![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp. Ảnh: ITN |
PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp được biết đến với các nghiên cứu về vật liệu y sinh, hydrogel thông minh, hệ dẫn thuốc nano và vật liệu hỗ trợ lành thương. Đây cũng là những hướng nghiên cứu góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của y học tái tạo tại Việt Nam.
Các công trình của bà từng được quốc tế ghi nhận qua Giải thưởng Khoa học ASEAN - Mỹ, chương trình International Rising Talents của L’Oréal - UNESCO và danh sách Top 100 nhà khoa học châu Á.
Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ về y học tái tạo tại Hàn Quốc, năm 2012, bà trở về Việt Nam và tham gia xây dựng Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo Forbes Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào công bố khoa học, nữ nhà khoa học hướng nghiên cứu đến khả năng ứng dụng, đưa các vật liệu được phát triển trong phòng thí nghiệm vào giải quyết những vấn đề thực tế.
Đến năm 2021, các công trình nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp gồm hơn 170 công trình khoa học, gần 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, hơn 70 bài trong kỷ yếu hội nghị quốc tế cùng 4 bằng sáng chế.
Một trong những hướng nghiên cứu đáng chú ý của bà xuất phát từ một vấn đề rất thực tế: Nếu một người ở vùng sâu, vùng xa bị thương, chảy máu nhưng chưa thể tiếp cận cơ sở y tế, làm thế nào để xử lý vết thương kịp thời, hạn chế mất máu và nguy cơ nhiễm trùng?
Từ câu hỏi đó, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp cùng cộng sự nghiên cứu vật liệu dạng keo sinh học có khả năng hỗ trợ xử lý vết thương. Vật liệu được hướng tới khả năng làm kín vết thương, hỗ trợ cầm máu, hạn chế vi khuẩn và thúc đẩy quá trình tái tạo mô.
Điểm đáng chú ý của hướng nghiên cứu này là mục tiêu đưa vật liệu sinh học ra khỏi phạm vi phòng thí nghiệm, hướng đến những tình huống người bệnh chưa thể đến bệnh viện ngay, đặc biệt tại các khu vực cách xa cơ sở y tế.
Các nghiên cứu về vật liệu sinh học phục hồi vết thương góp phần đưa tên tuổi Nguyễn Thị Hiệp đến với cộng đồng khoa học quốc tế. Năm 2017, bà giành giải nhất Giải thưởng Khoa học ASEAN - Mỹ lần thứ ba, trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp (sinh năm 1981). Ảnh: ITN |
Năm 2018, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp được L’Oréal và UNESCO lựa chọn vào chương trình International Rising Talents, dành cho 15 nhà khoa học nữ trẻ tài năng trên thế giới từ hàng trăm đề cử.
Tạp chí Asian Scientist khi giới thiệu về nữ nhà khoa học Việt Nam cũng nhấn mạnh mục tiêu của bà là thúc đẩy kỹ thuật mô và y học tái tạo tại Việt Nam. Trong đó, nghiên cứu về “keo sinh học” được xem là một hướng tiếp cận triển vọng trong xử lý vết thương.
Đến năm 2019, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp tiếp tục được Asian Scientist đưa vào Top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á. Bà là một trong hai nhà khoa học Việt Nam có tên trong danh sách năm đó, cùng GS.TS Nguyễn Thanh Liêm.
Từ những vật liệu được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các công trình của PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp hướng đến những nhu cầu cụ thể trong đời sống như cầm máu, phục hồi mô tổn thương và phát triển các phương pháp điều trị có tính ứng dụng.
Hành trình nghiên cứu của nữ nhà khoa học cũng gắn với quan điểm khoa học cần hướng tới cộng đồng, không dừng lại ở những công bố học thuật. Bà từng chia sẻ: “Tôi tự hào vì giờ đây người phụ nữ có thể thực hiện được ước mơ làm nghiên cứu khoa học của mình, giúp nền khoa học Việt Nam sớm sánh tầm với nền khoa học thế giới”.
Từ quá trình học tập và nghiên cứu ở nước ngoài đến khi trở về Việt Nam xây dựng ngành Kỹ thuật Y sinh, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp theo đuổi hướng phát triển các vật liệu và giải pháp y sinh có khả năng ứng dụng trong thực tế. Những ghi nhận từ các tổ chức và tạp chí khoa học quốc tế cũng góp phần đưa nghiên cứu y học tái tạo của Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng khoa học thế giới.























Bước tiến của nhà khoa học nữ trong thương mại hóa sáng chế
BK Holdings đề xuất “cầu thương mại hóa” cho nhà khoa học nữ
PGS.TS Huỳnh Thành Đạt: Cần tạo môi trường để nhà khoa học nữ tham gia sâu hơn vào đổi mới sáng tạo
Năm nhà khoa học nữ tiên phong được vinh danh tại Giải thưởng L'Oréal-UNESCO 2026
Nhà khoa học nữ đứng sau những đột phá pin thế hệ mới trở thành lãnh đạo NTU
Gỡ nút thắt để nhà khoa học nữ đưa nghiên cứu ra thị trường
Cùng chuyên mục
Nữ PGS.TS Việt Nam 3 lần được quốc tế vinh danh
NCS Bùi Phương Thảo tìm cách tăng sức chống bệnh cho đậu tương
GS.TS Lưu Lệ Hằng góp lời giải cho sao chổi 240P tách đôi
PGS.TS Mai Thị Phương Nga thử nano selen giúp rễ lúa dài gấp 3
TS Đỗ Thị Hoài lần dấu khí bụi để hiểu vòng đời của các ngôi sao
TS Nguyễn Kim Anh đo mức hạ nhiệt của không gian xanh Hà Nội