Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đã có phiên livestream bán hàng sau thời gian dài ít xuất hiện trên mạng xã hội. Chuyện nghệ sĩ livestream bán hàng không còn là điều lạ lẫm, nhưng Thủy Tiên lại vấp phải phản ứng không mấy tích cực từ cư dân mạng.
Trong suốt buổi livestream của cô liên tục xuất hiện những bình luận với lời lẽ không hay. Bên cạnh đó, nhiều netizen còn khơi lại chuyện Thủy Tiên từng khoe được Công Vinh cho 40 tỷ tiền tiêu vặt để mỉa mai nữ ca sĩ.
![]() |
| Thủy Tiên livestream bán hàng sau nhiều ồn ào cá nhân |
Trước đó, vào năm 2021, giữa lúc vướng ồn ào từ thiện, Thủy Tiên khiến dân tình choáng váng khi công khai đang sở hữu nhiều bất động sản và đặc biệt là số tiền tiêu vặt hàng chục tỷ đồng được ông xã cho.
Nữ ca sĩ tuyên bố trên trang cá nhân: "Tổng 5 tháng ảnh cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắt tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ nữa tính ra cũng có hơn 40 tỷ để xài tiêu vặt á".
![]() |
Sau vụ lùm xùm này, Thủy Tiên hạn chế xuất hiện và phát ngôn trên mạng xã hội. Hình tượng cặp vợ chồng giàu có, hạnh phúc của Thủy Tiên - Công Vinh cũng bị xấu đi trong mắt nhiều khán giả. Cho đến nay, mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện đều vấp phải những ý kiến trái chiều.
Tuy nhiên, vẫn có một lượng khán giả trung thành, thể hiện sự ủng hộ cho các hoạt động của Thủy Tiên. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cũng khách quan cho rằng việc Thủy Tiên bán hàng trên mạng hoàn toàn bình thường, kiếm tiền chân chính, không có gì đáng bị công kích.

















Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị kiện vì xây biệt thự
Thủy Tiên - Công Vinh nhận 18.000 trang sao kê và tuyên bố khởi kiện
Luật sư nói gì về việc vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh bị tố ăn chặn tiền từ thiện?
Thủy Tiên quay trở lại cứu trợ đồng bào miền Trung cùng ông xã Công Vinh
Cùng chuyên mục
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027