Làm ca đêm có thể làm tăng nguy cơ hen suyễn nặng ở phụ nữ

Một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh cho thấy phụ nữ làm việc ca đêm có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn mức độ vừa đến nặng cao hơn 50% so với phụ nữ chỉ làm ban ngày.

Được công bố trên tạp chí ERJ Open Research, công trình nghiên cứu do Tiến sĩ Robert Maidstone và các cộng sự tại Đại học Manchester thực hiện đã phân tích dữ liệu của hơn 274.000 người trưởng thành từ Biobank Vương quốc Anh. Trong đó, 5,3% người được chẩn đoán mắc hen suyễn và khoảng 1,9% có bệnh hen suyễn mức độ vừa hoặc nặng, dựa trên việc sử dụng thuốc xịt kiểm soát hen và ít nhất một loại điều trị bổ sung như corticosteroid dạng uống.

Làm ca đêm có thể làm tăng nguy cơ hen suyễn nặng ở phụ nữ

Nhóm tham gia nghiên cứu được phân loại theo hình thức làm việc: làm ban ngày, luân phiên ca hoặc làm ca đêm hoàn toàn. Kết quả cho thấy những phụ nữ làm ca đêm toàn thời gian có nguy cơ mắc hen suyễn vừa hoặc nặng cao hơn gần 50% so với phụ nữ chỉ làm ban ngày. Ở nam giới, mối liên hệ này không được ghi nhận.

“Đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá sự khác biệt giới tính trong tác động của công việc theo ca đối với bệnh hen suyễn. Chúng tôi phát hiện những phụ nữ làm ca đêm cố định có nguy cơ cao hơn rõ rệt”, tiến sĩ Maidstone nhận định.

Nghiên cứu không thể xác định nguyên nhân trực tiếp của tình trạng này. Theo tiến sĩ, có lẽ việc làm ca đêm làm rối loạn nhịp sinh học, gây ảnh hưởng đến nồng độ hormone sinh dục giữa nam và nữ.

Theo các nghiên cứu trước đây, mức testosterone cao đã được chứng minh có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi hen suyễn, trong khi đó, phụ nữ lại có nồng độ testosterone thấp hơn. Ngoài ra, nam và nữ thường đảm nhận các loại công việc ca đêm khác nhau, điều này cũng có thể tạo ra một ảnh hưởng nhất định.

Điều đáng chú ý là ở nhóm phụ nữ sau mãn kinh không sử dụng liệu pháp hormone thay thế (HRT), nguy cơ mắc hen suyễn mức độ vừa hoặc nặng gần như tăng gấp đôi nếu làm ca đêm. Theo tiến sĩ Maidstone, liệu pháp hormone thay thế có thể giúp bảo vệ nhóm phụ nữ này, song sẽ cần thêm các nghiên cứu chuyên sâu để xác minh giả thuyết này.

Nhóm tác giả hiện lên kế hoạch tiếp tục phân tích vai trò của hormone sinh dục trong mối liên hệ giữa việc làm theo ca và tình trạng hen suyễn, sử dụng thêm dữ liệu từ chương trình nghiên cứu sức khỏe “Our Future Health”.

Bình luận về phát hiện này, Giáo sư Florence Schleich từ Đại học Liège (Bỉ), chuyên gia của Hội Hô hấp châu Âu, cho biết: “Hen suyễn là bệnh mãn tính phổ biến, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Chúng ta biết phụ nữ có nguy cơ mắc và tử vong cao hơn, nhưng chưa rõ hết các yếu tố nguy cơ. Nghiên cứu này cho thấy việc làm ca đêm có thể là một yếu tố góp phần gây hen suyễn, ít nhất là đối với phụ nữ”.

Bà nhấn mạnh, nhiều người lao động không thể dễ dàng thay đổi ca làm việc, vì vậy sẽ phải cần thêm bằng chứng để hiểu rõ mối liên hệ này và tìm ra biện pháp giúp giảm thiểu rủi ro cho phụ nữ làm ca đêm.

TM (theo Medical Xpress)

Căng thẳng công việc có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ trẻ

Căng thẳng công việc có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ trẻ

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những phụ nữ trẻ thường xuyên phải đối mặt với chứng căng thẳng mãn tính trong công việc có nguy cơ đột quỵ cao.