Theo Bloomberg ngày 27/6 đưa tin các nhân viên của Huawei đã tham gia vào ít nhất 10 dự án nghiên cứu với quân đội Trung Quốc trong 10 năm qua. Các dự án này trải rộng từ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đến liên lạc radio.
![]() |
| Một người đàn ông đi qua phía trước cửa hàng Huawei tại Thượng Hải. Ảnh: Reuters. |
"Huawei không biết việc các nhân viên công bố các nghiên cứu riêng với tư cách cá nhân", người phát ngôn Huawei Joe Kelly nói với Reuters, bổ sung rằng công ty không có liên hệ nghiên cứu và phát triển nào với các cơ sở thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
"Huawei chỉ phát triển và sản xuất các thiết bị liên lạc phù hợp với tiêu chuẩn dân sự toàn cầu và không tùy biến sản phẩm cho quân đội".
Theo Bloomberg, các dự án trên nằm trong một số nghiên cứu đã được công bố và hãng tin này tìm được chúng từ các chuyên san đã xuất bản hoặc kho dữ liệu nghiên cứu trên mạng, những nguồn thường được sử dụng bởi các học giả và chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc.
Hơn một năm qua Huawei là tâm điểm chú ý với các cáo buộc về việc có "cổng sau" trên các thiết bị của hãng này có thể cho phép Trung Quốc do thám hệ thống viễn thông của Mỹ, dẫn đến quan ngại từ nhiều nước về việc Huawei là "gián điệp" của Bắc Kinh.
Washington tháng trước đã cấm các công ty nước này sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei, hạn chế việc làm ăn của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc với các công ty Mỹ.
















Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Bài viết không tồn tại hoặc đã xóa
Trung Quốc bổ sung FedEx vào "danh sách đen" vì từ chối chuyển hàng của Huawei
Lệnh cấm Huawei khiến Mỹ thiệt hại tới 56 tỷ USD, hơn 74.000 người mất việc
5 nguyên nhân khiến cơ thể bạn luôn mệt mỏi và buồn ngủ
Nhóm nhạc cụ bà Nhật Bản tung MV chào mừng hội nghị G20
Cùng chuyên mục
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
CEO VinEnergo: ‘Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu’
Hệ sinh thái số cho khoa học và công nghệ dần thành hình
Bà Ngô Lan Chi: Khi phụ nữ không cần ‘ưu ái’, chỉ cần một cơ chế công bằng