Theo News-Medical, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc mới đây đã công bố phát triển thành công công nghệ chuyển đổi tế bào ung thư đại tràng thành tế bào bình thường. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Science ngày 7/1, do Giáo sư Kwang-Hyun Cho thuộc Khoa Kỹ thuật Sinh học và Não bộ dẫn đầu.
Giáo sư Cho nhận xét: Khả năng biến đổi tế bào ung thư trở lại thành tế bào khỏe mạnh là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Nghiên cứu này chứng minh rằng có thể tạo ra sự đảo ngược như vậy một cách có hệ thống.
Công nghệ này có thể chuyển đổi tế bào ung thư đại tràng thành tế bào bình thường, thay vì tiêu diệt chúng.
![]() |
Nhóm nghiên cứu nhận thấy trong quá trình sinh ung thư, các tế bào bình thường thoái triển theo quỹ đạo biệt hóa của chúng. Biệt hóa tế bào là quá trình trong đó một tế bào biến đổi từ một loại tế bào thành một loại khác. Dựa trên hiểu biết này, các nhà khoa học đã phát triển một công nghệ để tạo ra bản sao kỹ thuật số của mạng gen liên quan đến quỹ đạo biệt hóa của tế bào bình thường.
Nhóm nghiên cứu tạo ra một mô hình máy tính về mạng lưới gene chịu trách nhiệm cho sự phát triển tế bào. Sử dụng mô hình này, họ đã xác định các công tắc phân tử quan trọng có thể chuyển đổi tế bào ung thư đại tràng trở lại trạng thái bình thường.
Bằng cách giải quyết các tế bào thoái triển trong quá trình biệt hóa khi chuyển đổi thành ung thư, họ nhắm chính xác vào nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh.
Sử dụng "bản sao số" của mạng lưới gene liên quan đến biệt hóa tế bào, các nhà nghiên cứu mô phỏng và phân tích các tương tác gene phức tạp và có thể xác định công tắc phân tử chủ chốt, có khả năng chuyển đổi tế bào ung thư về trạng thái tương tự tế bào bình thường.
Những phát hiện này có thể là khởi đầu đầy hứa hẹn cho việc phát triển các liệu pháp điều trị ung thư, có thể áp dụng cho nhiều loại ung thư khác nhau.
"Thực tế là các tế bào ung thư có thể được biến đổi trở lại thành các tế bào bình thường là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Nghiên cứu này chứng minh rằng sự đảo ngược như vậy có thể được tạo ra một cách có hệ thống", GS Kwang-Hyun Cho cho biết.
Các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp này cũng hiệu quả với các loại ung thư khác. Công nghệ mới này có thể dẫn đến các liệu pháp điều trị ung thư mới với ít tác dụng phụ hơn và giảm nguy cơ tái phát ung thư.
Mặc dù phương pháp hiện tại này thường thành công, nhưng nó có 2 nhược điểm chính là khả năng các tế bào ung thư sẽ trở nên kháng thuốc và tái phát, cũng như tác hại phụ đối với các tế bào khỏe mạnh có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng.




















Nghiên cứu tổng hợp hệ liposome gắn tác nhân hướng đích ứng dụng trong điều trị ung thư
Những thực phẩm chứa hàm lượng vi nhựa cao dễ gây ung thư
Nga đăng ký loại thuốc mới điều trị ung thư tuyến tiền liệt
Tìm hiểu về vắcxin ngừa ung thư Enteromix của Nga
Các nhà nghiên cứu Australia tìm ra cách vô hiệu hóa các đột biến gene gây ung thư
Sửa đổi, bổ sung thủ tục đăng ký phương tiện giao thông
Cùng chuyên mục
Hạt dẻ - món ăn cứu đói mùa đông hay “cái bẫy” sức khỏe? 3 nhóm người nên dừng lại
Loại rau giàu canxi gấp 7 lần nước hầm xương, bổ không kém sữa, quét sạch mỡ máu: Chợ Việt bán nhiều vô kể
Sau mãn kinh, tôi mới hiểu vì sao đêm nào cũng vã mồ hôi: Hóa ra cơ thể đang "xin" được ăn uống tử tế hơn
Từ giờ đến Tết, sáng ngủ dậy chăm uống loại nước này sẽ giúp giảm mỡ "thần tốc", da lại láng mịn như tuổi đôi mươi
Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin
Bác sĩ ung bướu phát hiện ung thư vú dù không hề có triệu chứng: Lời cảnh tỉnh cho hàng triệu phụ nữ nghĩ mình "nguy cơ thấp"