Một chặng đường của yêu thương và tri thức
Với mong muốn đồng hành cùng những nữ sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em đủ điều kiện theo đuổi con đường học vấn, Hội Nữ trí thức TP.HCM phối hợp cùng Tổ chức Saigonchildren triển khai Dự án “Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi”. Dự án được UBND TP.HCM phê duyệt theo Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 16/6/2025, với tổng kinh phí hơn 6,9 tỷ đồng và sẽ được thực hiện đến tháng 6 năm 2028.
Theo PGS.TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM, đây là một chương trình đầy tính nhân văn, mang trong mình thông điệp về niềm tin, tri thức và sự sẻ chia. Dự án không chỉ góp phần giúp các nữ sinh có đủ điều kiện hoàn tất chương trình đại học, mà còn hướng đến việc xây dựng đội ngũ lao động nữ có trình độ chuyên môn, tự tin hòa nhập xã hội, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
“Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện cho các em được học tập đến nơi đến chốn, có cơ hội làm chủ cuộc sống và tương lai của mình. Đồng thời, dự án cũng góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới – nơi phụ nữ và nam giới đều có cơ hội như nhau trong học tập, lao động và cống hiến,” bà Hiền chia sẻ.
![]() |
| PGS.TS Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM trao học bỗng cho các em sinh viên vượt khó học giỏi. Ảnh: Cẩm Viên. |
Tại lễ ra mắt, 164 nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, đạt kết quả học tập loại giỏi và xuất sắc đến từ 10 trường đại học trên địa bàn TP.HCM đã được nhận học bổng. Mỗi suất học bổng trị giá 13.983.000 đồng/năm học, được duy trì cho đến khi sinh viên hoàn tất chương trình và tốt nghiệp.
Mười trường có sinh viên được nhận học bổng gồm: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM); Học viện Cán bộ TP.HCM; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Đại học Sài Gòn; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; Đại học Sư phạm TP.HCM và Đại học Tài nguyên - Môi trường.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền xúc động cho biết: “Đây không chỉ là một chương trình khuyến học, mà là hành trình lan tỏa yêu thương và khát vọng tri thức, đồng hành cùng những nữ sinh viên nghèo hiếu học trên con đường chinh phục ước mơ. Mỗi suất học bổng là một niềm tin gửi gắm – rằng các em, dù trong hoàn cảnh nào, cũng xứng đáng được học tập, được vươn lên và tỏa sáng.”
Hội Nữ trí thức TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 19/7/2014 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, là tổ chức thành viên của Hội Nữ trí thức Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật TP.HCM. Trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, Hội đã trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ nữ trí thức thành phố, nơi quy tụ những người phụ nữ tâm huyết, vừa nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, vừa tích cực tham gia hoạt động xã hội, phản biện chính sách, góp phần vào sự phát triển toàn diện của thành phố.
![]() |
| Hơn 160 suất học bỗng được trao cho các em sinh viên. Ảnh: Cẩm Viên. |
Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn, Hội Nữ trí thức TP.HCM còn đặc biệt chú trọng đến các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện và khuyến học. Nhiều chương trình ý nghĩa đã được triển khai như hỗ trợ đồng bào vùng lũ, tặng quà học sinh nghèo, giúp đỡ phụ nữ khó khăn, và đặc biệt là chương trình học bổng “Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi” – tiền thân của dự án hôm nay.
Từ nguồn quỹ được đóng góp bởi hội viên và doanh nghiệp, chương trình đã âm thầm nâng đỡ hàng trăm nữ sinh trên hành trình học tập. Đó cũng chính là nền tảng để Hội cùng Saigonchildren tiếp tục mở rộng quy mô, đưa dự án trở thành một kế hoạch dài hơi, được thành phố phê duyệt và bảo trợ đến năm 2028.
“Phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ trí thức nói riêng luôn giữ vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, sau cánh cửa giảng đường, vẫn còn nhiều nữ sinh viên ngày ngày vừa học vừa làm, bươn chải để giữ vững ước mơ học tập,” bà Hiền xúc động chia sẻ.
Với bà, những suất học bổng được trao hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà là một lời nhắn gửi yêu thương, rằng phía sau mỗi nữ sinh là cả một cộng đồng luôn tin tưởng, dõi theo và sẵn sàng tiếp sức. “Tôi mong các em hãy nỗ lực hơn nữa trong học tập, đạt thành tích cao để xứng đáng với niềm tin ấy. Bằng sự kiên trì và bản lĩnh, các em sẽ biến thử thách thành động lực để một ngày không xa, chính các em lại là người tiếp bước, trao đi yêu thương cho thế hệ đàn em,” bà nhắn nhủ.
