Phụ nữ mới

Loại gel sinh học mới mở ra hy vọng phục hồi giọng nói cho người tổn thương thanh quản

Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy vật liệu này có nhiều ưu điểm so với các phương pháp điều trị thanh quản hiện nay đang được áp dụng.
Loại gel sinh học mới mở ra hy vọng phục hồi giọng nói cho người tổn thương thanh quản

Các nhà nghiên cứu Canada vừa phát triển một loại hydrogel mới được kỳ vọng có thể mở ra hướng điều trị hiệu quả hơn cho những người bị tổn thương dây thanh quản, qua đó giúp phục hồi giọng nói vốn tưởng như đã mất vĩnh viễn.

Trong nhiều trường hợp, tình trạng mất giọng trở nên không thể hồi phục khi mô sẹo hình thành trên dây thanh quản. Các vật liệu tiêm đang được sử dụng hiện nay thường phân hủy nhanh trong cơ thể, buộc bệnh nhân phải trải qua nhiều lần can thiệp. Mỗi thủ thuật bổ sung không chỉ gây bất tiện mà còn làm gia tăng nguy cơ tổn thương thêm các mô vốn đã rất nhạy cảm.

Theo một nghiên cứu tiền lâm sàng công bố trên tạp chí Biomaterials, loại hydrogel mới của nhóm nghiên cứu tại Đại học McGill vẫn giữ được cấu trúc ổn định trong vài tuần khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên động vật. Độ bền này giúp dây thanh quản có thêm thời gian để tự phục hồi, vượt trội so với các vật liệu tiêm hiện có vốn bị phân hủy nhanh hơn nhiều.

Hydrogel được tạo ra từ các protein mô tự nhiên, ban đầu ở dạng bột, sau đó được chuyển hóa thành gel. Để tăng cường độ bền và làm chậm quá trình phân hủy, các nhà khoa học đã ứng dụng một kỹ thuật gọi là “hóa học click”.

Giáo sư Maryam Tabrizian, đồng tác giả chính của nghiên cứu, giảng viên khoa Kỹ thuật Y sinh Đại học McGill và là Chủ tịch Nghiên cứu Canada (Bậc 1) về Y học nano và Y học tái tạo, cho biết đây chính là điểm then chốt tạo nên sự khác biệt của phương pháp mới.

Quy trình này hoạt động như một “loại keo phân tử”, giúp liên kết chặt các thành phần của vật liệu, ngăn chúng tan rã quá nhanh sau khi được tiêm vào cơ thể”, bà cho biết.

Tổn thương dây thanh quản đặc biệt phổ biến ở người lớn tuổi, nhất là những người mắc chứng trào ngược axit hoặc có thói quen hút thuốc. Bên cạnh đó, những người phụ thuộc nhiều vào giọng nói trong công việc như ca sĩ, giáo viên hay người dẫn chương trình phát thanh cũng có nguy cơ cao hơn.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, trung bình mỗi năm cứ khoảng 13 người trưởng thành thì có một người gặp phải các rối loạn về giọng nói.

Loại gel sinh học mới mở ra hy vọng phục hồi giọng nói cho người tổn thương thanh quản

Tác giả chính của nghiên cứu, bà Nicole Li-Jessen - một nhà khoa học lâm sàng đồng thời là nghệ sĩ dương cầm thường xuyên làm việc với các ca sĩ – cho biết bản thân bà đã tận mắt chứng kiến những hệ lụy nghiêm trọng của việc mất giọng. Theo bà, giọng nói thường bị xem là điều hiển nhiên, nhưng khi đánh mất, nó có thể tác động sâu sắc đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với những người mà sinh kế gắn liền với khả năng nói hoặc hát.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục đánh giá loại gel này thông qua các mô phỏng máy tính nhằm tái hiện cách vật liệu hoạt động trong cơ thể người. Nếu các kết quả tiếp tục xác nhận những phát hiện ban đầu, bước kế tiếp sẽ là tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người.

Theo các nhà khoa học, nếu thành công, hydrogel mới có thể trở thành một phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, mang lại hiệu quả kéo dài và giảm đáng kể nhu cầu thực hiện các thủ thuật lặp lại. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc điều trị tổn thương dây thanh quản và phục hồi giọng nói cho người bệnh.

TM (theo SD)

Nghiên cứu gel sinh học từ sữa chua giúp chữa lành và tái tạo mô

Nghiên cứu gel sinh học từ sữa chua giúp chữa lành và tái tạo mô

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia (Mỹ) mới đây đã phát triển thành công một loại hydrogel tiêm sinh học từ sữa chua, mở ra hướng đi mới cho y học tái tạo.