![]() |
| Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN |
Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024–2025, là một “cái kết” đặc biệt cho hành trình thanh xuân nữ sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học Nguyễn Bảo Ngọc.
Đối với Bảo Ngọc, danh hiệu ấy không phải là điểm dừng, mà là minh chứng cho một quá trình dám đi đường dài, dám đặt ra chuẩn mực cao cho bản thân và không ngừng hoàn thiện mình trong môi trường giáo dục năng động, hội nhập của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN.
Tạo hành trình bền vững bằng nghiên cứu khoa học
Khi nhắc đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Bảo Ngọc thẳng thắn thừa nhận rằng tiêu chí “Học tập tốt” là thử thách lớn nhất đối với cô. Trong một môi trường đào tạo giàu tính hội nhập như Trường ĐH Ngoại ngữ, sinh viên có rất nhiều cơ hội tham gia hoạt động phong trào, tình nguyện, giao lưu quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì thành tích học tập xuất sắc song hành với các hoạt động đó đòi hỏi sự kỷ luật và chiến lược rõ ràng.
Thay vì chỉ tập trung vào điểm số trên lớp, Ngọc lựa chọn một con đường khó hơn nhưng bền vững hơn: nghiên cứu khoa học. Bắt đầu từ những đề tài ở cấp Trường, trải qua không ít lần chỉnh sửa, phản biện và tự phủ định chính mình, cô dần hình thành tư duy nghiên cứu độc lập, khoa học và có chiều sâu.
![]() |
| Nguyễn Bảo Ngọc được nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học và tốt nghiệp loại Xuất sắc |
Mỗi đề tài không chỉ là một nhiệm vụ học thuật, mà còn là cơ hội để Ngọc rèn luyện năng lực phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề – những kỹ năng cốt lõi của một công dân toàn cầu.
Sự kiên trì ấy đã được đền đáp bằng Giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng chuỗi thành tích học thuật ấn tượng: điểm trung bình học tập năm học 2024–2025 đạt 3.97/4.0, danh hiệu Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc khóa QH2021 và có cơ hội trở thành báo cáo viên tại Hội thảo quốc tế ICESS lần thứ 9 tổ chức tại Đại học Thaksin (Thái Lan).
Với Bảo Ngọc, mỗi sân chơi học thuật là một lần trau dồi kiến thức và kĩ năng cần thiết để trưởng thành. “Nghiên cứu khoa học dạy mình cách kiên nhẫn với chính mình, chấp nhận sửa sai và học cách đi đến tận cùng của vấn đề”, Ngọc chia sẻ. Chính tinh thần ấy đã giúp cô không chỉ học tốt, mà còn học sâu và học có định hướng.
Chuẩn bị “thế kiềng ba chân” vững chắc
Không chỉ nổi bật trong học tập, Bảo Ngọc còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ năng động, bản lĩnh và giàu tinh thần trách nhiệm xã hội. Với cô, tiêu chí “Hội nhập tốt” không dừng lại ở việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ hay tham gia các chương trình quốc tế, mà quan trọng hơn là hiểu rõ mình là ai và mình có thể đóng góp điều gì cho cộng đồng.
“Hòa nhập không hòa tan” – đó là triết lý mà Ngọc theo đuổi trong suốt những năm đại học. Cô chuẩn bị cho mình một “thế kiềng ba chân” vững chắc: ngoại ngữ là công cụ, kỹ năng số là nền tảng, và tư duy cởi mở, tôn trọng sự khác biệt là kim chỉ nam cho mọi hành động. Chính sự cân bằng này giúp Bảo Ngọc tự tin bước ra môi trường quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc, giá trị cá nhân.
Tinh thần trách nhiệm xã hội của Bảo Ngọc được thể hiện rõ nét qua vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngôn ngữ ký hiệu Sign by Sign – một dự án cộng đồng mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Thông qua việc giảng dạy và lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu, câu lạc bộ không chỉ tạo cầu nối giao tiếp cho cộng đồng người khiếm thính, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về sự đa dạng và hòa nhập trong xã hội.
“Làm thiện nguyện không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là sự lắng nghe, tôn trọng và đồng hành bền bỉ”, Ngọc tâm sự. Chính dự án này đã giúp cô thay đổi cách nhìn về trách nhiệm của người trẻ: không phô trương, không hình thức, mà xuất phát từ sự thấu cảm và hành động lâu dài.
![]() |
| Bảo Ngọc là gương mặt nữ sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Ngoại ngữ |
Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (A80), sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước. Những trải nghiệm ấy không chỉ rèn luyện kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, mà còn nuôi dưỡng trong Ngọc tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.
Tạo đòn bẩy cho hành trình vươn xa
Với bảng thành tích ấn tượng cùng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025, Bảo Ngọc còn được vinh danh là Đại sứ sinh viên Thanh niên tiên tiến lĩnh vực “Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp”. Tuy nhiên, cô không xem những danh hiệu ấy là đích đến cuối cùng, mà là “đòn bẩy” để tiếp tục sống trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội trong chặng đường phía trước.
Bảo Ngọc cho rằng, học tập và phong trào không hề đối lập, mà luôn bổ trợ lẫn nhau. Chính những kỹ năng mềm tích lũy từ công tác Đoàn, Hội như quản lý thời gian, làm việc nhóm, tư duy lãnh đạo đã quay trở lại hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và nghiên cứu. Ngược lại, nền tảng học thuật vững vàng giúp cô tham gia phong trào một cách có chiều sâu và bền bỉ hơn.
![]() |
| Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024–2025, là một “cái kết” đẹp cho hành trình thanh xuân rực rỡ của nữ sinh Nguyễn Bảo Ngọc |
Gửi lời nhắn nhủ tới các bạn sinh viên đang trên hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Bảo Ngọc chia sẻ: “Hãy bắt đầu sớm và đi từng bước nhỏ. Đừng đợi đến khi đủ giỏi mới tham gia. Điều quan trọng nhất là sự kiên trì và trung thực với chính mình”.
Với nữ sinh giàu bản lĩnh này, danh hiệu không phải là áp lực thành tích, mà là khung giá trị để mỗi sinh viên soi chiếu, hoàn thiện bản thân và lớn lên mỗi ngày.
Hành trình 4 năm đại học của Nguyễn Bảo Ngọc khép lại bằng một chặng đường mới, nơi bản lĩnh thủ lĩnh, tinh thần hội nhập và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được phát huy.
Câu chuyện của Bảo Ngọc sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên trên con đường theo đuổi sự phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.





















































Nữ thủ khoa người Mường và giấc mơ “đi để trở về”
Ra đi từ bản làng nghèo ở Phú Thọ, thủ khoa người Mường Hà Thị Ánh Tuyết đã vượt qua tuổi thơ gian khó, lặng lẽ nuôi dưỡng cho mình một giấc mơ bền bỉ: đi để trở về và học để góp phần đổi thay bản làng, quê hương.