Rộn ràng thị trường lan hồ điệp ngày cận Tết Nguyên Đán

Lan hồ điệp bắt đầu nở đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đang được bày bán trên phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ).

Hiện khắp tuyến phố ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Phạm Hùng, Trần Đăng Ninh... đã bày bán hoa lan hồ điệp. Nhiều chậu hoa giá cả trăm triệu thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng tới tham quan.

Lan hồ điệp là loài hoa có thân cây tròn trịa, xanh tươi, cánh hoa tròn đối xứng, màu sắc tươi sáng, mang lại sự sang trọng cũng như có ý nghĩa phong thuỷ. Ngoài đào quất truyền thống, từ nhiều năm nay, người mua lan hồ điệp ngày càng đông.

Chậu lan hồ điệp cao hơn 2 mét, gồm 400 cành hoa có giá 115 triệu đồng. Trong đó, tiền hoa là 100 triệu đồng, còn lại là tiền chậu.
Chậu lan hồ điệp cao hơn 2 mét, gồm 400 cành hoa có giá 115 triệu đồng. Trong đó, tiền hoa là 100 triệu đồng, còn lại là tiền chậu.
Hoa sẽ có một số màu sắc chủ đạo như vàng, cam, đỏ tím, trắng...
Hoa sẽ có một số màu sắc chủ đạo như vàng, cam, đỏ tím, trắng...
 Nếu chăm sóc đúng cách thì hoa lan sẽ chơi được khoảng 60 ngày hoặc hơn. Nhiệt độ phù hợp nhất cho cây phát triển là 20-28 độ C.
 Nếu chăm sóc đúng cách thì hoa lan sẽ chơi được khoảng 60 ngày hoặc hơn. Nhiệt độ phù hợp nhất cho cây phát triển là 20-28 độ C.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, kẻ ra người vào mua lan tấp nập.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, kẻ ra người vào mua lan tấp nập.
Một số các cành lan hồ điệp được trồng trong gỗ lũa (phần lõi của gốc cây cổ thụ), với nhiều loại như hương, lim, sến...  giá sẽ cao hơn so với trồng trong chậu.
Một số các cành lan hồ điệp được trồng trong gỗ lũa (phần lõi của gốc cây cổ thụ), với nhiều loại như hương, lim, sến...  giá sẽ cao hơn so với trồng trong chậu.

Thanh Mai

Hà Nội đẩy nhanh quy hoạch 2 bờ sông Hồng

Hà Nội đẩy nhanh quy hoạch 2 bờ sông Hồng

Lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh có 3 việc quan trọng mà TP sẽ trình với Bộ Chính trị và ấp ủ quy hoạch 2 bờ sông Hồng.