PGS.TS Trương Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch, định hướng chiến lược Hội Nữ trí thức nhiệm kỳ 2025–2030

Đại hội Đại biểu bất thường Hội Nữ trí thức TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Hội chính thức hợp nhất 3 địa phương gồm TP.HCM tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

PGS.TS Trương Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch, định hướng chiến lược nhiệm kỳ mới

Sự kiện này không chỉ có nhiệm vụ tổng kết một năm hoạt động (từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2025) mà còn đề ra phương hướng hoạt động đầy tham vọng cho nhiệm kỳ mới, nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nữ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mục tiêu là tiếp tục mở rộng tổ chức Hội, phát triển hội viên, tăng cường tập hợp sức mạnh trí tuệ, và phát huy năng lực chuyên môn của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức, tư vấn, giám sát, phản biện xã hội.

PGS.TS Trương Thị Hiền tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Ảnh: Cẩm Viên. 
PGS.TS Trương Thị Hiền tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Ảnh: Cẩm Viên. 

Hội kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào công tác phát triển phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, qua đó cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 28 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, trong đó có 11 Uỷ viên BTV. PGS.TS Trương Thị Hiền tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ là Phó Chủ tịch Thường trực, cùng với các Phó Chủ tịch Ngô Thị Phương Lan, Bùi Thị Ngọc Trang, Ung Thị Xuân Hương. 

PGS.TS Trương Thị Hiền nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng tổ chức, tập hợp rộng rãi đội ngũ nữ trí thức. Hội hướng đến việc phát huy năng lực chuyên môn của hội viên trong nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức, tư vấn, giám sát và phản biện xã hội, qua đó góp phần hỗ trợ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ đóng góp một phần vào định hướng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tọa đại hội Nữ tri thức TP.HCM. Ảnh: Cẩm Viên. 
Chủ tọa đại hội Nữ tri thức TP.HCM. Ảnh: Cẩm Viên. 

Các nhiệm vụ trọng tâm được Hội xác định bao gồm: đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; tham gia mạnh mẽ vào tiến trình xây dựng xã hội số của Thành phố. Đồng thời, Hội sẽ duy trì các hoạt động xã hội, từ thiện, các chương trình khuyến học, khuyến tài cho nữ sinh viên và chú trọng củng cố tổ chức, phát triển hội viên tại Thành phố cũng như mở rộng sang khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Hội sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, xuất bản ấn phẩm định kỳ như “Giới và Phát triển” hoặc “Nữ trí thức – Khoa học và Cuộc sống”, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tôn vinh giá trị của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ TP.HCM nói riêng.

Thành quả nổi bật trong năm qua và tiếng nói từ các Chi hội

Nhìn lại một năm hoạt động, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức TP.HCM, cho biết, Hội đã triển khai nhiều hoạt động khoa học, tư vấn, phản biện và công tác xã hội có chiều sâu, tạo dấu ấn mạnh mẽ. Nổi bật là việc phối hợp Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (25/7/2025) tại TP.HCM, thu hút hơn 180 đại biểu và 60 bài tham luận, góp phần nêu bật vai trò của nữ trí thức và đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng.

Hội viên cũng tích cực tham gia Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần IV tại Huế và trình bày hơn 50 tham luận tại các hội thảo lớn về khoa học – công nghệ, văn hóa – nghệ thuật, quản lý đô thị và chuyển đổi số.

TS Lý Thị Mai, cố vấn Chi hội Nữ trí thức Doanh nhân góp ý tại đại hội. Ảnh: Cẩm Viên. 
TS Lý Thị Mai, cố vấn Chi hội Nữ trí thức Doanh nhân góp ý tại đại hội. Ảnh: Cẩm Viên. 

Trong lĩnh vực tư vấn, phản biện chính sách, hội viên đã tham gia góp ý 4 dự thảo luật quan trọng (Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Chất lượng sản phẩm – hàng hóa, Luật Việc làm, sửa đổi Hiến pháp 2013) cùng các văn kiện Đại hội XIV và văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025–2030. Công tác xã hội từ thiện tiếp tục là điểm sáng với tổng kinh phí hơn 1,47 tỷ đồng cho hoạt động thăm khám bệnh, tặng quà cho gần 1.700 người dân, giáo viên khó khăn.

