Người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại chung cư âm tính với SARS-CoV-2

Bộ Y tế chiều 17/2 cho biết, người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại chung cư ở quận Bắc Từ Liêm, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Người đàn ông có tên B.S.W, quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1974, ở tại phòng 2108 toà R2 chung cư Goldmark City, quận Bắc Từ Liêm. Người này nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2014, sinh sống tại Việt Nam từ năm 2014 không về nước.

Chung cư nơi ông B.S.W tử vong
Chung cư nơi ông B.S.W tử vong

Ông B.S.W được phát hiện tử vong lúc 9h ngày 17/2. Hiện, Hà Nội đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của người này.

Ngay khi nhận tin có người ngoại quốc tử vong trên địa bàn, phường Phú Diễn đã phong toả tạm thời toà chung cư. Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh, đội phản ứng nhanh của quận Bắc Từ Liêm đã xuống lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp này. Đồng thời tiến hành các bước phòng chống dịch theo đúng quy định.

NGUYỄN THUẤN

Hà Nội phong tỏa chung cư T6 của Khu đô thị Times City

Hà Nội phong tỏa chung cư T6 của Khu đô thị Times City

Ngay sau khi phát hiện trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 trú tại chung cư T6 của Khu đô thị Times City, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà này.