Vừa qua, Trường Đại học Stanford (Mỹ) đã công bố bảng xếp hạng những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, trong đó có PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp, giảng viên cao cấp Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn.
![]() |
Theo thống kê, bảng xếp hạng năm 2025 ghi nhận 236.314 nhà khoa học nằm trong nhóm 2% có ảnh hưởng nhất thế giới, trên tổng số gần 12 triệu nhà khoa học đang hoạt động tính đến cuối năm 2024. Đặc biệt, Việt Nam có 205 nhà khoa học được xếp hạng, tăng 25,8% so với năm 2024 (163 người) – con số cao nhất từ trước đến nay.
Trong danh sách được công nhận, có 22 lĩnh vực với 174 chuyên ngành khác nhau. Lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp có 3 nhà khoa học được vinh danh, trong đó có PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp. Đây là thành quả trong suốt nhiều năm qua của chị trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy, đóng góp nhiều cho lĩnh vực khoa học y sinh, đặc biệt là nghiên cứu về hormone nhân tạo. PGS.TSKH Nguyễn Thị Mông Điệp cũng đã đạt tiêu chuẩn giáo sư tại Pháp năm 2024 (Bộ Giáo dục Quốc gia, Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới nước Pháp công bố ngày 26/3/2024).
Hiện nay, PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp còn giữ vai trò Giám đốc Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm tại Trường Đại học Quy Nhơn, là hội viên Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai. Với vai trò là hội viên của Chi hội Nữ trí thức của tỉnh, chị luôn tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội và của Hội Nữ trí thức Việt Nam; được Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen nữ khoa học trẻ tiêu biểu năm 2022-2023; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao bằng khen vì thành tích đạt chức danh Giáo sư năm 2024; đạt giải thưởng cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh trong nhiều năm liền.
Thành tích mà PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp đạt được minh chứng cho niềm đam mê theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học bằng tâm huyết, sự bền bỉ và thái độ nghiêm túc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân chị mà còn là niềm tự hào của nơi chị đang công tác nói riêng, tỉnh nhà nói chung. Tấm gương của nhà khoa học nữ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mạnh dạn hơn trên con đường chinh phục tri thức.
GS Nguyễn Thị Kim Thanh: Nhà khoa học gốc Việt mở hướng ứng dụng hạt nano trong điều trị ung thư
Ứng dụng nano từ tính của GS Nguyễn Thị Kim Thanh mở ra triển vọng mới trong điều trị ung thư, chẩn đoán hình ảnh và y học tái tạo.