Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019: Giải pháp để phát huy lợi thế

Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục tổ chức TECHFEST 2019 với mục tiêu kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế cho Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Tiếp nối thành công của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2018, năm nay Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức TECHFEST 2019 với mục tiêu kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế cho Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi để startup tìm kiếm được các nguồn lực phù hợp với nhu cầu và từng giai đoạn phát triển.

Trong khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2019 diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 4/12/2019, sự kiện “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019 – Cơ hội, thách thức và giải pháp để phát huy lợi thế” được đồng tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo đến năm 2025, Quỹ đầu tư Vietnam Silicon Valley (VSVA), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB), Trung tâm dịch vụ Công nghệ cao BQL khu CNC Hoà Lạc và Công ty cổ phần truyền thông Reidius.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019: Giải pháp để phát huy lợi thế

Đây là chương trình bao gồm một chuỗi các hoạt động hội thảo, toạ đàm chuyên sâu tập trung thảo luận về những bước tiến của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam cũng như cách thức hiệu quả giúp khai thác, thúc đẩy những tiềm năng to lớn của nó trong tương lai.

Bộ KHCN nói chung và Quỹ đầu tư Vietnam Silicon Valley nói riêng mong muốn mang tới một góc nhìn trực quan, giúp những người tham dự dễ dàng nhìn nhận, đánh giá và phần nào sớm nắm bắt các cơ hội cho mình – tránh tụt hậu trong bối cảnh làn sóng đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh và thị trường đầu tư mạo hiểm Việt Nam bước đầu được hình thành.

Mai Lan

Quản lý xe công nghệ như taxi: Hại nhiều hơn lợi!

Quản lý xe công nghệ như taxi: Hại nhiều hơn lợi!

Quản lý xe công nghệ như taxi sẽ đi ngược lại xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ, không khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo và đổi mới.