Mua bột ngọt Trung Quốc rồi "hô biến" thành nhãn hiệu A-One

Đối tượng Nam làm giả bột ngọt mang nhãn hiệu A-One và hạt nêm nhãn hiệu Knorr rồi lừa bán cho khách hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày 6/1, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố và cho tại ngoại đối với Hoàng Đình Nam (SN 1973) trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Theo điều tra, đối tượng Nam làm giả bột ngọt, hạt nêm từ tháng 6 đến 23/10/2019 thì bị bắt. Cụ thể, đối tượng mua hạt nêm nhãn hiệu "Bếp Hồng" giá 360 ngàn đồng/bao 20kg, rồi chia nhỏ hạt nêm trên vào bao bì nhãn hiệu Knorr rồi dùng máy ép nhiệt lại giống như thật.

Đối tượng Hoàng Đình Nam
Đối tượng Hoàng Đình Nam

Bằng phương thức tương tự, đối tượng Nam đã mua bột ngọt nhãn hiệu "Con tôm" của Trung Quốc giá 400 ngàn đồng/25kg và “hô biến” thành các gói bột ngọt mang nhãn hiệu A-One nhỏ. 

Những gói hàng giả này, đối tượng Nam bán tại cửa hàng phụ gia của mình trong chợ Thanh Khê và lừa bán cho các mối khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo tìm hiểu, lợi nhuận bất chính thu được từ bột ngọt A-One giả lên đến 400%. Con số này tăng lên gần 500% đối với mỗi kg hạt nêm Knorr được làm giả.

Đến ngày 23/10/2019, Công an quận Thanh Khê bắt quả tang Hoàng Đình Nam cùng lô hàng tại cổng chợ Thanh Khê (phường Hòa Khê), phát hiện 10 gói hạt nêm Knorr giả và 10 gói hạt nêm không nhãn mác.

Kiểm tra nơi chứa hàng, Công an thu giữ máy ép nhiệt, cân, 7 bao hạt nêm hiệu Bếp Hồng loại 20 kg, nhiều bao bì giả hạt nêm Knorr và bột ngọt A-One cùng nhiều tang vật khác.

Công an cũng phát hiện, tịch thu số hàng giả tương tự tại các mối hàng của Nam trên địa bàn TP Đà Nẵng.

NGUYỄN THUẤN

Gạo ST25 ngon nhất thế giới bị làm giả tràn lan trên thị trường

Gạo ST25 ngon nhất thế giới bị làm giả tràn lan trên thị trường

Theo cha đẻ của loại gạo ST25, có một số loại gạo giả nhưng đề tên là ST25 đang bán ra thị trường.