Một bà mẹ ở Trung Quốc mới đây đã chia sẻ lại câu chuyện khó đỡ của gia đình mình lên mạng xã hội. Theo đó bà mẹ này vốn là giáo viên nhưng lại bất lực, không thể dạy nổi con trai mình. Dù ngày nào cũng được mẹ kèm học mỗi tối nhưng khi làm bài kiểm tra Toán trên lớp, con chị chỉ được 18/100 điểm (tương đương 1,8/10 điểm).
Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chị còn cho mọi người xem chứng chỉ hành nghề giáo viên của mình, kèm theo nét mặt đầy bất lực. Buồn cười nhất là hôm gặp mặt phụ huynh, khi giáo viên hỏi chị đang làm nghề gì, chị không dám "khai" thật chuyện mình cũng là giáo viên.
"Tôi nói mình là nhân viên quét dọn của trường bên cạnh", bà mẹ này hài hước kể lại.
![]() |
| Người mẹ cho mọi người xem chứng chỉ hành nghề giáo viên với biểu cảm đầy bất lực |
Nói thêm về việc học của con, bà mẹ này cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn: "Con đường học tập còn dài, chúng ta sẽ đi cùng khám phá nó".
Câu chuyện của gia đình này lập tức gây bão mạng xã hội và nhận được vô vàn bình luận. Không ít giáo viên cũng vào than khổ, kể thêm những câu chuyện "Bụt chùa nhà không thiêng" của gia đình mình. Một phụ huynh kể: "Tôi là nghiên cứu sinh Tiến sĩ nhưng tổng điểm 2 môn của con tôi còn không nổi 36 điểm, thấp hơn cả nhiệt độ cơ thể nó nữa"!
Thực tế, cha mẹ học giỏi chưa chắc con cái đã học giỏi. Mỗi đứa trẻ đều có những năng khiếu khác nhau và thời gian học tập cũng khác nhau. Một số trẻ có thể bộc lộ năng khiếu học tập phi thường ngay từ khi còn rất nhỏ nhưng một số trẻ lại mất nhiều thời gian hơn để khám phá tiềm năng của mình.
Khi lớn lên, chúng đột nhiên nảy ra những ý tưởng sáng tạo và kết quả học tập được cải thiện nhanh chóng! Điều này giống như ăn một quả táo. Có người cắn một miếng đã thấy táo ngọt, có người phải nhai vài lần mới cảm nhận được vị.
Tuy cha mẹ là giáo viên và có lợi thế về học vấn nhưng nhiều trẻ cũng có cha mẹ sở hữu trình độ học vấn cao nên lợi thế đối với con của giáo viên là không rõ ràng.
Về vấn đề tại sao giáo viên lại không dạy được con học giỏi, nhiều người cho rằng: Giáo viên và cha mẹ là hai vai trò cần phải tách biệt. Khi giáo dục trẻ không thể kết hợp hai vai trò này, nếu không cha mẹ và con cái sẽ chịu áp lực rất lớn!
Mặc dù giáo viên có phương pháp giảng dạy độc đáo nhưng trong nhiều trường hợp, phương pháp giảng dạy đó bị cố định! Khi trẻ trở về nhà, cha mẹ nên giúp con học tập với tư cách là cha mẹ chứ không phải là giáo viên.
Ngoài ra, việc giáo dục trẻ cần dựa trên sự khác biệt của mỗi cá nhân. Cha mẹ nên quan sát cẩn thận những đặc điểm và sở thích của trẻ, khám phá điểm mạnh và điểm yếu, sau đó đưa ra sự giúp đỡ và hỗ trợ có mục tiêu cho trẻ.




















Cách dạy con độc đáo của "chị đại" Đạp Gió: Không mong con thành thiên tài, luôn cố đóng vai "ác"
"Giáo sư quần đùi" Trương Nguyện Thành: Có 1 chữ quan trọng nhất, cần được ưu tiên hàng đầu trong quá trình nuôi dạy con
Đừng dạy con học thuộc lòng, nữ Tiến sĩ nổi tiếng chỉ ra 1 cách học giúp những đứa trẻ trở nên giỏi giang thực sự
Một clip cũ của Angelina Jolie bất ngờ gây bão: Đời tư có thể lắm scandal nhưng riêng chuyện nuôi dạy con thì đố ai chê được 1 lời!
Mỹ nhân “Bao Thanh Thiên”: Gây tranh cãi vì cách nuôi dạy con, nuông chiều tới mức khiến cậu bé vướng vòng lao lý khi mới 18 tuổi
Tính cách của trẻ được thừa hưởng từ bố hay mẹ? Câu trả lời khiến nhiều phụ huynh phải thay đổi cách dạy con
Cùng chuyên mục
Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi có thể được hỗ trợ 2 triệu đồng
Không muốn đau “dày dặn” khi sữa về sau sinh? Mẹ nên biết sớm 2 cách này
Nữ ca sĩ quyết định trữ đông trứng 2 lần khi mới ngoài 20 tuổi: Nhiều phụ nữ ngoài 30 mới thấy đây là lựa chọn khôn ngoan
Hạnh phúc của người phụ nữ 50 tuổi tưởng phải xin trứng để làm mẹ: Sau 20 năm, căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười trẻ thơ
Bếp ấm ngày Tết thời 4.0: Khi phụ nữ tỏa sáng cùng công nghệ trong từng món ăn
Câu chuyện ấm áp từ căn bếp của nhà khoa học Nguyễn Thị Thúy Hường