Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Chiều nay (7/3), tại Văn phòng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có: GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia; bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; bà Hà Thị Nga - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng các đại biểu là lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TƯ và đại diện các nữ trí thức tiêu biểu.

Khẳng định đóng góp của nữ trí thức Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại buổi gặp mặt, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khẳng định trong quá trình hoạt động, Hội Nữ trí thức Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, khích lệ của Đảng, Nhà nước, của Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam, các bộ ban ngành… Đặc biệt, trong không khí phấn khởi của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Chính phủ đã tổ chức cuộc gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu, ghi nhận, biểu dương đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong đó có nữ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu

Báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và các đại biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cho biết, cách đây 13 năm đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2011, Hội Nữ trí thức Việt Nam được thành lập. Là Hội thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam trở thành “ngôi nhà chung” của đội ngũ nữ trí thức cả nước.

Với sứ mệnh tập hợp, kết nối, phát huy tiềm năng trí tuệ và khả năng đóng góp to lớn của lực lượng nữ trí thức, đồng thời nghiên cứu đề xuất, tham gia phản biện, xây dựng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan đến phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã không ngừng phát triển. Đến nay, Hội đã có hơn 5.500 hội viên thuộc 8 Hội thành viên tại 8 tỉnh/thành phố; 33 Chi hội trực thuộc tại các cơ quan Trung ương, trường Đại học, viện nghiên cứu và 2 Chi hội tại Bình Định và Quảng Ninh. Trong đó, có 23 Giáo sư, trên 200 Phó Giáo sư, trên 700 tiến sĩ và khoảng 200 thạc sĩ. Các hội viên của Hội Nữ trí thức Việt Nam từ tất cả các ngành, các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, nông nghiệp, y tế, kinh tế, môi trường, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, ngoại giao, văn hoá nghệ thuật… và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp đã quan tâm và tham gia sinh hoạt trong tổ chức của Hội.

 Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - GS.TS Lê Thị Hợp đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam … quan tâm chỉ đạo nâng cao nhận thức của cộng đồng, các cấp lãnh đạo, quản lý, nam trí thức về vị thế, vai trò, cũng như thành tựu đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.
 Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - GS.TS Lê Thị Hợp đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam … quan tâm chỉ đạo nâng cao nhận thức của cộng đồng, các cấp lãnh đạo, quản lý, nam trí thức về vị thế, vai trò, cũng như thành tựu đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Hội Nữ trí thức Việt Nam tự hào có 2 Anh hùng Lao động (GS.TS. Huỳnh Phương Liên (Y tế - Vắc xin) và PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm (Nông nghiệp – Trâm lúa). Nhiều hội viên đã được tôn vinh trong nước và quốc tế, được nhận những giải thưởng cao quý như: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, giải thưởng của các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố và các giải thưởng quốc tế như Kovalevskaia, L’Oreal – UNESCO…

Cùng với việc kiện toàn, phát triển tổ chức, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm với nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả. Nâng cao vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Hội đã tổ chức 3 Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc và hàng chục hội thảo khoa học quốc gia về nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 cho Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Thái Hòa, Trưởng Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 cho Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Thái Hòa, Trưởng Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Từ thực tiễn hoạt động, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã đúc kết, đóng góp được nhiều ý kiến tư vấn, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ và bình đẳng giới, đặc biệt là đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Hợp tác quốc tế là một trong những mặt mạnh trong hoạt động của Hội, được giới trí thức trong và ngoài nước đánh giá cao. Từ năm 2013, Hội đã trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương (INWES - APNN).  Hội đã phối hợp với Hội LHPN Việt Nam đăng cai, tổ chức thành công Hội nghị APNN tại Việt Nam năm 2018 và đã được bầu chọn và sẽ tổ chức Hội nghị INWES-APNN lần thứ 2 tại Việt Nam ngày 4-5/10/2024.

Đại diện các nữ trí thức phát biểu tại cuộc gặp mặt
Đại diện các nữ trí thức phát biểu tại cuộc gặp mặt

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà – nguyên khí của Quốc gia. Nữ trí thức là lực lượng hùng hậu trong đội ngũ trí thức Việt Nam, thực sự có vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng thẳng thắn  nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, như: Nhiều tỉnh thành hiện nay chưa thành lập Hội/chi hội  Nữ trí thức; số lượng Nữ trí thức của Hội Nữ trí thức Việt Nam  chưa nhiều; việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức còn hạn chế; còn định kiến “giới” trong văn hóa truyền thống và một số rào cản từ chính bản thân nữ trí thức và gia đình. 

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam chụp ảnh với đại diện các nữ trí thức
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam chụp ảnh với đại diện các nữ trí thức

Từ những hạn chế tồn tại trên, Hội Nữ trí thức Việt Nam xác định rõ mục tiêu cơ bản cần hướng đến đó là: Nâng cao năng lực của Hội, phát huy tính tự chủ, sáng tạo, hiệu quả của nữ trí thức trong công tác đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội; Khẳng định vị thế của Hội Nữ  trong khu vực và quốc tế; Đồng  thời có những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển đất nước.

