LHP Việt Nam XXI: Phim nhà nước dự thi theo trường hợp đặc cách

Đó là trường hợp của phim Truyền thuyết về Quán Tiên, một phim đặt hàng của Bộ VHTT&DL.

Cho đến thời điểm Bộ VHTT&DL công bố 16 phim chính thức tham dự hạng mục Phim truyện điện ảnh, "Truyền thuyết về Quán Tiên" vẫn chưa được công chiếu. Theo ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, trả lời báo chí chiều nay 14/11, phim được chọn theo quy định về "trường hợp đặc biệt do Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan phim xem xét". 

Truyền thuyết về Quán Tiên ra mắt công chúng ngày 12/11
Truyền thuyết về Quán Tiên ra mắt công chúng ngày 12/11

"Truyền thuyết về Quán Tiên" là phim do Bộ VHTT&DL đặt hàng, chuyển thể dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Xuân Thiều, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, hãng sản xuất là Công ty TNHH MTV truyền thông Nam Phương (Hongngat Film) hợp tác với Công ty Cổ phần sáng tạo DV&H. Phim mới ra mắt công chúng ngày 12/11. Kinh phí làm "Truyền thuyết về Quán Tiên" có 30% là xã hội hóa, 70% kinh phí nhà nước. 

Năm nay, LHP Việt Nam XXI có 4 phim nhà nước dự thi. Ngoài Truyền thuyết về Quán Tiên còn có Thạch Thảo (đạo diễn Mai Thế Hiệp, Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy, Công ty TNHH Fortune Projects); Nơi ta không thuộc về (đạo diễn Đặng Thái Huyền, Điện ảnh Quân đội nhân dân); Hợp đồng bán mình (đạo diễn Trần Ngọc Phong, Công ty cổ phần phim Giải Phóng). 

Ông Tạ Quang Đông cũng cho biết 16 phim dự thi được lựa chọn dựa trên tiêu chí các phim được cấp phép sản xuất từ 11/9/2017 đến 10/9/2019 và có đăng ký với BTC. Tuy nhiên ông Đông từ chối cung cấp số lượng các phim đăng ký và nói rằng đó là vấn đề chuyên môn không công khai. 

Đại diện BTC LHP cũng khẳng định sẽ không có sự ưu tiên nào cho các phim nhà nước trong LHP lần này. 

LHP Việt Nam XXI diễn ra từ 23/11 đến 27/11 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bộ VHTT&DL "tiền hậu bất nhất" về Ban giám khảo LHP Việt Nam XXI

Trả lời câu hỏi về thành phần ban giám khảo của LHP lần này, ông Tạ Quang Đông nói trong họp báo chiều 14/11 rằng đó là bí mật sẽ giữ đến ngày khai mạc. Tuy nhiên ngày 6/11, website chính thức của Bộ đã có thông tin về danh sách BGK. Thông tin này sau đó được nhiều tờ báo trực thuộc Bộ đăng tải lại.

Theo đó, Ban giám khảo phim truyện điện ảnh gồm: PGS.TS Trần Luân Kim; nhà báo Hữu Việt; đạo diễn Lê Thanh Sơn; nhạc sĩ, NSND Trọng Đài; họa sĩ, NSƯT Nguyễn Trung Phan; nhà quay phim Nguyễn Nam; Diễn viên Trương Ngọc Ánh; đạo diễn Bùi Tuấn Dũng; Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm.

Diễn viên Trương Ngọc Anh sẽ là giám khảo LHP Việt Nam năm nay? 
Diễn viên Trương Ngọc Anh sẽ là giám khảo LHP Việt Nam năm nay? 

Ở hạng mục phim Tài liệu, Khoa học, Ban giám khảo gồm: Đạo diễn, NSND Lê Hồng Chương; nhà báo Trần Việt Văn; nhà báo Đinh Trọng Tuấn; đạo diễn, NSƯT Vũ Hoài Nam; nhà biên kịch Nguyễn Thu Dung; đạo diễn, nhà báo Tô Hoàng; đạo diễn, NSƯT Nguyễn Tường Phương. Ban giám khảo hạng mục phim Hoạt hình gồm: Đạo diễn, NSND Nguyễn Thị Phương Hoa; ThS Nguyễn Quang Trung; nhạc sĩ, NSND Phạm Ngọc Khôi; nhà báo Chu Thu Hằng và họa sĩ, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú.

Lý giải về điều này, ông Đông cho rằng đây mới là danh sách dự kiến và có thể có thay đổi ở phút chót. Đến thời điểm này, thông tin BGK đã bị gỡ bỏ trên website của Bộ VHTT&DL. 

MN

Dù vi phạm luật tại Việt Nam, phim 'Ròm' vẫn đạt giải thưởng lớn tại LHP Busan

Dù vi phạm luật tại Việt Nam, phim "Ròm" vẫn đạt giải thưởng lớn tại LHP Busan

Dù đã rút lui khỏi giải thưởng LHP Busan, nhưng bộ phim "Ròm" của Việt Nam vẫn được BTC giữ lại và chiến thắng hạng mục quan trọng nhất.