Cuộc chạy đua nghiên cứu vaccine phòng Covid-19 vẫn đang được đẩy mạnh. Một số chuyên gia cho rằng có thể mất đến 2 năm mới có thể hoàn chỉnh vắc xin Covid-19. Tuy nhiên nếu không tạo ra được vắc xin, chuyện gì sẽ xảy ra?
Theo tiến sĩ Jeff Kwong, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Toronto (Canada),nếu muốn đại dịch kết thúc thì cần phải có một tỷ lệ dân số nhiễm bệnh và khỏi bệnh. Những người này sẽ có kháng thể và miễn dịch tự nhiên trước Covid-19, sau đó là đạt tới trạng thái miễn dịch cộng đồng.
![]() |
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo lắng trước việc đến nay vẫn không có bằng chứng cho thấy Covid-19 có đủ kháng thể để ngăn tái nhiễm.
Giáo sư vi sinh David Kelvin tại Đại học Dalhouse cho biết nếu chưa có vắc xin trong thời gian tới, những làn sóng nhiễm Covid-19 mới sẽ xuất hiện, bệnh nhân sẽ là những người chưa nhiễm. Nếu không có vắc xin thì thuốc kháng virus sẽ bảo vệ chúng ta, vì nó có khả năng hạn chế lây nhiễm và kiểm soát sự phát triển của virus.
Ai cũng mong muốn sớm tại ra được vắc xin Covid-19, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn có bằng chứng nào cho thấy vắc xin sẽ giúp con người miễn dịch hoàn toàn trước Covid-19.
Một trong những khó khăn mà các nhà khoa học phải đối mặt khi phát triển vắc xin chống Covid-19 là không phải lúc nào người được tiêm cũng có phản ứng miễn dịch mạnh như các loại virus gây bệnh khác như sởi, quai bị hay cúm.
Nghĩa là vắc xin có thể cần tiêm nhắc lại hoặc tiêm trong các năm tiếp theo. Theo các nhà nghiên cứu, có thể du đã tiêm vắc xin thì vẫn phải duy trì các biện pháp phòng dịch.





















Nếu chưa có vắc xin hoặc thuốc chống Covid-19, chúng ta liệu có cần kế hoạch B?
800 y bác sĩ ở các bệnh viện tuyến đầu sẽ thử nghiệm vắc xin lao chống Covid-19
"Vắc xin chống Covid-19 có thể được tung ra thị trường vào tháng 9"
Những loại vắc xin, thuốc có triển vọng diệt virus Covid-19?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một “hiện tượng quân sự đặc biệt” khiến cả thế giới "ngả mũ kính phục"
Thị trường chứng khoán thế giới tăng giảm trái chiều
Cùng chuyên mục
Tạp chí Phụ nữ Mới kết nối báo chí và khoa học tại Hội Báo toàn quốc 2026
Hội nghị khoa học Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng 2026: Kết nối công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chất lượng khám chữa bệnh
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm gian trưng bày của Tạp chí Phụ nữ Mới tại Hội Báo toàn quốc 2026
Phát động cuộc thi viết “Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo” năm 2026
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV