Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Từ 9 - 10/12/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ hai

Thực hiện Chương trình hoạt động khóa II của Hội Nữ trí thức Việt Nam, mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tiếp tục phát huy những thành công trong Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ nhất, Hội Nữ trí thức Việt Nam quyết định phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đồng tổ chức Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ hai, với chủ đề: “Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội nghị sẽ diễn ra trong vòng 1,5 ngày từ chiều ngày 9 – 10/12/2020, với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ, các Bộ, Ban, Ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, và đông đảo hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam…

Tính đến hết ngày 30/11/2020 đã có 57 báo cáo khoa học và 20 poster được gửi về Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam. Các báo cáo khai thác nhiều vấn đề nóng của xã hội như: Vấn đề môi trường, dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng, tác động của dịch Covid – 19… hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thông tin, giải pháp khoa học hữu ích.

Ngoài chia sẻ, báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn, Hội nghị nữ khoa học và công nghệ còn tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học.
Ngoài chia sẻ, báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn, Hội nghị nữ khoa học và công nghệ còn tạo động lực thúc đẩy các nhà khoa học nữ nâng cao hơn nữa hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học.

Khác với năm trước, phiên chuyên đề của Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ hai sẽ có thêm chuyên đề “Khoa học xã hội và nhân văn”. Như vậy, Hội nghị sẽ có 03 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: “Khoa học xã hội và nhân văn”

- Chuyên đề 2: “Môi trường  - Nông nghiệp và khoa học khác”

- Chuyên đề 3: “Y dược và dinh dưỡng”

Bên cạnh hoạt động báo cáo các thành tựu khoa học nổi bật, Hội nghị còn vinh danh các Nữ trí thức đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư và được công nhận Học vị Tiến sỹ (thực hiện theo luận án trong nước), được nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam năm 2019.

Diệu Thuần

Hội nghị nữ Khoa học và Công nghệ toàn quốc sẽ công bố nhiều đề tài chất lượng, tính ứng dụng cao

Hội nghị nữ Khoa học và Công nghệ toàn quốc sẽ công bố nhiều đề tài chất lượng, tính ứng dụng cao

Tính đến hết ngày 31/8, đã có 62 đơn vị, cá nhân đăng ký gửi báo cáo tham gia Hội nghị nữ Khoa học và công nghệ.