Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương

HM báo Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), ngày 24/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương - Ảnh: VGP/ĐT
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương - Ảnh: VGP/ĐT

Báo cáo với đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác, ông Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực Điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng các đơn vị trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng thường xuyên nắm tình hình sức khỏe cán bộ; chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong hệ thống; kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Ban Bí thư về sức khỏe cán bộ cấp cao, nguyên cán bộ cấp cao...

Ban cũng đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung ban hành Hướng dẫn 07-HD/BTCTƯ (năm 2021) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phối hợp với Bộ Y tế ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BYT, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của ngành Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đổi mới trong công tác khám sức khỏe định kỳ…

Tuy nhiên, ông Trần Huy Dụng cũng cho biết, tỷ lệ cán bộ đi khám sức khỏe định kỳ tại một số đơn vị còn chưa cao, cán bộ do các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương quản lý khám đủ 2 lần/năm đạt 70% và cán bộ do các tỉnh, thành phố quản lý đạt 60%.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm, số lượng cán bộ được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe lớn nên việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe còn gặp khó khăn; các địa phương chưa có phần mềm quản lý hồ sơ, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cán bộ cũng như chế độ báo cáo trong toàn hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ toàn quốc còn thiếu thống nhất...

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhân dịp 27/2 - Ảnh: VGP/ĐT
Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhân dịp 27/2 - Ảnh: VGP/ĐT

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương khi có số lượng cán bộ ít nhưng khối lượng công việc của Ban rất nhiều, khoảng 300 cuộc hội chẩn/năm cùng nhiều công việc chuyên môn khác. Ban đã phối hợp với Bộ Y tế không ngừng đổi mới trong công tác khám sức khỏe định kỳ, ban hành sớm Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hằng năm đối với cán bộ cấp cao...

Thời gian qua, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế nói chung; quan tâm đến chế độ, chính sách đãi ngộ với các y, bác sĩ nói riêng khi liên tục phải làm việc trong điều kiện khó khăn. Bộ cũng phối hợp với các bộ, ngành liên quan để ban hành các thông tư, nghị định nhằm tháo gỡ khó khăn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Trước mắt là đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương ở 3 vùng; phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng thang bảng lương cùng các chế độ phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự tin tưởng, yên tâm và biểu dương các thành tích của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, các bệnh viện, đặc biệt là các hội đồng chuyên môn – họ rất cẩn trọng, kỹ lượng trong chăm sóc, điều trị bệnh cho cán bộ cấp cao. Đây là niềm tin của Đảng, của Nhà nước, của cán bộ đối với các đồng chí.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương cũng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư thường xuyên về tình hình sức khỏe cán bộ; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ; theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe theo phân cấp.

Đánh giá cao vai trò của ngành Y tế trong 69 năm qua, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hiện nay. Nhờ đó, hoạt động của Ban ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.800 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, đối với địa phương có hơn 100.000 cán bộ.

"Phạm vi công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương rất lớn, đòi hỏi sự cẩn trọng, toàn tâm, toàn ý rất cao", đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi cán bộ ngành y tế năm 1955, đó là "thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh hết lòng, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam", đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Bộ Y tế và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục nghiên cứu xây dựng các bệnh viện, trung tâm y tế lớn trong cả nước để có thể kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với sự nghiệp y tế, sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống y tế dự phòng, trong đó chú trọng "phòng bệnh hơn chữa bệnh" để góp phần nâng cao tuổi thọ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ đó đóng góp cho nền kinh tế phát triển.

Ban Tổ chức Trung ương đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị các chính sách đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên ngành Y tế để các đồng chí yên tâm công tác, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.