Đặc biệt, Hội đã triển khai Dự án học bổng “Hỗ trợ nữ sinh viên khó khăn TP.HCM” trị giá hơn 6,9 tỷ đồng, kéo dài đến năm 2028, đã trao học bổng cho 166 sinh viên, khẳng định vai trò tiên phong trong hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.

Đại diện các chi hội cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. PGS.TS Tô Thị Hiền, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, đề xuất ba định hướng trọng tâm cho giai đoạn tới. Trước hết, chi hội cần tiếp tục phát triển chương trình “Mùa xuân nhân văn”, mở rộng quy mô và nâng cao tính bền vững để trở thành mô hình điểm trong kết nối cộng đồng. Điều này đòi hỏi sự chủ động liên kết với các nguồn lực xã hội, tạo nền tảng vững chắc giúp lan tỏa tác động tích cực lâu dài.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động thiện nguyện, nhằm hỗ trợ sinh viên và các nhóm yếu thế một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Song song đó, chi hội cần duy trì các hoạt động truyền cảm hứng như tọa đàm, diễn đàn và chương trình giao lưu học thuật, không gian giúp đội ngũ nữ trí thức phát huy năng lực chuyên môn, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Đại hội bất thường Nữ tri thức TP.HCM thành công tốt đẹp. 
Đại hội bất thường Nữ tri thức TP.HCM thành công tốt đẹp. 

Từ góc nhìn của ThS. Phạm Thị Thùy Trang, bối cảnh đổi mới giáo dục và sự phát triển nhanh của khoa học – công nghệ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức cho nữ trí thức. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và các chính sách khoa học – công nghệ, phụ nữ làm nghiên cứu ngày càng thuận lợi hơn trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, nhiều công trình nghiên cứu vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn quản lý; cơ chế để nhà khoa học, đặc biệt là nữ giới, tham gia trực tiếp vào xây dựng chính sách còn hạn chế.

Từ thực tế đó, bà đề xuất TP.HCM cần tăng cường các diễn đàn kết nối giữa nhà quản lý và giới khoa học để kết quả nghiên cứu có thể đóng góp thiết thực hơn cho đô thị, môi trường và các lĩnh vực công. Khi có cơ chế mở, nữ trí thức sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò trong phát triển thành phố, nhất là trong bối cảnh hậu COVID-19.

TS Lý Thị Mai, cố vấn Chi hội Nữ trí thức Doanh nhân nhấn mạnh rằng nữ trí thức và nữ doanh nhân là hai lực lượng tạo nên bản sắc đặc thù của hệ thống trí thức TP.HCM. Sự kết hợp giữa tri thức học thuật và kinh nghiệm thực tiễn giúp chi hội vận hành hiệu quả và lan tỏa giá trị tích cực. Bà cho rằng chi hội cần tiếp tục duy trì sự đa dạng đội ngũ, thúc đẩy tinh thần cởi mở, đoàn kết và tương trợ - nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Bà Mai cũng nhắc đến ngày hội truyền thống hằng năm như một biểu tượng kết nối, nơi tinh thần “Hạnh phúc mọi dân – chìa khóa của phát triển bền vững” được lan tỏa sâu rộng. Trong thời gian tới, chi hội cần thu hút thêm trí thức trẻ, tạo nguồn lực kế thừa, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động học thuật và dự án cộng đồng, những điểm sáng đã được duy trì nhiều năm. Bà tin rằng với sự gắn kết và định hướng đúng, chi hội sẽ trở thành “ngôi nhà chung” của nữ trí thức TP.HCM và tiếp tục đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Sau Đại hội bất thường, Hội sẽ tập trung kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế hoạt động nhiệm kỳ mới và củng cố mạng lưới hội viên. Việc phát triển chi hội tại các trường đại học, bệnh viện, sở, ngành và mở rộng sang hai địa bàn mới sau sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ là nhiệm vụ trọng tâm.

Các hoạt động giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương khác cũng sẽ được tăng cường, nhằm tạo một môi trường năng động, phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ nữ trí thức. Mục tiêu là đảm bảo tính kế thừa và tạo luồng sinh khí mới cho Hội trong hành trình đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố và đất nước.

Viên Viên

Hải Phòng khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ I: Nền tảng chiến lược cho giai đoạn đột phá

Hải Phòng khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ I: Nền tảng chiến lược cho giai đoạn đột phá

Đại hội sẽ xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá cho giai đoạn 2025 – 2030 và thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.