Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh năm 2025 và 13 năm bền bỉ vun đắp thế hệ doanh nông mới

Trải qua 13 năm bền bỉ, Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh trở thành “vườn ươm” doanh nông Việt, lan tỏa tinh thần phát triển, khơi dậy khát vọng đưa tài nguyên bản địa vươn tầm quốc tế.

13 năm vun đắp tinh thần doanh nông Việt

Vừa qua, Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 – năm 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), đánh dấu hành trình 13 năm bền bỉ xây dựng đội ngũ doanh nông mới, gắn bó với tài nguyên bản địa và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt. Sự kiện do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) và Trung tâm BSA tổ chức, với sự tham gia của các đối tác, doanh nghiệp và 36 dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất từ khắp ba miền đất nước.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC kiêm Giám đốc Trung tâm BSA, xúc động nhìn lại hành trình 13 năm của cuộc thi. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta đã bền bỉ xây dựng một đội ngũ doanh nông – những con người kiên định với mô hình phát triển tài nguyên bản địa, góp phần hình thành nên hệ sinh thái doanh nghiệp Việt sống động và khỏe mạnh”.

Cuộc thi thu hút khá đông các dự án khởi nghiệp tham dự. 
Cuộc thi thu hút khá đông các dự án khởi nghiệp tham dự. 

Theo bà Hạnh, điều khiến bà xúc động nhất là sự sáng tạo của thế hệ trẻ, khi nhiều dự án đã phục hồi công nghệ truyền thống, kết hợp cách làm hiện đại để tạo ra những giá trị mới mẻ. “Tôi thật sự xúc động khi thấy nhiều dự án kết hợp giữa tri thức bản địa và công nghệ mới – một sự trở lại đầy sáng tạo của các giá trị cổ truyền Việt Nam”, bà chia sẻ.

Trong bài phát biểu, bà Vũ Kim Hạnh cũng chia sẻ về năm đề xuất của Hội DN HVNCLC trong chương trình “Go Global” – một nỗ lực thúc đẩy sản phẩm Việt vươn ra thế giới. Cùng ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Saigon Books, bà đã trình bày với Bộ Công Thương về các giải pháp khả thi để mở rộng xuất khẩu, trong đó “xuất khẩu nhỏ” được xem là hướng đi thực tế và hiệu quả cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tại buổi làm việc, bà tự hào nhắc đến Vina T&T Group – doanh nghiệp tiêu biểu do ông Nguyễn Đình Tùng sáng lập, hiện là thành viên Ban Giám khảo cuộc thi. Đây là minh chứng cho tinh thần khởi nghiệp bền bỉ, đưa nông sản Việt chinh phục nhiều thị trường khó tính. Đặc biệt, đề xuất về chỉ dẫn địa lý cũng nhận được sự quan tâm của Bộ Công Thương và được đưa vào chương trình trọng điểm của “Go Global”.

“Những doanh nghiệp này – dù lặng lẽ nhưng đầy bản lĩnh – đang góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu”, bà Hạnh nhấn mạnh.

“Trường đại học sống động” của tinh thần doanh nhân Việt

Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh không chỉ là sân chơi tôn vinh ý tưởng sáng tạo mà còn trở thành “một trường đại học thực tiễn sống động” – nơi ươm mầm thế hệ doanh nhân trẻ.

Bà Vũ Kim Hạnh kể lại: “Tôi từng chứng kiến nhiều bạn trẻ từng nghĩ rằng ‘thà cho bạc cho vàng chứ không trỏ đàng đi buôn’, nhưng khi bước vào cuộc thi, họ đã thay đổi. Các bạn đam mê học hỏi, chủ động ‘truy hỏi’ mentor – những doanh nông đi trước – để khai thác kiến thức, kinh nghiệm một cách tận tụy”.

Theo bà, nhiều thí sinh đã chia sẻ rằng họ sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi dù có đạt giải hay không, vì “không nơi nào có được một trường học quý giá như thế này”. Với 36 dự án lọt vào chung kết năm nay, điều quý giá nhất không chỉ là giải thưởng, mà là sự ra đời của một mô hình đào tạo doanh nhân mới – thực tế, nhân văn và đầy cảm hứng.

