![]() |
Josephine Cochrane: Ảnh tư liệu |
Bà sinh ra tại Ashtabula, Ohio, vào ngày 8 tháng 3 năm 1839, trong một gia đình có truyền thống làm nghề thợ mộc.
Josephine là con gái của John Garis, một nhà kinh doanh và là một người đã góp phần vào công cuộc phát triển ngành đường sắt ở Mỹ. Sau khi kết hôn với William Cochran vào năm 1858, bà chuyển đến sống tại Shelby, Illinois. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của bà đã trải qua nhiều thử thách. Chồng của bà qua đời năm 1883, để lại bà với một gia đình cần phải chăm sóc và quản lý.
Vào những năm 1880, Josephine Cochrane đã quyết định tìm cách cải thiện công việc rửa bát, vốn là một công việc tốn thời gian và công sức trong gia đình và các nhà hàng. Bà không hài lòng với việc chén đĩa thường bị vỡ khi rửa bằng tay và đã quyết định phát triển một thiết bị tự động có thể làm việc này.
Vào năm 1886, Cochrane đã sáng chế ra chiếc máy rửa bát đầu tiên sử dụng nước áp lực để làm sạch chén đĩa. Bà đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình vào ngày 28 tháng 12 năm 1886.
Máy rửa bát của bà hoạt động bằng cách sử dụng một cơ cấu quay để giữ chén đĩa và phun nước nóng lên chúng. Đây là sự đột phá trong công nghệ gia dụng, giúp giảm bớt công sức và thời gian cho công việc rửa bát.
Sau khi phát minh được cấp bằng sáng chế, Josephine Cochrane thành lập một công ty sản xuất máy rửa bát, gọi là "Cochrane's Dish-Washing Machine Company." Công ty của bà đã nhận được sự chú ý lớn từ các khách sạn và nhà hàng, nơi máy rửa bát đã giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực. Sau đó, bà tiếp tục cải tiến sản phẩm của mình, tạo ra các máy rửa bát phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.
Bà qua đời vào ngày 3 tháng 8 năm 1913, nhưng di sản của bà vẫn tiếp tục sống mãi. Josephine Cochrane là một trong những phụ nữ đầu tiên có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp chế tạo và gia dụng và đóng góp của bà vào sự phát triển của công nghệ gia dụng vẫn còn được ghi nhớ.
Josephine Cochrane được giới thiệu vào Sảnh Danh vọng các Nhà phát minh Quốc gia vào năm 2006.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ trưng bày một trong những chiếc máy rửa bát đầu tiên của Josephine Cochrane.
Có một bộ phim tài liệu về cuộc đời của Josephine Cochrane mang tên "The Dishwasher: How One Woman Changed the World"
Ngày nay, máy rửa bát đã trở thành một thiết bị gia dụng phổ biến trong nhiều gia đình. Máy rửa bát giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người nội trợ, đồng thời giúp bảo vệ bát đĩa khỏi bị sứt mẻ.
Bà là một hình mẫu phụ nữ sáng tạo và độc lập trong thế giới phát minh, đặc biệt là vào thời kỳ mà phụ nữ ít được tham gia vào các ngành công nghiệp kỹ thuật.
Marie Curie: Nhà khoa học nữ vĩ đại và là hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ
Marie Curie không chỉ là một nhà khoa học vĩ đại mà còn là một biểu tượng của sự kiên trì, tài năng và sự dấn thân cho khoa học.