Phụ nữ mới

Nữ trí thức Đồng Nai và vai trò dẫn dắt phụ nữ khởi nghiệp bền vững trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, nữ trí thức giữ vai trò nòng cốt hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo hướng bài bản, làm chủ công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới phát triển bền vững.
Đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn
Đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Ngày 24/12, tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai (phường Trảng Dài), Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi hội Nữ trí thức của nhà trường tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò của nữ trí thức trong thời kỳ công nghệ 4.0 đối với phụ nữ khởi nghiệp bền vững”. Sự kiện không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn mở ra những gợi ý thực tiễn cho hành trình khởi nghiệp của phụ nữ trong bối cảnh công nghệ đang tái định hình mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh rằng Cách mạng công nghiệp 4.0, với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, đang tạo ra cả cơ hội lẫn áp lực cạnh tranh chưa từng có. Trong dòng chảy ấy, tri thức không chỉ là lợi thế, mà trở thành nền tảng sống còn đối với các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp của phụ nữ nhóm đối tượng vốn chịu nhiều ràng buộc về nguồn lực, thời gian và cơ hội tiếp cận công nghệ.

bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nga Sơn
bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nga Sơn

Theo bà Nguyễn Thị Thu Lan, nữ trí thức với nền tảng chuyên môn, khả năng thích ứng linh hoạt và năng lực kết nối cộng đồng đang giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt phụ nữ khởi nghiệp theo hướng bài bản và bền vững. Thực tế cho thấy, nhiều nữ doanh nhân tại Đồng Nai đã chủ động đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng, marketing và chăm sóc khách hàng, từng bước mở rộng thị trường vượt ra ngoài phạm vi địa phương.

Tuy nhiên, hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” mà phụ nữ khởi nghiệp đang đối mặt. Đó là hạn chế về vốn, thiếu kỹ năng quản trị hiện đại, khoảng cách số giữa các nhóm phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn, và tâm lý e ngại trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Những rào cản này nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ làm suy giảm động lực khởi nghiệp và khả năng phát triển dài hạn của các mô hình do phụ nữ làm chủ.

Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm nhìn lại vai trò của Hội Nữ trí thức tỉnh trong quá trình triển khai Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, nay được tiếp nối và mở rộng bằng Đề án 2415 cho giai đoạn 2025-2030. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp mới, phù hợp hơn với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Nhiều tham luận cho rằng, trong giai đoạn tới, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không thể dừng ở các lớp tập huấn ngắn hạn, mà cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, trong đó nữ trí thức đóng vai trò “bà đỡ” về tri thức, công nghệ và tư duy quản trị. Việc gắn khởi nghiệp với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng tài nguyên hiệu quả cũng được xem là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tại hội thảo, vai trò của các cơ sở đào tạo, đặc biệt là Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, cũng được nhấn mạnh. Các đại biểu cho rằng nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo gắn với thực tiễn, tích hợp nội dung chuyển đổi số, quản trị xanh vào chương trình giảng dạy, đồng thời tạo không gian kết nối giữa sinh viên, giảng viên nữ với cộng đồng doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp.

Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Lan trao quyết định kết nạp hội viên mới. Ảnh: Nga Sơn
Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Lan trao quyết định kết nạp hội viên mới. Ảnh: Nga Sơn

Kết luận hội thảo, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai bày tỏ kỳ vọng, những trao đổi tại diễn đàn sẽ tiếp thêm động lực để phụ nữ mạnh dạn bước vào con đường khởi nghiệp, chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ mới. Khi tri thức được đặt đúng vị trí trung tâm, phụ nữ không chỉ khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế tư nhân, mà còn đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của địa phương.

Dịp này, Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã kết nạp thêm 35 hội viên mới đến từ Trường đại học Công nghệ Đồng Nai và một số địa phương trong tỉnh, qua đó tiếp tục mở rộng mạng lưới nữ trí thức lực lượng được kỳ vọng sẽ đồng hành, dẫn dắt và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thời đại số.

PV

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 12/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 310 đại biểu, đại diện cho gần 972 ngàn phụ nữ trên địa bàn tỉnh.