Bà gửi gắm: “Hãy tiếp tục bền bỉ, vì hành trình của doanh nông xanh không chỉ là khởi nghiệp, mà là khởi hành cho tương lai xanh của đất nước.”

Ngay sau phần khai mạc, Ban Tổ chức đã tri ân các nhà tài trợ – những đơn vị đã gắn bó và hỗ trợ cuộc thi trong suốt 13 năm qua. Hai doanh nghiệp được vinh danh đặc biệt là Công ty Cổ phần Vinamit và Tập đoàn Trung Nguyên Legend, biểu tượng cho tinh thần bền bỉ và niềm tin vào giá trị của doanh nghiệp Việt.

Dự án là nơi ươm mầm của một thế hệ doanh nông trẻ. 
Dự án là nơi ươm mầm của một thế hệ doanh nông trẻ. 

Phần lễ trang trọng khép lại, các đội thi bước ngay vào phần trình bày dự án – mở màn cho vòng chung kết đầy kịch tính và cảm xúc.

Cuộc thi năm nay thu hút 220 ý tưởng và dự án, được tuyển chọn qua ba vòng thi khu vực Bắc – Trung – Nam, với 118 dự án vào vòng Bán kết và 36 dự án xuất sắc nhất bước vào chung kết toàn quốc.

TP.HCM dẫn đầu với 6 dự án, tiếp theo là Cần Thơ (5), Hà Nội (4), Vĩnh Long (3), các địa phương như An Giang, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk đều có 2 dự án. Con số này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào khởi nghiệp xanh, khi ngày càng nhiều bạn trẻ dấn thân vì nông nghiệp bền vững và giá trị bản địa.

Chiều 25/10, trước thềm khai mạc, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận và quà tặng từ các doanh nghiệp tài trợ cho 36 đội dự án lọt vào vòng chung kết – như một lời khích lệ tinh thần và sự công nhận nỗ lực không ngừng của các thí sinh.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, các gói hỗ trợ truyền thông, đào tạo, kết nối thị trường, study tour và khóa tập huấn chuyên sâu.

Bên cạnh các hạng mục quen thuộc, năm nay cuộc thi bổ sung hai giải thưởng đặc biệt:

“Sáng kiến xanh – Kinh tế xanh”, thuộc Chương trình Chuyển đổi xanh của Dự án HVNCLC – Chuẩn hội nhập, do BSAS và Công ty Duy Tân Recycling đồng hành, nhằm khuyến khích các mô hình sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường.

“Chân trời – Nông nghiệp mới”, do Vina T&T Group phối hợp với Trung tâm BSA triển khai, nằm trong chương trình “Hành trình Khởi nghiệp Xanh bước vào thị trường xuất khẩu”. Giải thưởng này hướng đến các doanh nghiệp có sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực xuất khẩu vào thị trường khó tính, đồng thời nhận được tư vấn, đào tạo chuyên sâu để phát triển bền vững.

Theo đại diện Ban Tổ chức, đây không chỉ là phần thưởng vật chất, mà còn là “tấm vé hội nhập” dành cho những doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng vươn tầm quốc tế, góp phần đưa tài nguyên bản địa Việt Nam ra thế giới.

13 năm không phải là một chặng đường ngắn. Từ những ngày đầu tiên còn đơn sơ, Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh nay đã trở thành một biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp Việt Nam. Hàng trăm dự án từ khắp vùng miền đã trưởng thành, trở thành doanh nghiệp vững vàng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xanh và lan tỏa giá trị Việt.

Với những giá trị đã gặt hái được, Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh không chỉ là nơi tìm kiếm ý tưởng, mà là nơi gieo mầm niềm tin, trao cơ hội và khơi dậy khát vọng phát triển bền vững cho thế hệ doanh nông Việt – những người đang từng ngày biến ước mơ về một Việt Nam xanh, tự cường và hội nhập thành hiện thực.

VIÊN TRẦN

Có gì vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11?

Có gì vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11?

Vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 chính thức khởi động tại TP.HCM, mở màn cho vòng Bán kết toàn quốc với sự góp mặt của 63 dự án khởi nghiệp tiêu biểu.