Thông qua hoạt động của Hội, tập hợp lực lượng nữ trí thức trong các lĩnh vực khác nhau, kết nối nữ trí thức trong và ngoài nước, phát huy tiềm năng, trí tuệ của nguồn nhân lực nữ nhằm nghiên cứu, đề xuất, tham gia phản biện, xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề  bình đẳng giới.

Niềm vui của các nữ trí thức khi được tham dự buổi gặp mặt ý nghĩa 
Niềm vui của các nữ trí thức khi được tham dự buổi gặp mặt ý nghĩa 

Xây dựng Hội Nữ trí thức ngày càng vững mạnh trên phạm vi toàn quốc đảm bảo cả về số lượng và chất lượng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hội chú trọng nâng cao vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và đội ngũ nữ trí thức, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với đội ngũ nữ trí thức cả nước.

Nghiên cứu các giải pháp để nữ trí thức tham gia vào các lĩnh vực, ngành nghề có hàm lượng tri thức cao và tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ra quyết định của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thúc đẩy thương mại hóa và chuyển giao công nghệ; Tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nữ trí thức trẻ -thực sự là lực lượng lao động chất lượng cao phát huy tốt vai trò của nữ trí thức.

GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia chụp ảnh với các nữ trí thức.
GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia chụp ảnh với các nữ trí thức.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Mong tiếp tục có sự đầu tư cho nữ trí thức

 Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - GS.TS Lê Thị Hợp, đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam … quan tâm chỉ đạo nâng cao nhận thức của cộng đồng, các cấp lãnh đạo, quản lý, nam trí thức về vị thế, vai trò, cũng như thành tựu đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Theo đó, cần có chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi về đào tạo trong và ngoài nước đối với các nữ trí thức trẻ trẻ, nữ sinh viên, thúc đẩy sự phát triển sớm và toàn diện nguồn nhân lực  nữ  trong hoạt động khoa học và công nghệ. Cần có cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy thương mại hóa, khởi nghiệp kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của các nữ khoa học và nữ trí thức doanh nhân. Nên có Giải thưởng chuyên biệt của Nhà nước cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học đặc biệt là các chương trình/đề tài khoa học cấp quốc gia. Bộ Khoa học Công nghệ nên thí điểm một Chương trình khoa học và công nghệ  cấp quốc gia cho các nhà khoa học nữ: “Chương trình Khoa học & Công nghệ cấp quốc gia nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo cho các nhà khoa học nữ”.

Các đại biểu nữ trí thức tại cuộc gặp mặt của Chính Phủ
Các đại biểu nữ trí thức tại cuộc gặp mặt của Chính Phủ

Đồng tình với phát biểu của Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, với chủ đề Ngày quốc tế phụ nữ năm 2024 là “Đầu tư cho phụ nữ- Đẩy nhanh tiến độ phát triển”, các đại biểu tham dự buổi gặp mặt  mong muốn lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương quan tâm lan tỏa thông điệp này, đồng thời tiếp tục chỉ đạo để có sự đầu tư cho phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ tặng quà các đại biểu nữ trí thức tiêu biểu
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ tặng quà các đại biểu nữ trí thức tiêu biểu
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Trong buổi chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 cho Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Thái Hoà, Trưởng Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện nữ trí thức tiêu biểu.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện nữ trí thức tiêu biểu.
Niềm vui của các nữ trí thức khi tham gia sự kiện
Niềm vui của các nữ trí thức khi tham gia sự kiện
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu
Đại diện các nữ trí thức tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt
Đại diện các nữ trí thức tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết  theo danh sách được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, giai đoạn 2019 - 2023, có tổng số 2.059 vị, trong đó có 534 giáo sư và phó giáo sư là nữ, chiếm tỷ lệ 26%.
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết  theo danh sách được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, giai đoạn 2019 - 2023, có tổng số 2.059 vị, trong đó có 534 giáo sư và phó giáo sư là nữ, chiếm tỷ lệ 26%.

 "Trong nghiên cứu khoa học, chúng ta rất tự hào khi có nhiều nữ trí thức đã làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, hoặc các nhiệm vụ thuộc các chương trình trọng điểm cấp quốc gia với kết quả đầu ra có tính khoa học và ứng dụng cao, đã được xã hội ghi nhận"

(Bà Hà Thị Nga - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

P.V

NSND Lệ Ngọc xúc động khi 2 năm liên tiếp tham dự Hội nghị Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

NSND Lệ Ngọc xúc động khi 2 năm liên tiếp tham dự Hội nghị Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Lần thứ 2 trong 2 năm liên tiếp, NSND Lệ Ngọc có mặt trong đội ngũ văn nghệ sĩ tiêu biểu gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước.