Irène Joliot-Curie: Từ mẹ đến con, hai nhà khoa học nữ vĩ đại với những khám phá chấn động về phóng xạ

Irène Joliot-Curie (1897-1956) là một nhà khoa học Pháp nổi tiếng, con gái của Marie Curie và Pierre Curie. Bà đã cùng chồng, Frédéric Joliot-Curie, đoạt giải Nobel Hóa học năm 1935 nhờ công trình nghiên cứu về hiện tượng phóng xạ nhân tạo.
Irène Joliot-Curie nhà hóa học và vật lý học người Pháp, cũng là con gái của cặp vợ chồng khoa học nổi tiếng Pierre Curie và Marie Currie: Ảnh tư liệu
Irène Joliot-Curie nhà hóa học và vật lý học người Pháp, cũng là con gái của cặp vợ chồng khoa học nổi tiếng Pierre Curie và Marie Currie: Ảnh tư liệu

Irène Joliot-Curie sinh ngày 12 tháng 9 năm 1897 tại Paris, Pháp. Bà được nuôi dưỡng trong môi trường khoa học, cha mẹ đều là những nhà khoa học nổi tiếng. Bà theo học tại trường Sorbonne và nhận bằng cử nhân khoa học năm 1921.

Năm 1926, bà kết hôn với Frédéric Joliot, một nhà vật lý học. Cùng với chồng, bà đã thực hiện nhiều nghiên cứu quan trọng về phóng xạ.

Năm 1934, họ phát hiện ra hiện tượng phóng xạ nhân tạo, một khám phá mang tính đột phá trong lĩnh vực vật lý hạt nhân. Nhờ khám phá này, họ đã được trao giải Nobel Hóa học năm 1935.

Nghiên cứu của họ đã đặt nền móng cho việc phát hiện ra phản ứng phân hạch hạt nhân, một quá trình quan trọng trong việc phát triển năng lượng hạt nhân.

Irène Joliot-Curie tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp. Bà qua đời vào ngày 17 tháng 3 năm 1956 tại Paris do bệnh bạch cầu, có lẽ do ảnh hưởng từ phóng xạ. Bà để lại một di sản khoa học to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của vật lý hạt nhân và hóa học.

Khám phá phóng xạ nhân tạo Irène và Frédéric Joliot-Curie đã thực hiện thí nghiệm bắn phá các nguyên tố nhẹ như nhôm bằng hạt alpha. Họ nhận thấy rằng sau khi ngừng bắn phá, các nguyên tố này vẫn tiếp tục phát ra bức xạ, cho thấy chúng đã trở thành các đồng vị phóng xạ mới.

Khám phá này đã mở ra một lĩnh vực mới trong nghiên cứu về phóng xạ, cho phép con người tạo ra các đồng vị phóng xạ nhân tạo để sử dụng trong nhiều lĩnh vực như y học, công nghiệp và nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu về phóng xạ nhân tạo của Irène và Frédéric Joliot-Curie đã tạo ra một tiền đề quan trọng cho việc phát hiện ra phản ứng phân hạch urani.

Các nhà khoa học sau này đã dựa trên các kết quả nghiên cứu của họ để tìm ra cách tạo ra phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền, một quá trình giải phóng năng lượng hạt nhân khổng lồ.

Irène Joliot-Curie là một nhà khoa học tài năng và đầy nghị lực. Bà đã có những đóng góp to lớn cho khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực phóng xạ. Khám phá của bà về phóng xạ nhân tạo không chỉ mang lại giải Nobel mà còn là nền tảng cho những phát minh quan trọng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Hoàng Toàn

Hai nhà khoa học nữ Việt Nam toả sáng với Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2024

Hai nhà khoa học nữ Việt Nam toả sáng với Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2024

Sự vinh danh của hai nhà khoa học nữ tài năng là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học.