![]() |
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm |
Tham dự sự có đại diện từ Bộ Y tế, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng đông đảo đại diện các đại sứ quán và cơ quan thương mại quốc tế tại Việt Nam.
Với quy mô ấn tượng 9.000m², triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các tên tuổi lớn từ Ấn Độ, Đức, Séc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam.
Triển lãm Vietnam Medi-Pharm 2025 không chỉ là nơi giới thiệu những sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, mà còn là diễn đàn quan trọng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y tế. Đặc biệt, sự kiện năm nay tập trung mạnh mẽ vào việc thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành y tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với sự mở rộng của triển lãm năm nay, đặc biệt là sự xuất hiện của các lĩnh vực mới như công nghệ y tế - y dược thông minh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và công nghệ, dịch vụ chăm sóc dài hạn. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hội thảo chuyên môn sâu rộng về chuyển đổi số trong y dược và chăm sóc sức khỏe, thể hiện sự chủ động và tinh thần đổi mới của ngành y tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại lễ khai mạc |
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng thông tin về những nỗ lực không ngừng của Đảng và Nhà nước trong việc ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hàng loạt chủ trương, chính sách quan trọng đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của ngành y tế, điển hình là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật Bảo hiểm y tế năm 2024.
Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho ngành dược Việt Nam thông qua việc thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc biệt, đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược và đa dạng hóa hệ thống kinh doanh, phân phối thuốc.
Bên cạnh đó, công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được Bộ Y tế đặc biệt chú trọng, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bộ Y tế đang tích cực triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong lĩnh vực y tế.
“Bộ Y tế đang được giao trọng trách xây dựng một nghị quyết đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu miễn viện phí cho tất cả người dân,” Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ, cho thấy những định hướng phát triển đầy tham vọng của ngành y tế trong tương lai.
![]() |
Triển lãm thu hút nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với các sản phẩm công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị. |
Triển lãm Vietnam Medi-Pharm 2025 được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu và học hỏi quý báu cho các doanh nghiệp y dược trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành sẽ diễn ra, tập trung vào các vấn đề nóng như nghiên cứu phát triển thuốc, đăng ký lưu hành thuốc và giải pháp cung ứng thiết bị y tế.
Vietnam Medi-Pharm là sự kiện thường niên uy tín, được Bộ Y tế ủng hộ tổ chức từ năm 1994, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành y tế Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Triển lãm diễn ra từ ngày 08/5/2025 đến hết ngày 11/5/2025 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Bị tố sử dụng bằng giả hành nghề y trái phép TikToker 'Yuki đồ bộ' bị Sở Y tế sờ gáy
Tài khoản mạng xã hội “Yuki đồ bộ” bị phát hiện sử dụng hình ảnh bằng tốt nghiệp giả để quảng cáo dịch vụ làm đẹp trái phép và Sở Y tế TP.HCM vào cuộc điều tra.