Không chỉ là học bổng, mà là hành trình phát triển toàn diện
TS. Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nữ trí thức TP.HCM, cho biết học bổng “Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi” không dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, mà còn hướng đến đồng hành lâu dài, giúp các em phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và tinh thần.
“Mỗi năm, Hội sẽ tổ chức ít nhất ba đợt sinh hoạt chuyên đề, nơi các em được tham gia các buổi chia sẻ về kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần, và trải nghiệm thực tế. Đây là môi trường giúp sinh viên rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, tinh thần làm việc nhóm – những yếu tố rất cần thiết để các em vững vàng hơn khi ra trường,” bà Mỹ nói.
Bà cũng cho biết, trong năm đầu tiên, dự án đã trao học bổng cho 164 nữ sinh, và các em sẽ được theo dõi, hỗ trợ xuyên suốt trong suốt thời gian học đại học. Sau giai đoạn này, Hội sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện các thủ tục để mở rộng quy mô hỗ trợ trong những năm tiếp theo.
Việc xét chọn học bổng được thực hiện kỹ lưỡng, dựa trên nhiều yếu tố: học lực, ý chí phấn đấu, hoàn cảnh gia đình và tinh thần vượt khó. Các ứng viên còn được phỏng vấn trực tiếp nhằm hiểu rõ hơn về câu chuyện, mục tiêu và khát vọng học tập, từ đó lựa chọn những sinh viên thực sự xứng đáng.
Giữa khán phòng hôm ấy, khi tên được xướng lên trong danh sách nhận học bổng, Trang Huỳnh Như, sinh viên năm hai Trường Đại học TP.HCM, quê ở Phú Quốc (Kiên Giang), không giấu được niềm xúc động:
“Gia đình em có năm anh chị em, ba mẹ đều làm nghề tự do nên cuộc sống khá vất vả. Khi nhận được học bổng, em thật sự thấy may mắn, vì điều đó giúp ba mẹ đỡ bớt phần nào gánh nặng học phí. Với em, học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tiếp thêm niềm tin để em cố gắng mỗi ngày. Em sẽ nỗ lực giữ vững thành tích học tập để không phụ lòng thầy cô và những người đã tin tưởng, đồng hành cùng sinh viên chúng em.”
Còn Trần Nguyễn Minh Thư, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, chia sẻ với đôi mắt lấp lánh niềm vui: “Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi nhận được học bổng. Bố em đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nên kinh tế gia đình không mấy khá giả. Suất học bổng này giúp bố em bớt lo lắng phần nào về chi phí học tập của em. Hơn cả giá trị vật chất, đây là nguồn động viên to lớn, là niềm tin để em tiếp tục phấn đấu và không bỏ cuộc.”
Minh Thư cũng cho biết, ngoài phần học bổng, dự án còn mang đến cho sinh viên nhiều giá trị khác như các khóa học kỹ năng mềm, hoạt động rèn luyện sức khỏe tinh thần và những chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế. “Những hoạt động đó giúp em mở mang kiến thức, học được nhiều điều quý giá và thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày,” Thư xúc động nói.
Học bổng “Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi” không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực cho các bạn trẻ đang chinh phục tri thức, mà còn là một hành trình gieo mầm hy vọng. Mỗi suất học bổng là một câu chuyện về nghị lực, là minh chứng cho tinh thần vươn lên của những nữ sinh không đầu hàng trước khó khăn.
Từ những đồng hành đầy yêu thương ấy, những ước mơ học tập sẽ tiếp tục được viết tiếp – bằng sự bền bỉ của các em, bằng trái tim của những người thầy, người cô và bằng niềm tin của cả cộng đồng rằng: tri thức chính là con đường giúp con người thoát khỏi nghịch cảnh, vươn tới tương lai tốt đẹp hơn.


















































“Mùa thu nhớ Bác – khát vọng vươn xa”: Hành trình tri ân và tỏa sáng của nữ trí thức, doanh nhân Việt
Lễ Báo công dâng Bác “Mùa thu nhớ Bác – Khát vọng vươn xa” hành trình tri ân của Nữ trí thức, doanh nhân Việt nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.