Những học sinh đầu tiên ở TP.HCM đi học trở lại sau 4 tháng giãn cách

Đây là nơi đầu tiên ở TP.HCM có học sinh trở lại trường học trực tiếp sau hơn 4 tháng phải ở nhà.

Sau hơn 4 tháng học trực tuyến để phòng dịch, sáng 20.10, gần 250 học sinh cấp tiểu học (lớp 1, 2) và THCS-THPT (lớp 6, 9, 12) ở xã đảo Thạnh An (H. Cần Giờ) đã trở lại trường để học trực tiếp. Đây là nơi đầu tiên ở TP.HCM có học sinh trở lại trường học trực tiếp sau hơn 4 tháng phải ở nhà.

Giờ sinh hoạt chủ nhiệm trong buổi sáng đầu tiên học sinh đi học trở lại ở xã đảo Thạnh An.
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm trong buổi sáng đầu tiên học sinh đi học trở lại ở xã đảo Thạnh An.
Lúc 6 giờ 15, chuyến đò chở học sinh từ ấp đảo Thiềng Liềng cũng cập bến xã Thạnh An sau 4 tháng tạm ngưng.
Lúc 6 giờ 15, chuyến đò chở học sinh từ ấp đảo Thiềng Liềng cũng cập bến xã Thạnh An sau 4 tháng tạm ngưng.
Những học sinh đầu tiên ở TP.HCM đi học trở lại sau 4 tháng giãn cách
Một số học sinh khác ở gần Trường THCS-THPT Thạnh An cũng háo hức chờ đến giờ vào trường
Một số học sinh khác ở gần Trường THCS-THPT Thạnh An cũng háo hức chờ đến giờ vào trường
          Học sinh ngày đầu trở lại Trường THCS - THPT Thạnh An sau 4 tháng giãn cách xã hội

Học sinh ngày đầu trở lại Trường THCS - THPT Thạnh An sau 4 tháng giãn cách xã hội

          Các học sinh được phát phiếu khai báo y tế trước khi vào lớp

Các học sinh được phát phiếu khai báo y tế trước khi vào lớp

        Tại điểm Trường tiểu học Thạnh An, học sinh cũng trở lại trường
Tại điểm Trường tiểu học Thạnh An, học sinh cũng trở lại trường
          Ngày đầu trở lại lớp học trực tiếp của các học sinh lớp 2

Ngày đầu trở lại lớp học trực tiếp của các học sinh lớp 2

   

Thanh Mai

Nghệ An: Học sinh lớp 5 tử vong vì vừa học online vừa sạc pin điện thoại

Nghệ An: Học sinh lớp 5 tử vong vì vừa học online vừa sạc pin điện thoại

Hàng xóm sau khi nghe tiếng nổ đã chạy sang đưa em đi cấp cứu trong tình trạng bị phỏng nặng nhưng em Q. không qua khỏi.