Ngày 1/11, Philippines đã yêu cầu Netflix xóa một số tập nhất định của loạt phim truyền hình gián điệp Pine Gap dài 6 tập. Lý do là bởi trong phim có hình ảnh được cho là vi phạm chủ quyền của quốc gia này. Neflix thông báo trên nền tảng rằng các tập phim này bị xóa "theo yêu cầu của chính phủ".
Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, hội đồng phân loại phim đã phát hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp và một số tập phim "không thích hợp để trình chiếu công khai". Cụ thể, trong phim Pine Gap, hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp trên Biển Đông đã xuất hiện tại phút 12 của tập 2 và phút 52 của tập 3.
![]() |
| Cảnh phim Pine Gap chiếu trên Netflix cho thấy bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Dấu gạch chéo màu đỏ được thêm vào để thể hiện sự phản đối - Ảnh chụp màn hình/Philippines.licas.news |
Theo hội đồng, sự xuất hiện này nó "được thiết kế và tính toán một cách cố ý để truyền tải một cách cụ thể thông điệp rằng đường chín đoạn của Trung Quốc tồn tại một cách hợp pháp".
Năm 2013, chính quyền Philippines đã đệ đơn kiện lên Tòa Trọng tài thường trực (PCA) về bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp do Trung Quốc đơn phương vẽ ra, nhằm tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông.
Tháng 7/2016, PCA đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách phi lý của Trung Quốc, khẳng định những tuyên bố chủ quyền của nước này đối với vùng biển nằm trong "đường lưỡi bò" là trái với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.
Đầu năm nay Netflix đã gỡ bỏ “Pine Gap” khỏi các dịch vụ của mình tại Việt Nam sau một số khiếu nại tương tự từ các cơ quan quản lý phát sóng Việt Nam.
















Giá gas bắt đầu tăng khi thị trường xuất hiện kịch bản 'mua khi giảm'
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (1-2/11): Nam Bộ chiều tối mưa dông rải rác, ngày nắng
Sau dịch người dân hết khả năng mua nhà?
Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ trời lạnh, có nơi dưới 17 độ C
TPHCM dự kiến cho học sinh lớp 9, lớp 12 trở lại trường học trực tiếp vào tháng 12
F0 nhẹ hoặc không triệu chứng ở TPHCM được tự đề nghị nơi cách ly phù hợp
Cùng chuyên mục
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới