống tại Trạch Xá (nghề áo dài) và Quảng Phú Cầu (nghề làm hương). Đây không chỉ là hoạt động giao lưu mà còn góp phần nâng cao nhận thức về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.
Đặc biệt, Hội đang triển khai dự án “Thúc đẩy tiêu dùng xanh” tại Sóc Sơn và Kim Anh trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026. Dự án do tổ chức APHEDA (Úc) tài trợ và được UBND thành phố Hà Nội cấp phép triển khai. Đây là một trong những chương trình cụ thể nhằm thúc đẩy lối sống xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng bền vững và góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.
Ngoài ra, Hội Nữ trí thức Hà Nội còn tham gia tích cực các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Ủy ban MTTQ thành phố, Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam.
![]() |
| Các hội viên Hội Nữ trí thức Hà Nội. |
Các hoạt động xã hội cũng được Hội chú trọng. Trong năm qua, Hội đã vận động hội viên ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt, đỡ đầu hai nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao thưởng cho các học sinh nữ xuất sắc. Những hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn của đội ngũ nữ trí thức.
Về phương hướng hoạt động năm 2026, Hội Nữ trí thức Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai hiệu quả dự án “Tiêu dùng xanh”; tổ chức các hội thảo chuyên sâu về môi trường, chất lượng không khí và giảm phát thải sinh hoạt; đồng thời tăng cường các hoạt động chuyển giao tri thức, tập huấn theo nhu cầu của địa phương.
![]() |
Một nhiệm vụ quan trọng của Hội trong năm 2026 là chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2026–2031, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2026. Đại hội được xác định với phương châm “Chất lượng – Thực chất – Hiệu quả”, thể hiện định hướng phát triển của Hội trong giai đoạn mới.
PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng phản biện không phải để đối lập; đề xuất không phải để thể hiện mà để góp phần cho những quyết sách đúng đắn và bền vững hơn”. Theo bà, trong năm Đại hội nhiệm kỳ mới, Hội Nữ trí thức Hà Nội xác định không chạy theo hình thức, không mở rộng tổ chức bằng mọi giá mà kiên trì theo đuổi chất lượng chuyên môn và tác động xã hội thực chất.
![]() |
Bà cũng cho rằng cuộc gặp mặt đầu xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mô hình chính quyền hai cấp, hướng tới một nền quản trị tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia tích cực của đội ngũ trí thức, trong đó có các nữ trí thức, nhằm cung cấp các luận cứ khoa học và các góc nhìn phản biện cho quá trình hoạch định chính sách.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Hội Nữ trí thức Hà Nội đã đạt được trong năm qua. Theo bà, các hoạt động của Hội mang đậm bản sắc của nữ trí thức Hà Nội: trí tuệ, trách nhiệm và nhân văn.
![]() |
Bà nhấn mạnh rằng sự tham gia của các nữ trí thức trong Hội vào các hội đồng xây dựng và phản biện chính sách đã góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô. Đồng thời bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục phát huy thế mạnh, đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội trong việc xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, quan tâm nhiều hơn tới đời sống của phụ nữ, nữ trí thức và các nhóm yếu thế trong xã hội.
Tại buổi gặp mặt, các nữ trí thức cũng bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục phát huy tiềm năng, vị thế của mình để tạo thêm cơ hội cho hội viên đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Theo đó, Hội cần tăng cường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm chuyên môn và từng cá nhân để các chương trình hoạt động được triển khai hiệu quả hơn.
![]() |
| Các đại biểu và hội viên Hội Nữ trí thức Hà Nội chụp ảnh lưu niệm. |
Buổi gặp mặt đầu xuân khép lại trong không khí ấm áp, gắn kết và đầy kỳ vọng. Với nền tảng trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của đội ngũ nữ trí thức, Hội Nữ trí thức Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong những năm tới.























Hội Nữ trí thức Hà Nội: Những bước đi lặng lẽ mà bền bỉ trong năm 2025
Hội Nữ trí thức Hà Nội thăm và chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Hội Nữ trí thức Hà Nội, 12 năm kiến tạo giá trị và khẳng định vị thế
Hội Nữ trí thức Hà Nội ghi dấu ấn đậm nét với nhiều hoạt động thiết thực trong năm 2024
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Nữ trí thức TP.HCM dẫn dắt phong trào xây dựng người phụ nữ đoàn kết, nhân văn, sáng tạo và gia đình hạnh phúc
Cùng chuyên mục
Hội Nữ trí thức Hà Nội gặp mặt đầu xuân, khẳng định vai trò trí tuệ trong phát triển Thủ đô
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Nữ trí thức TP.HCM dẫn dắt phong trào xây dựng người phụ nữ đoàn kết, nhân văn, sáng tạo và gia đình hạnh phúc
Nữ cán bộ Quảng Ngãi tỏa sáng trong Tuần lễ Áo dài, lan tỏa vẻ đẹp truyền thống
Nữ trí thức Khánh Hòa đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng tầm hoạt động khoa học
Hội Nữ trí thức TP.HCM khởi động nhiệm kỳ 2025–2030, khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới